Nữ Công tước từng bị đuổi khỏi Hoàng gia Anh vì ngoại tình, chia sẻ cách giúp bà duy trì được làn da trẻ trung

Quỳnh,
Chia sẻ

Để duy trì nhan sắc trẻ trung, nữ công tước này đã sẵn sàng trải lòng về chuyện áp dụng phương pháp căng da mặt.

Những nhân vật hoàng gia như Công nương Kate, Công nương Meghan, thường xuất hiện với diện mạo trẻ trung khiến nhiều người trầm trồ. Bên cạnh những liệu pháp chăm sóc da đơn thuần, hóa ra họ cũng nhờ cậy đến những phương pháp làm đẹp công nghệ cao như căng da mặt. Mới đây, chính bà Sarah Ferguson, Nữ Công tước xứ York đồng thời cũng là con dâu cũ của Nữ hoàng Anh, từng là bạn bè thân thiết của Công nương Diana chia sẻ.

Nữ công tước chia sẻ về phương pháp căng da mặt được ví như “phép màu” giúp lấy lại làn da trẻ trung rạng rỡ - Ảnh 1.

Bà Sarah Ferguson từng là con dâu cũ của gia đình Hoàng gia Anh, em dâu cũ của thái tử Charles.

Nữ công tước chia sẻ về phương pháp căng da mặt được ví như “phép màu” giúp lấy lại làn da trẻ trung rạng rỡ - Ảnh 2.

Bà từng có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Công nương Diana.

Nữ Công tước từng bị đuổi khỏi Hoàng gia Anh vì ngoại tình chia sẻ về cách giúp bà duy trì được làn da trẻ trung - Ảnh 3.

Bà Sarah trong đám cưới hoàng gia với Hoàng tử Andrew từng khiến bao người ngưỡng mộ. Bà từng rất được lòng gia đình chồng vì tính cách vui tươi, sôi nổi.

Nữ Công tước từng bị đuổi khỏi Hoàng gia Anh vì ngoại tình chia sẻ về cách giúp bà duy trì được làn da trẻ trung - Ảnh 4.

Tuy nhiên vào năm 1992, tờ Paris Match gây chấn động khi công bố bức ảnh bà Sarah ngoại tình với một giám đốc tài chính. Trong khi bà Sarah thoải mái phơi ngực trần, thì John Bryan mân mê ngón chân bà đầy thích thú.

Bức ảnh này đã khiến dư luận xôn xao suốt một thời gian dài, cuộc hôn nhân đẹp như mơ của bà Sarah cũng tan vỡ. Vào năm 1996, bà đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Đến tận bây giờ, danh hiệu: Người đàn bà vì ngoại tình mà bị đuổi khỏi hoàng gia Anh vẫn là biệt danh đáng xấu hổ gắn liền với bà Sarah. 

Trong một cuộc phỏng vấn mới của Femail với bác sĩ Gabriela Mercik, bà Sarah đã có buổi chia sẻ thẳng thắn và cởi mở xoay quanh vấn đề: Phẫu thuật căng da mặt.

"Tôi đã phải nhờ đến rất nhiều phương pháp hỗ trợ để trông vẫn rạng rỡ dù đã bước sang tuổi 60. Tôi bắt đầu điều trị bằng laser từ rất lâu, nhưng đến giờ vẫn chưa kết thúc. Cần phải xây dựng lại các sợi Collagen đã bị "hư hỏng". Tôi hy vọng tất cả sẽ hoàn thành vào ngày sinh nhật của tôi", bà Sarah Ferguson chia sẻ.

Bà Sarah cũng tiết lộ rằng bà đã trải qua một cuộc "căng da mặt" vào năm 2013, trong đó "chỉ sinh học chuyên dụng được đính tạm thời trên da mặt vào các phần cơ của mặt giúp tạo một mạng lưới dày đặc dưới da". Thay vì các phương pháp cắt loại bỏ da thừa chảy xệ như phương pháp truyền thống thì phương pháp này chỉ đơn giản là đính lại và tạo một mạng lưới cơ nâng nhân tạo, nâng phần da mặt bị chảy xệ lên và da được săn chắc hơn. "Các sợi chỉ thường tan trong khoảng sáu đến tám tháng"- Bà nhấn mạnh.

Nữ công tước chia sẻ về phương pháp căng da mặt được ví như “phép màu” giúp lấy lại làn da trẻ trung rạng rỡ - Ảnh 3.

Phẫu thuật căng da mặt bằng chỉ giúp bà duy trì nhan sắc và làn da trẻ trung.

Nữ Công tước nói: "Nó giống như việc ươm mầm những hạt đậu ngọt cho khu vườn. Bác sĩ sẽ chèn những sợi chỉ dưới da bằng một cây kim nhỏ và chúng có tác dụng nâng cơ mặt. Phải mất vài tháng, sau đó hạt đậu ngọt mới nở!".

Trước kia tôi đã có suy nghĩ: "Ồ, điều này chắc hẳn sẽ rất đau đớn", nhưng nó không tệ chút nào, bà nói thêm. "Da tôi phản ứng tốt. Tôi nghĩ nếu bạn nhìn vào những bức ảnh của tôi sau khi tôi đã làm xong thì bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt, tôi trông ổn hơn trước nhiều".

Nữ công tước chia sẻ về phương pháp căng da mặt được ví như “phép màu” giúp lấy lại làn da trẻ trung rạng rỡ - Ảnh 4.

Tóm lại việc sử dụng phương pháp làm căng da mặt sẽ giúp tuần hoàn máu ngay tại nơi cấy chỉ, làm kích thích sự sản sinh của collagen, elastin, giúp da hồng hào một cách tự nhiên và khắc phục các tình trạng chùn nhão, chảy xệ da. Hơn nữa phương pháp này không hề gây đau đớn, việc phục hồi sau thẩm mỹ cũng khá nhanh chóng và đơn giản hơn nhiều so với các giải pháp khác. Đây cũng là phương pháp được nhiều nữ nhân Hoàng gia như bà Sarah Ferguson lựa chọn.

Nguồn: Harper's Bazaar

Chia sẻ