Giục mẹ sinh em cho bằng được, đến khi chính thức có em, anh lớn lắc đầu ngán ngẩm vì hiện thực vượt quá mong đợi

MM,
Chia sẻ

Trong một số gia đình, không những con lớn không ngăn cản mẹ sinh thêm em mà còn rất mong đợi đến ngày được lên chức anh chị cả trong nhà.

Con trai bà mẹ tên Tiểu Lễ là một chàng trai như vậy. Sau khi sinh con đầu lòng là 1 bé trai đáng yêu, cậu bé này rất mong mẹ sinh thêm em, lại đặc biệt thích có em gái. Thấy con đã lớn, điều kiện kinh tế cũng tương đối ổn định, vợ chồng Tiểu Lễ quyết định đến thời điểm phù hợp để sinh con thứ.

Không bao lâu sau, Tiểu Lễ chính thức mang thai. Thấy bụng lớn lên rất nhanh, người mẹ này đã đi siêu âm và thật bất ngờ, cô không chỉ có 1 con mà là mang thai ba, là ba cô con gái. Khi biết tin này, cậu con trai cả đã vui mừng khôn xiết, mong mỏi từng ngày đến lúc mẹ sinh em.

Vậy là mong ước của con trai cả đã được hiện thực hóa nhưng đáng nói là nó vượt quá mong đợi của cậu bé. Không chỉ có 1 em, cậu bé có đến 3 em gái cùng lúc!

Giục mẹ sinh em cho bằng được, đến khi chính thức có em, anh lớn lắc đẩu ngán ngẩm vì hiện thực vượt quá mong đợi - Ảnh 1.

Ngúng nguẩy, giẫm chân vì chưa đến lượt được anh trai ôm.

Càng lớn, cậu bé mới càng thấm thía "nỗi khổ" làm anh của 3 cô em gái là như thế nào. Ngoài việc các cô em nhõng nhẽo, đòi yêu chiều thì riêng có 1 việc đã đủ khiến cậu bé này khổ sở một cách đầy hạnh phúc. Đó là hàng ngày, trước giờ đi học, 3 cô em gái sẽ xếp hàng để anh trai ôm tạm biệt. Điều này đã thành nghi thức mà dù anh có muộn học hay không muộn, 3 cô em gái cũng không bao giờ "tha". Vừa ôm chào tạm biệt, các cô em gái còn bắt anh trai bế bổng lên, và tất nhiên, không được thiên vị ôm em này mà bỏ qua em khác.

Hiện thực "phũ phàng" vượt quá mong ước của cậu bé.

Những hình ảnh được mẹ các bé chia sẻ trên mạng đã khiến nhiều người vô cùng ghen tỵ, có mẹ còn muốn sinh ngay em cho con lớn nhà mình.

Song nhìn là thế, nếu bố mẹ quyết định sinh con thứ 2 cũng cần lưu ý những điều sau:

1. Trò chuyện với con lớn về kế hoạch sinh con thứ

Trừ khi con lớn còn quá nhỏ chưa hiểu được những điều bố mẹ nói, còn không, trước khi sinh con thứ, bố mẹ nhất định phải nói chuyện với con lớn về dự định của mình. Làm thế nào để đảm bảo rằng con lớn được chuẩn bị tâm lý, không có cảm giác bị bỏ rơi hay sốc khi biết sự xuất hiện của con thứ.

Giục mẹ sinh em cho bằng được, đến khi chính thức có em, anh lớn lắc đẩu ngán ngẩm vì hiện thực vượt quá mong đợi - Ảnh 5.

2. Có nền tảng kinh tế nhất định

Việc sinh thêm con không chỉ đòi hỏi bố mẹ phải sắp xếp thời gian dành cho các con mà nó liên quan trực tiếp đến vấn đề kinh tế. Nếu kinh tế chưa được chuẩn bị mà đã vội sinh thêm con, cả con lớn và con thứ đều sẽ bị ảnh hưởng. Điều kiện ăn uống, nghỉ ngơi cho đến học tập, giáo dục... điều kiện kinh tế của bố mẹ chi phối tất cả các vấn đề này và về lâu dài nó tác động đến sự phát triển của trẻ.

3. Chuẩn bị về sức khỏe

Đây cũng là vấn đề quan trọng không kém. Khi quyết định sinh con thứ 2, bố mẹ, nhất là người mẹ phải chuẩn bị điều kiện sức khỏe cẩn thận, tốt nhất là nên sinh con trong độ tuổi sinh đẻ được khuyến cáo thì con sẽ sinh ra khỏe mạnh. Bố mẹ có sức khỏe tốt chăm sóc các con cũng tốt hơn.

Chia sẻ