Chương Tử Di đau đớn vì bị tắc sữa sau sinh, đại hoa đán ví nỗi đau này không kém gì đau đẻ

NT,
Chia sẻ

Sự đau đớn do bị căng tức sữa khiến Chương Tử Di không thể quên được và cô ví von cơn đau này không kém gì cơn đau lúc sinh nở.

Tắc sữa sau sinh là nỗi kinh hoàng của nhiều mẹ đang nuôi con nhỏ. Tắc sữa khiến bầu ngực của mẹ bị sưng tấy, sữa không chảy ra được. Thậm chí nếu không được phát hiện kịp thời sẽ dẫn đến áp xe vú rất nguy hiểm, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng.

Đại hoa đán Chương Tử Di, người vừa mới sinh con ngày 1/1 vừa qua cũng phải đối mặt với vấn đề này. Bị tắc sữa khiến nữ diễn viên vô cùng đau đớn và cô đã trải lòng trên trang cá nhân rằng:

"Căng tức sữa quả là cực hình đối với những bà mẹ đang cho con bú. Tôi đã trải nghiệm cảm giác này khi thức dậy sáng nay. 53 tiếng sau sinh, các triệu chứng của tắc sữa càng rõ rệt hơn và ngực tôi căng cứng như 2 hòn đá. Sữa sẽ phải vắt ra và hút từng chút một, quả thực đau đớn không kém gì đau đẻ và co thắt tử cung".

Đại hoa đán Chương Tử Di đau đớn vì bị tắc sữa sau sinh, ngực cứng như 2 hòn đá - Ảnh 2.

Chương Tử Di hạ sinh con trai vào ngày đầu tiên của năm mới: 1/1/2020.

Đại hoa đán Chương Tử Di đau đớn vì bị tắc sữa sau sinh, ngực cứng như 2 hòn đá - Ảnh 3.

Con gái cô và chồng âu yếm ngắm nhìn em bé mới sinh.

Nữ diễn viên cũng khiến người hâm mộ yên tâm hơn khi cho biết đã được một chuyên gia chăm sóc bà mẹ hướng dẫn cách chườm nóng, mát xa và kèm theo chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Chương Tử Di (sinh năm 1979) là một trong "Tứ đại Hoa đán" nổi tiếng của Trung Quốc bên cạnh Triệu Vy, Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi. Sau khi sinh con, cô vẫn tương tác thường xuyên với người hâm mộ qua trang cá nhân. Nữ diễn viên cũng chia sẻ trong thời gian mang thai, ông xã Uông Phòng luôn hết lòng chăm sóc cho cô.

Đại hoa đán Chương Tử Di đau đớn vì bị tắc sữa sau sinh, ngực cứng như 2 hòn đá - Ảnh 4.

Chương Tử Di xinh đẹp trong thời gian mang thai.

Tắc sữa sau sinh là một vấn đề khá nguy hiểm. Để phòng tránh và chữa khỏi những đau đớn do tắc sữa, các mẹ có áp dụng một số cách sau:

- Cho trẻ bú thường xuyên:

Ngay cả khi bầu ngực có hiện tượng tắc sữa, mẹ vẫn nên cho con bú. Việc trẻ bú và hút sữa sẽ giúp khai thông ống dẫn. Mỗi lần bú kéo dài 10-15 phút, nên cho trẻ bú hết một bên ngực trước khi chuyển sang bên kia.

- Vệ sinh sạch sẽ bầu ngực:

Trước và sau khi cho trẻ bú, mẹ nên vệ sinh ngực bằng khăn mềm và nước ấm, lau sạch đầu vú, nhất là các kẽ núm vú. Vệ sinh sạch sẽ bầu ngực sẽ giúp tránh vi khuẩn xâm nhập từ bên ngoài vào, thông qua đầu ngực dẫn đến tắc tia sữa.

- Mát xa, chườm nóng bầu ngực.

Mát xa cũng là một cách hiệu quả để đẩy sữa tồn đọng ra bên ngoài. Ngoài ra dùng khăn nóng chườm lên hai bầu ngực sẽ giúp sữa bị đông kết tan dần, giúp thông tia sữa mở đường cho sữa ra ngoài, các mẹ cũng đỡ cảm giác đau nhức hơn.

Một số dấu hiệu tắc tuyến sữa:

- Đau ở một vị trí cụ thể trên ngực.

- Có một khối u sưng và cứng ở ngực.

- Nóng và sưng ở bầu ngực.

- Dòng sữa tiết ra chậm hơn ở một bên.

- Da trên ngực trông như bị vón cục ở một khu vực.

- Xuất hiện một chấm nhỏ màu trắng trên núm vú được gọi là bọt sữa.

Chia sẻ