Đêm đầu tiên được về nhà với bố mẹ, bé gái 3 ngày tuổi đã tử vong vì một nguyên nhân mà nhiều bà mẹ mắc phải

HỒNG HẠNH ,
Chia sẻ

Sau khi phát hiện con bất thường, bà mẹ này đã gọi xe cấp cứu, nhưng khi đến nơi các nhân viên y tế tuyên bố đứa trẻ đã đi rồi.

Vào tháng 5/2020 vừa qua, cô bé Luna Atkins (3 ngày tuổi) đã ra đi mãi mãi sau khi được mẹ bế lên giường cho bú rồi mẹ ngủ thiếp đi vì quá mệt.

Thảm kịch này xảy ở Cardiff, Wales (Anh), nơi có căn nhà nhỏ của gia đình chị Philippa Atkins và anh James Atkins. Chị Philippa kể: "Khoảng 9 giờ 30 phút tối ngày 11/5, tôi bế Luna lên giường để cho con bú. Nhưng vì quá mệt nên tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến tầm độ 1 giờ 30 phút sáng ngày 12/5, tôi tỉnh dậy thì phát hiện ra con gái đã không còn phản ứng. Tôi sợ hãi gọi xe cấp cứu, và 50 phút sau, nhân viên y tế đến kiểm tra và thông báo rằng Luna đã đi rồi".

Đêm đầu tiên được về nhà với bố mẹ, bé gái 3 ngày tuổi đã tử vong vì một nguyên nhân mà nhiều bà mẹ mắc phải - Ảnh 1.

Đêm đầu tiên được ở nhà, bé Luna 3 ngày tuổi đã ra đi mãi mãi.

Bà mẹ Philippa đau khổ khi cho biết con gái chị chào đời sớm hơn 2 tuần so với ngày dự sinh bằng phương pháp sinh mổ khẩn cấp vào ngày 9/5. Hai ngày sau, Luna đã được xuất viện về nhà với bố mẹ, nhưng ngay đêm đầu tiên ngủ ở nhà, cô bé đã xảy ra chuyện.

Chị Philippa nói: "Luna là một đứa con xinh đẹp của chúng tôi. Con đã dạy cho tôi biết rằng cuộc sống vốn ngắn ngủi nên phải thật quý trọng từng giây từng phút. Tôi đã ôm con được 9 tháng và 3 ngày. Chúng tôi đã nợ con rất nhiều, nên chúng tôi sẽ luôn cố gắng mỉm cười để từ trên cao con có thể yên tâm".

Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát tuyên bố nguyên nhân gây cái chết của bé gái là "không xác định". Nhân viên điều tra Graeme Hughes nói: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình Luna. Và tôi hy vọng đây là hồi chuông cảnh báo để các cha mẹ không lặp lại sai lầm cho con ngủ chung giường như thế này nữa".

Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh là gì?

Đêm đầu tiên được về nhà với bố mẹ, bé gái 3 ngày tuổi đã tử vong vì một nguyên nhân mà nhiều bà mẹ mắc phải - Ảnh 2.

Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh là tình trạng trẻ sơ sinh đang khỏe mạnh bỗng chết đột ngột trong lúc ngủ mà không có nguyên nhân (Ảnh minh họa).

Đây là tình trạng trẻ sơ sinh đang khỏe mạnh bỗng chết đột ngột trong lúc ngủ mà không có nguyên nhân. Hầu hết các ca tử vong này xảy ra ở trẻ dưới 1 tuổi. Bé trai bị đột tử nhiều hơn bé gái.

Nguyên nhân khiến trẻ bị đột tử vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đưa ra giả thiết là do bé có những bất thường về não khiến việc hô hấp cũng như khả năng tỉnh giấc bị rối loạn. Ngoài ra, sinh non, nhẹ cân hoặc nhiễm trùng đường hô hấp cũng có thể là nguyên nhân gây ra đột tử ở trẻ sơ sinh.

Để tránh trường hợp thương đau này, các cha mẹ cần lưu ý:

- Cho trẻ nằm ngửa khi ngủ.

- Giường ngủ của trẻ không được quá mềm khiến trẻ bị lún xuống. Cha mẹ cũng không nên để thêm bất kỳ đồ vật nào như gối, chăn, thú bông, đồ chơi ở xung quanh khu vực trẻ nằm ngủ.

- Không nên để nhiệt độ trong phòng quá nóng.

- Nên cho trẻ bú sữa mẹ ít nhất sáu tháng đầu, vì sữa mẹ có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.

- Mặc dù nằm cho con bú vẫn là tư thế mà các bà mẹ được phép thực hiện, nhưng tư thế này có nhiều rủi ro, đặc biệt đối với những bé hay nôn trớ hoặc bị rối loạn tiêu hóa thì càng phải tránh.

- Sau khi bé bú xong, không nên đặt bé nằm ngay, cũng không đùa giỡn, tâng bồng lên xuống mà nên chăm sóc, theo dõi trẻ chu đáo.

- Khi thấy mẹ thấy mệt mỏi và buồn ngủ, hãy đặt con nằm vào cũi rồi mới đi ngủ.

Đêm đầu tiên được về nhà với bố mẹ, bé gái 3 ngày tuổi đã tử vong vì một nguyên nhân mà nhiều bà mẹ mắc phải - Ảnh 4.


Chia sẻ