Tất tật những điều bố mẹ cần biết về loại virus nguy hiểm mà phần lớn trẻ đều bị nhiễm trước khi lên 2 tuổi

Giang Nguyễn,
Chia sẻ

Virus RSV là loại virus rất phổ biến, có độ lây nhiễm cao, làm nhiễm trùng hệ hô hấp. Nó phổ biến tới mức phần lớn trẻ em bị nhiễm RSV trước khi đón sinh nhật lần thứ 2.

Cho tới thời điểm này, phần lớn chúng ta đều thuộc nằm lòng quy tắc này: Không được hôn trẻ sơ sinh, đặc biệt là những bé mới chào đời, vào miệng, mặt, tay. Lý do? Bởi hệ miễn dịch của trẻ vẫn cực kỳ non nớt, không đủ sức bảo vệ trẻ khỏi vô vàn vi khuẩn sống trong cơ thể một người trưởng thành. Người lớn sẽ dễ dàng xử lý những vi khuẩn này. Nhưng một bé sơ sinh thì không. Căn bệnh phổ biến có thể để lại tác động nguy hại với sức khỏe của bé là RSV – virus hợp bào hô hấp, hậu quả lớn nhất chính là mạng sống của bé.

Tất tật những điều bố mẹ cần biết về loại virus nguy hiểm mà phần lớn trẻ đều bị nhiễm trước khi lên 2 tuổi - Ảnh 1.

Căn bệnh phổ biến có thể để lại tác động nguy hại với sức khỏe của bé là nhiễm trùng RSV – virus hợp bào hô hấp (Ảnh minh họa).

RSV được biết đến với "khả năng" khiến trẻ sơ sinh và những em bé mới chào đời ốm nặng - thậm chí thiệt mạng. Bé thường bị lây nhiễm virus này qua tiếp xúc với người lớn, thường là nước bọt từ một nụ hôn. Đó là lý do tại sao có một việc cực kỳ quan trọng mà cha mẹ cần làm: đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt về tiếp xúc giữa người lớn và con mình. Một vấn đề khác cũng quan trọng không kém: cha mẹ phải hiểu rõ các triệu chứng bé bị nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV.

Virus RSV là gì?

RSV là loại virus rất phổ biến, có độ lây nhiễm cao, làm nhiễm trùng hệ hô hấp. Nó phổ biến tới mức phần lớn trẻ em bị nhiễm RSV trước khi đón sinh nhật lần thứ 2.

Với hầu hết trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, tình trạng nhiễm trùng không gây ra thứ gì khác hơn một cơn cảm.

Nhưng một tỉ lệ nhỏ trẻ bị nhiễm trùng do RSV có thể dẫn tới những vấn đề sức khỏe đặc biệt nghiêm trọng. 2 chứng bệnh thường gặp nhất là viêm tiểu phế quản – khi đường thở nhỏ của phổi bị nhiễm trùng và viêm phổi – có thể cướp đi sinh mạng của bé.

Để giúp cha mẹ ý thức ở mức độ nào đó sự nguy hiểm của một bệnh nhiễm trùng do RSV đối với trẻ sơ sinh, nên biết rằng, 1-2/100 bé dưới 6 tháng tuổi nhiễm virus RSV cần nhập viện. Tại bệnh viện, trẻ phải truyền oxy, đặt nội khí quản và/hoặc hỗ trợ hô hấp thông qua máy thở.

Tất tật những điều bố mẹ cần biết về loại virus nguy hiểm mà phần lớn trẻ đều bị nhiễm trước khi lên 2 tuổi - Ảnh 2.

1-2/100 bé dưới 6 tháng tuổi nhiễm virus RSV cần nhập viện (Ảnh minh họa).

Những đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do nhiễm RSV là:

- Trẻ sinh non.
- Trẻ mới sinh từ 8 đến 10 tuần tuổi.
- Trẻ dưới 2 tuổi, chào đời với các bệnh tim/phổi.
- Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch yếu do dùng thuốc hoặc do ốm bệnh.

