Trẻ bị lạm dụng tình dục không dám nói ra, nhưng những hành vi dưới đây của trẻ sẽ giúp bạn nhận biết được

Trần Thùy,
Chia sẻ

Khi trưởng thành, chúng ta có trách nhiệm trong việc nhận ra các dấu hiệu lạm dụng tình dục trẻ em và thực hiện hành động để giữ an toàn cho trẻ.

Trẻ em thường bị lạm dụng bởi những người mà chúng biết và tin tưởng

Theo Trung tâm vận động trẻ em Chicago (Mỹ), trong hơn 90% các trường hợp lạm dụng tình dục, đứa trẻ đều biết thủ phạm là ai – họ có thể là thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ, bạn bè, hàng xóm hoặc những người đáng tin cậy khác.

Thủ phạm có thể là người lớn hoặc thanh thiếu niên thường xuyên được ở cạnh trẻ. Nếu một người nào đó trông có vẻ tốt để tin tưởng thì bạn vẫn nên suy nghĩ lại. Ngay cả một người bạn thân hoặc người thân cũng không phải là người mang lại sự an toàn cho con bạn.

Trẻ bị lạm dụng tình dục không dám nói ra, nhưng những hành vi dưới đây của trẻ sẽ giúp bạn nhận biết được - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trẻ em thường để lộ ra việc bị lạm dụng thông qua các hành vi bất thường hoặc thay đổi thái độ mà không phải là lời nói. Bởi vì nhiều hình thức lạm dụng không thể thấy được về mặt thể chất, người lớn nên nhận ra một số dấu hiệu về thái độ, đó chính là dấu hiệu của sự lạm dụng tiềm ẩn. Xem xét các khả năng có thể trẻ bị lạm dụng khi chúng:

+ do dự về việc ở một mình với một người lớn hoặc trẻ em nào đó

+ có kiến thức hoặc hành vi tình dục rắc rối hoặc bất thường

+ đột nhiên từ chối, thay đổi hoặc tham gia các hoạt động thể chất

+ gặp ác mộng, khó ngủ hoặc đái dầm

+ có dấu hiệu trầm cảm, lo lắng, hung hăng hoặc có ý tưởng tự tử, kể cả việc cắt phá và các hình thức tự làm hại khác

+ mang thai hoặc nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt nếu dưới 14 tuổi

+ cảm thấy đau khi ngồi, đi lại hoặc sử dụng phòng tắm

Nếu bạn nghi ngờ trẻ có dấu hiệu bị lạm dụng, hãy gọi ngay đường dây nóng của các cơ quan chức năng.

Những lý do khiến trẻ không nói

Có nhiều lý do trẻ không tiết lộ việc bị lạm dụng. Bởi vì hầu hết những người lạm dụng đều có mối quan hệ thân thiết với đứa trẻ và gia đình của chúng, đứa trẻ có thể lo lắng về việc khiến kẻ lạm dụng mình hoặc chính mình gặp rắc rối. Nhiều kẻ lạm dụng thực hiện các mối đe dọa để đảm bảo rằng nạn nhân không nói ra. Các lý do khác mà nạn nhân có thể không nói bao gồm:

+ xấu hổ, ngượng ngùng

+ sợ không được tin tưởng

+ sợ bị trách mắng

+ lo cha mẹ lo ngại hoặc tức giận

+ sợ việc tiết lộ ra sẽ phá vỡ hoặc chia rẽ gia đình

+ ngôn ngữ hạn chế

Hãy nhớ rằng, trẻ em thường chỉ ra điều gì đó là bất thường thông qua các hành vi chứ không phải từ ngữ. Có thể mất cả tuần, cả tháng, cả năm hoặc toàn bộ cuộc đời để tiết lộ việc lạm dụng bằng cách sử dụng từ ngữ.

Dấu hiệu cho thấy một người trưởng thành hoặc thanh niên lớn tuổi đang lạm dụng trẻ em

Người lớn và thanh thiếu niên có thể thực hiện hành vi lạm dụng tình dục trẻ em. Các hành động sau đây được coi là lạm dụng tình dục và cần được báo cáo ngay cho cơ quan chức năng:

+ ép buộc một đứa trẻ âu yếm mình hoặc người khác

+ chạm vào bộ phận sinh dục, mông hoặc ngực của trẻ

+ tự phô diễn bản thân

+ xăm soi các hoạt động riêng tư của trẻ em hoặc thiếu niên (ví dụ: cởi quần áo, tắm rửa)

+ chụp ảnh khiêu dâm hoặc khêu gợi trẻ em

+ hiển thị nội dung khiêu dâm hoặc hình ảnh gợi dục cho trẻ em

+ gợi dục một cách trực tiếp hoặc gợi ý cho trẻ: qua điện thoại, qua internet hoặc qua tin nhắn văn bản

Nếu bạn nhận thấy hoặc có lý do nào đó để tin rằng một người trưởng thành hoặc thanh niên lớn tuổi đang thực hiện bất kỳ hành vi nào trong số những hành vi này, hãy gọi đến đường dây nóng tới các cơ quan chức năng.

Chia sẻ