Virus corona bùng phát phức tạp đúng dịp nghỉ lễ, đây là điều cha mẹ cần nhớ để bảo vệ sức khỏe của con

NT,
Chia sẻ

Loại virus này không chỉ lây lan ở nhiều thành phố Trung Quốc mà còn xuất hiện ở nhiều nước Châu Á khác, trong đó có Việt Nam. Chính vì thế cha mẹ cần hết sức lưu ý và nâng cao cảnh giác để bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ trong dịp Tết này.

Loại virus nguy hiểm, bùng phát nhanh

Những ngày qua, dư luận thế giới hết sức bàng hoàng trước thông tin hàng trăm người ở Trung Quốc nhiễm virus corona (hay còn gọi virus gây bệnh phổi Vũ Hán). Tính đến sáng 24/1, ở Trung Quốc đã có 830 người nhiễm bệnh, 25 người tử vong. Những nước Châu Á khác như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Singapore... cũng đã phát hiện có người nhiễm virus corona.

Virus corona bùng phát phức tạp, đây là điều cha mẹ cần nhớ để bảo vệ sức khỏe con cái  - Ảnh 1.

Virus corona hiện đang bùng phát dữ dội tại Trung Quốc, nhiều nước Châu Á khác cũng đã xác nhận có bệnh nhân nhiễm virus corona (Ảnh minh họa).

Được biết, loại virus này được phát hiện lần đầu tiên vào ngày 31/12/2019 tại Vũ Hán (Trung Quốc) và đã nhanh chóng lan ra nhiều thành phố khác ở đất nước này. Hiện tại chính quyền Trung Quốc đã có lệnh phong tỏa thành phố Vũ Hán để hạn chế tình trạng lây lan. Triệu chứng chung của những người nhiễm virus corona là khó thở, tức ngực và ho.

Những lưu ý cha mẹ nên nhớ để bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ

Chính bởi sự bùng phát phức tạp virus corona nên cha mẹ đặc biệt lưu ý một số điều sau để bảo vệ sức khỏe của trẻ trong kì nghỉ Tết này:

- Không cho trẻ đến những nơi quá đông người. Nếu bắt buộc phải ra ngoài hãy cho các bé đeo khẩu trang chống khuẩn.

- Cho trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, chà xát tay trong 20 giây và rửa sạch lại. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi.

Virus corona bùng phát phức tạp, đây là điều cha mẹ cần nhớ để bảo vệ sức khỏe con cái  - Ảnh 3.

- Dặn trẻ dùng khăn giấy để che miệng khi ho, hắt xì, tốt nhất nên sử dụng loại giấy dùng 1 lần. Nếu không có khăn giấy, cha mẹ hãy dạy trẻ hắt hơi hoặc ho vào khuỷu tay trên của mình thay vì dùng bàn tay.

- Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Thời tiết lạnh có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Cha mẹ hãy cho con mặc đủ quần áo ấm, đi thêm tất, đội mũ hoặc quấn thêm chăn.

- Tăng cường rau xanh và trái cây trong bữa ăn hàng ngày của trẻ. Lưu ý nấu chín kĩ các loại thịt và trứng. Tuyệt đối không cho trẻ ăn những thực phẩm tái, sống.

- Khuyến khích trẻ tập thể dục, vận động và đảm bảo trẻ ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc.

- Không cho trẻ tiếp xúc với những người có triệu chứng cảm cúm.

Chia sẻ