Sự thật về bình sữa giải phóng hạt vi nhựa, các mẹ hốt hoảng sắm bình thủy tinh thay cho bình nhựa: Có cần không?
Nhiều mẹ nhanh chóng bỏ hết loạt bình nhựa ở nhà để thay bằng bình thủy tinh, nhưng liệu điều đó có cần thiết?
Trong bối cảnh hiện nay, sự lo ngại về vi nhựa đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là khi nó xuất hiện trong các sản phẩm dành cho trẻ em. Sức khỏe của bé luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ, và việc chọn lựa những sản phẩm an toàn, không chứa vi nhựa là điều vô cùng quan trọng.
Hạt vi nhựa là gì mà khiến nhiều mẹ bỉm lo lắng tới vậy?
Vi nhựa là các hạt nhựa siêu nhỏ, có kích thước dưới 5mm, thường được tạo ra từ sự phân hủy của các sản phẩm nhựa lớn hơn như túi nhựa, chai nhựa, và các vật liệu nhựa khác. Chúng có thể xuất hiện trong nhiều sản phẩm tiêu dùng, từ mỹ phẩm đến thực phẩm, và đặc biệt là trong các sản phẩm nhựa dùng hàng ngày như bình sữa.
![Sự thật về bình sữa giải phóng hạt vi nhựa, các mẹ hốt hoảng sắm bình thủy tinh thay cho bình nhựa: Có cần không? - Ảnh 1. Sự thật về bình sữa giải phóng hạt vi nhựa, các mẹ hốt hoảng sắm bình thủy tinh thay cho bình nhựa: Có cần không? - Ảnh 1.](https://afamilycdn.com/150157425591193600/2025/2/14/0-0-1047-2000-crop-17103258403921849947043-17211248877301004122087-1721125235251-17211252353651309821843-1721130935496-17211309356132122867383-17395061708091053428926.png)
Nguồn gốc của vi nhựa có thể đến từ quá trình sản xuất công nghiệp, việc sử dụng và phân hủy các sản phẩm nhựa, và cả từ sự rửa trôi các sản phẩm giặt tẩy. Điều này dẫn đến sự hiện diện phổ biến của vi nhựa trong môi trường sống của chúng ta, và nguy cơ xâm nhập vào cơ thể con người, đặc biệt là trẻ nhỏ, thông qua đường hô hấp và tiêu hóa.
Vì sao hạt vi nhựa lại nguy hiểm tới sức khỏe của bé?
Vi nhựa có khả năng xâm nhập vào cơ thể con người qua nhiều con đường khác nhau. Khi vào cơ thể, chúng có thể tích tụ trong các cơ quan nội tạng và gây ra nhiều tác động tiêu cực. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng vi nhựa có thể gây hại cho hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch, và thậm chí là ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ.
![Sự thật về bình sữa giải phóng hạt vi nhựa, các mẹ hốt hoảng sắm bình thủy tinh thay cho bình nhựa: Có cần không? - Ảnh 2. Sự thật về bình sữa giải phóng hạt vi nhựa, các mẹ hốt hoảng sắm bình thủy tinh thay cho bình nhựa: Có cần không? - Ảnh 2.](https://afamilycdn.com/150157425591193600/2025/2/14/47344831115952306646870123439896599956521315n-17395060948261315875532.jpg)
Đối với trẻ sơ sinh, nguy cơ này còn cao hơn do hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa của bé chưa phát triển hoàn thiện. Vi nhựa có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, dị ứng, và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.
Bình sữa giải phóng hạt vi nhựa là như thế nào?
Tháng 6/2024, trang Reuters đưa tin, 2 nhà sản xuất bình sữa cho trẻ em là Philips North America và Handi-Craft Company đã bị kiện theo đơn kiện tập thể đề xuất tại tòa án liên bang California. Theo đó, lý do là bởi vì họ đã không cảnh báo cho các bậc phụ huynh rằng một số bình sữa được làm bằng nhựa có chứa polypropylen. Điều này có nghĩa là khi tiệt trùng, những bình sữa này có khả năng giải phóng hạt vi nhựa. Trẻ sơ sinh tiếp xúc với những mảnh nhựa nhỏ có thể ảnh hưởng quá trình tiêu hóa, sinh sản và miễn dịch.
Do đó, việc lựa chọn các sản phẩm không chứa vi nhựa, đặc biệt là bình sữa, là vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe của bé.
Những người tham gia vụ kiện cho biết, cả 2 công ty đều quảng cáo rằng sản phẩm của họ "không chứa BPA" hoặc không chứa Bisphenol A, một chất hóa học có thể rò rỉ ra ngoài khi được đun nóng.
![Sự thật về bình sữa giải phóng hạt vi nhựa, các mẹ hốt hoảng sắm bình thủy tinh thay cho bình nhựa: Có cần không? - Ảnh 3. Sự thật về bình sữa giải phóng hạt vi nhựa, các mẹ hốt hoảng sắm bình thủy tinh thay cho bình nhựa: Có cần không? - Ảnh 3.](https://afamilycdn.com/150157425591193600/2025/2/14/47342009115952337780200344114159386110075238n-17395061196501497691136.jpg)
BPA (hoặc bisphenol A) là một hóa chất thường được sử dụng trong nhựa và đã bị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cấm sử dụng trong bình và cốc trẻ em vào năm 2012 do khả năng ngấm vào thực phẩm.
Bằng cách đảm bảo với khách hàng rằng các sản phẩm không chứa BPA, các công ty đang tạo ra cảm giác an toàn, không khác gì đánh lừa người tiêu dùng về sự nguy hiểm của sản phẩm. Trong khi đó, các hạt vi nhựa có thể thấm vào chất lỏng chứa trong cốc và chai, đi vào cơ thể trẻ sơ sinh dễ dàng.
Trên bất kì quốc gia nào trên thế giới, các bậc cha mẹ cho con bú bình đều được phổ biến là hâm nóng sữa mẹ hoặc sữa công thức trước khi cho bé uống. Đó sẽ là một vấn đề lớn nếu bình đựng sữa của con bạn không có khả năng chịu nhiệt.
Nhiều mẹ nhanh chóng bỏ hết loạt bình nhựa ở nhà để thay bằng bình thủy tinh, nhưng liệu điều đó có cần thiết?
Thật ra, hạt vi nhựa có ở khắp mọi nơi, đồ dùng bằng nhựa khi gặp nhiệt độ cao hoặc sử dụng quá lâu sẽ bị ăn mòn và giải phóng hạt vi nhựa. Việc ba mẹ đổi sang bình sữa khác là không cần thiết vì các bình chính hãng đều có khả năng chịu nhiệt tốt, có thể tiệt trùng bằng hơi nước hoặc bằng tia UVC. Mỗi loại bình sữa đều có ngưỡng chịu nhiệt khác nhau và hạn sử dụng khác nhau.
Ví dụ như nhựa PPSU có khả năng chịu nhiệt lên đến 180 độ và có thể sử dụng đến 6 tháng. Còn nhựa PP chỉ chịu nhiệt đến 120 độ và sử dụng tối đa 3 tháng. Hầu hết các hãng bình sữa đều có in hướng dẫn sử dụng trên mỗi sản phẩm, ba mẹ chỉ cần tuân thủ nguyên tắc sử dụng, vệ sinh bình sữa, tiệt trùng và pha sữa đúng cách thì sẽ an toàn cho bé.
Ba mẹ đừng quên thay mới núm ti và bình sữa cho bé thường xuyên. Tốt nhất nên mua bình chính hãng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng nhé.
(Tổng hợp)