Siêu âm tuần thứ 19, bà mẹ vừa thở phào vì con phát triển tốt nhưng thông báo sau đó của bác sĩ khiến trái tim cô tan nát

HỒNG HẠNH,
Chia sẻ

Từng ám ảnh vì bị vỡ nhau thai, buộc phải sinh non ở lần mang thai đầu tiên nên khi mang thai đứa con thứ 2, bà mẹ này vô cùng lo lắng.

Khi mang thai con gái đầu Imogen vào năm 2017, bà mẹ Sam Squires - người dẫn chương trình nổi tiếng tại nước Úc đã bị tiền sản giật, dẫn đến tình trạng vỡ nhau thai, và em bé được sinh ra bằng phương pháp mổ khẩn cấp khi chỉ mới ở trong bụng mẹ được 32 tuần.

Vì chỉ nặng 1,3kg, Immi (tên ở nhà của Imogen) đã phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh sau khi bị suy thận và mất thị lực. Vì thế, đây được xem là nỗi ám ảnh đối với bà mẹ nổi tiếng này. Và phải mất một thời gian dài chị mới có thể nguôi ngoai về chuyện của cô con gái đầu để có thai thêm một lần nữa. "Chúng tôi thật sự phấn khích khi tôi có bầu nhưng tôi vẫn sợ và lo lắng điều đã xảy ra với Immi sẽ lặp lại lần nữa", chị Sam nói.

Siêu âm ở tuần 19 của thai kỳ, bà mẹ vừa thở phào nhẹ nhõm vì con phát triển tốt đã phải "ngừng thở" khi nghe bác sĩ thông báo thêm - Ảnh 1.

Phải mất một thời gian dài chị Sam mới dám mang thai và sinh con thứ 2.

Sau các cuộc thảo luận với bác sĩ, vợ chồng chị Sam đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để đảm bảo nguy cơ tiền sản giật xảy ra thấp nhất. Chị Sam chia sẻ: "Tôi luôn chú ý đến sự phát triển của con và liệu nhau thai đã ở đúng vị trí hay không. Vì vậy ở tuần thứ 19, chúng tôi đã được các bác sĩ siêu âm để đo chính xác kích thước của em bé và vị trí của nhau thai".

Kết quả siêu âm cho thấy mọi thứ đều ổn, lúc này bà mẹ 37 tuổi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi "chuyên viên siêu âm nói rằng anh ấy muốn chụp một tấm hình khuôn mặt em bé. Sau đó, anh ấy nhìn tôi và nói 'Ồ, con bạn bị sứt môi'. Tim tôi tan nát", chị Sam nhớ lại.

Siêu âm ở tuần 19 của thai kỳ, bà mẹ vừa thở phào nhẹ nhõm vì con phát triển tốt đã phải "ngừng thở" khi nghe bác sĩ thông báo thêm - Ảnh 2.

Elle bị sứt môi ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ.

"Tôi cảm thấy mình là một bà mẹ thất bại và tất cả những đau đớn dằn vặt mà tôi có với Immi một lần nữa lại sống lại. Tôi không hiểu tại sao tôi đã làm đúng mọi thứ mà điều tồi tệ vẫn xảy ra?", bà mẹ 2 con chia sẻ tiếp.

Sau đó, vợ chồng chị Sam được chuyển đến Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Hoàng gia Sydney. Tại đây, các bác sĩ thông báo rằng nguyên nhân gây ra hiện tượng sứt môi hở hàm ếch có liên quan đến 40 hội chứng khác nhau, và bà mẹ này cần phải là các xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân chính xác.

May mắn là trong khoảng thời gian đen tối đó, chị Sam đã gặp được một nhóm các chuyên gia là các giáo sư y khoa và bác sĩ phẫu thuật. Sau khi chọc ối, các chuyên gia đã thông báo rằng em bé Elle không có hội chứng tiềm ẩn và khe hở ở môi của cô bé hoàn toàn là do cấu trúc và có thể phẫu thuật để chữa lành.

Siêu âm ở tuần 19 của thai kỳ, bà mẹ vừa thở phào nhẹ nhõm vì con phát triển tốt đã phải "ngừng thở" khi nghe bác sĩ thông báo thêm - Ảnh 3.

Dị tật trên mặt cô bé có thể phẫu thuật để chữa lành.

Khi được 37 tuần, chị Sam quyết định cho con gái thứ 2 chào đời. Đó là một cô gái nhỏ xinh đẹp và mạnh mẽ. Hiện nay Elle mới được 6 tuần tuổi nhưng đã tỏ ra mình là một đứa trẻ hạnh phúc, đáng yêu và vui vẻ.

Theo các bác sĩ, cô bé sẽ phải trải qua 3 lần phẫu thuật để chỉnh lại môi. Đó là khi được hơn 4 tháng, lần phẫu thuật thứ 2 là lúc bé được 9 – 12 tháng, và sau khi đứa trẻ được 9 -12 tuổi khi mà răng trưởng thành của bé đã mọc hoàn chỉnh.

Siêu âm ở tuần 19 của thai kỳ, bà mẹ vừa thở phào nhẹ nhõm vì con phát triển tốt đã phải "ngừng thở" khi nghe bác sĩ thông báo thêm - Ảnh 4.

Gia đình nhỏ của chị Sam.

Kể về câu chuyện câu chuyện của mình, bà mẹ nổi tiếng này muốn giúp đỡ các bà mẹ khác – những người đang đau đáu nỗi lo về dị tật sứt môi của con. "Tình yêu của một người mẹ sẽ đánh bại tất cả mọi thứ. Vì vậy, xin bạn đừng sợ. Xin hãy mạnh mẽ khi biết đó không phải là lỗi của bạn. Và dù con có trông như thế nào đi nữa thì vẫn luôn độc đáo và xinh đẹp. Giống như Elle, tôi hạnh phúc và tự hào khi được làm mẹ của con", chị Sam nhắn nhủ.

Hiện tượng sứt môi ở trẻ sơ sinh:

Sứt môi là một khoảng trống bất thường trong vòm miệng xảy ra khi một số bộ phận của miệng không thể kết hợp với nhau trong thời kỳ đầu mang thai. Trong hầu hết các trường hợp trẻ bị sứt môi đều không rõ nguyên nhân.

Trẻ bị sứt môi, trước tiên, sẽ gặp khó khăn trong chuyện bú. Sau đó, em bé cũng có thể gặp vấn đề với lời nói và thính giác, nhiễm trùng tai, sâu răng và phát triển hàm. Trẻ em và người lớn sinh ra bị hở hàm ếch cũng có thể có giọng nói bằng mũi.

Phẫu thuật để sửa chữa khe hở môi thường được thực hiện khi em bé được từ 3 đến 6 tháng tuổi. Phẫu thuật để sửa chữa hở hàm ếch được thực hiện trong khoảng từ 9 đến 18 tháng.

Khi lớn lên, trẻ bị sứt môi hở hàm ếch cần được theo dõi chặt chẽ về thính giác hoặc lời nói. Bởi có khả năng trẻ sẽ có vấn đề ở tai giữa. Ngoài ra, trẻ cũng cần gặp nha sĩ hoặc bác sĩ chỉnh nha để điều trị nha khoa chuyên biệt.

Nguồn: Baby, Health

Chia sẻ