Các triệu chứng bé bị nhiễm virus RSV

Như đã giải thích ở trên, bệnh nhiễm trùng do RSV ở trẻ mới chào đời có thể gây nguy hiểm tính mạng do hệ miễn dịch của bé vẫn rất non nớt. Ngoài ra, trẻ chưa thể nói với bạn mình cảm thấy thế nào. Tuy nhiên, triệu chứng nhiễm RSV ở trẻ sơ sinh luôn rõ ràng – không giống người lớn – có thể không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của RSV.

Triệu chứng bé dưới 6 tháng tuổi nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV bao gồm:

- Bứt rứt, khó chịu.
- Suy giảm hoạt động.
- Kém ăn.
- Ngưng thở khi ngủ (thở ngắt quãng).

Cha mẹ nên lưu ý rằng, sốt không phải lúc nào cũng biểu hiện như là triệu chứng của các bé bị nhiễm RSV. Còn có những triệu chứng sớm cho thấy bé bị nhiễm RSV mà cha mẹ rất cần biết. Đó là:

- Một cơn ho có thể khiến trẻ thở khò khè.
- Biếng ăn.
- Chảy nước mũi.

Nhìn chung, triệu chứng sẽ giảm dần trong 1-2 tuần. Tuy nhiên, ngay từ những biểu hiện đầu tiên của triệu chứng sớm bé bị nhiễm RSV, nên nhanh chóng đưa bé đi khám.

Tất tật những điều bố mẹ cần biết về loại virus nguy hiểm mà phần lớn trẻ đều bị nhiễm trước khi lên 2 tuổi - Ảnh 3.

Sốt không phải lúc nào cũng biểu hiện như là triệu chứng của các bé bị nhiễm RSV (Ảnh minh họa).

Một em bé sẽ cần được điều trị y tế ngay lập tức, nếu trẻ:

- Hoàn toàn từ chối bú sữa mẹ/sữa công thức.
- Cho thấy dấu hiệu mất nước – không có nước mắt chảy ra khi khóc, da khô, tiểu ít hoặc không tiểu trong hơn 6 giờ.
- Cho thấy dấu hiệu cực kỳ bứt rứt, khó chịu.
- Trong trạng thái lờ đờ, thiếu sinh khí hay bất hoạt động.
- Tiết dịch nhày xám, xanh lá hoặc vàng.
- Gặp khó khăn khi thở.
- Môi hay da ánh lên sắc xanh nhợt.

Ngăn ngừa nguy cơ nhiễm virus RSV ở trẻ sơ sinh

Thật không may khi vẫn chưa có vắc xin ngừa RSV. Cũng không có loại thuốc đặc trị bệnh nhiễm trùng do RSV gây ra. Tuy nhiên, bạn và những người khác vẫn có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu tối đa nguy cơ trẻ bị mắc căn bệnh nhiễm trùng này.

Tất tật những điều bố mẹ cần biết về loại virus nguy hiểm mà phần lớn trẻ đều bị nhiễm trước khi lên 2 tuổi - Ảnh 4.

Thật không may khi vẫn chưa có vắc xin ngừa RSV. Cũng không có loại thuốc đặc trị bệnh nhiễm trùng do RSV gây ra (Ảnh minh họa).

- KHÔNG BAO GIỜ để người tới thăm (ngay cả đó là người thân trong gia đình) hôn lên mặt hay tay trẻ bởi vi khuẩn có thể dễ dàng lây truyền qua con đường này.

- Khuyên người tới thăm rửa hoặc sát trùng tay trước khi bế hay chạm vào con bạn.

Nếu bạn bị cảm, bạn cũng không được hôn con. Xem xét đeo khẩu trang để ngừa bệnh lây qua đường ho và hắt hơi sang trẻ. Quy tắc tương tự được áp dụng cho các thành viên khác trong gia đình có triệu chứng cảm.

- Giữ trẻ tránh xa đám đông.
- Không cho phép ai hút thuốc lá gần con bạn.
- Lau sạch và khử trừng các bề mặt tiếp xúc với tay như nắm đấm cửa, vòi nước.

Một lưu ý đặc biệt quan trọng nữa là đảm bảo con bạn được cung cấp đủ nước. Nếu mũi bé bị nghẹt, bạn có thể thử làm tan dịch nhày trong mũi bé bằng cách dùng hút mũi cho trẻ sơ sinh và nhỏ nước muối sinh lý.

Nguồn: Web MD, Centers for Disease

Chia sẻ