Nhìn ảnh em bé sơ sinh bụ bẫm nặng gần 5kg ai cũng yêu nhưng riêng người mẹ này mới hiểu rủi ro mình phải đối mặt trong thai kỳ

Bình Nguyên,
Chia sẻ

Chào đời ở tuần thứ 37, em bé nặng tới 4,7kg trong tình trạng thở yếu, tim đập chậm. Nguyên nhân là do trong thời gian mang thai, người mẹ đã bị một căn bệnh mà nhiều người vẫn chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của nó.

7 ngày sau khi sinh , chị Đặng Thị Cảnh (26 tuổi), hiện đang sinh sống tại Huế, mới "hoàn hồn". Ngày 18/1/2020, chị Cảnh hạ sinh bé trai vô cùng bụ bẫm, đáng yêu nặng tới 4,7kg. Nhìn bức ảnh chụp khi bé Nguyễn Minh Hoàng mới chào đời với đôi má bánh bao phúng phính, cơ thể cứng cáp như một em bé 1 - 2 tháng tuổi, ai cũng xuýt xoa khen ngợi. Song riêng người mẹ này mới biết hai mẹ con đã phải đối mặt với những nguy cơ gì. 

Không phải chị vừa trải qua một ca sinh nở "thập tử nhất sinh" hay bị những cơn đau đẻ hành hạ. Điều khiến người mẹ trẻ này lo lắng, sợ hãi chính là chứng tiểu đường thai kỳ mà chị đã phải đối mặt.

Chị Cảnh chia sẻ, trước khi mang bầu lần 2 này, chị nặng hơn 40kg, đường máu bình thường nên cũng giống như những bà bầu khác, chị ăn uống thoải mái, không kiêng khem gì vì nghĩ ăn nhiều sẽ tốt cho sức khỏe của cả mẹ lẫn con. Mang thai 27 tuần, chị Cảnh có làm nghiệm pháp dung nạp đường máu, kết quả là đường máu lúc đói là 7.24, lúc uống đường 2 lần đều trên 12. Bác sĩ kết luận: chị bị tiểu đường thai kỳ.

Nhìn ảnh em bé sơ sinh bụ bẫm nặng gần 5kg ai cũng yêu nhưng riêng người mẹ này mới hiểu rủi ro mình phải đối mặt - Ảnh 1.

Bé trai chào đời nặng 4,7kg.

Sau đó, chị có vào bệnh viện điều trị song vì thai càng lớn chị Cảnh càng hay đói nên lại ăn nhiều. Chị chấp nhận "sống chung với lũ", không kiêng gì, chỉ ăn ít đồ ngọt hơn trước.

Mang thai 31 tuần, bà mẹ trẻ cảm thấy khó thở, tử cung gò nhiều nên đi khám. Lúc này, chỉ số đường máu của chị lên tận 10.4, bác sĩ kết luận chị bị tiểu đường thai kỳ cùng với dọa sinh non. Chị phải nằm viện điều trị, đến 34 tuần khám lại thì đường máu còn 7.3, thai nặng 2900g. Bác sĩ cho chị về nhà vì tình hình sức khỏe tạm ổn định.

10 ngày tiếp theo, chị Cảnh hầu như không ăn uống được gì nhưng bụng cứ to lên, nhiều người nhìn còn tưởng chị mang bầu sinh đôi. Đi khám thai lúc này em bé đã được 3700g, bác sĩ vẫn hẹn 2 tuần sau tái khám chứ chưa chỉ định mổ ngay. Về nhà, chị Cảnh thấy tình hình sức khỏe không hề ổn, chị bồn chồn lo lắng vì bệnh tiểu đường thai kỳ của mình, cộng với việc thấy thai to, chị lo sợ nếu để thêm sợ nguy hiểm cả mẹ và con. 

Ngày 24 Tết Âm lịch, chị đi siêu âm, thai được 37 tuần nhưng bác sĩ đo thấy tim thai không đều nên khuyên mổ ngay. 8h tối hôm ấy chị lên bàn mổ. Em bé chào đời nặng tới 4,7kg nhưng thở yếu, tim đập chậm nên đã được đưa vào phòng chăm sóc sau sinh. May mắn là chỉ khoảng 2 tiếng sau, em bé đã thở bình thường.

Nhìn ảnh em bé sơ sinh bụ bẫm nặng gần 5kg ai cũng yêu nhưng riêng người mẹ này mới hiểu rủi ro mình phải đối mặt trong thai kỳ - Ảnh 2.

Nhìn ảnh em bé sơ sinh bụ bẫm nặng gần 5kg ai cũng yêu nhưng riêng người mẹ này mới hiểu rủi ro mình phải đối mặt trong thai kỳ - Ảnh 3.

Bé Minh Hoàng hiện được gần 1 tháng tuổi.

Đến giờ, khi con đã được 22 ngày tuổi, chị Cảnh vẫn cảm thấy hú hồn: "Thật may là mình đi khám kịp thời, nếu không để thêm thì có thể con lên tới trên 5kg, còn mẹ đối mặt nguy cơ tiền sản giật".

Trải qua lần mang thai vừa rồi, chị Cảnh muốn gửi lời nhắn nhủ các mẹ đang và sắp mang bầu rằng không nên chủ quan khi mang thai, cần ăn uống có kiểm soát và làm các xét nghiệm đầy đủ theo chỉ định của bác sĩ. Bà mẹ 2 con cũng tiết lộ thêm rằng mình bị tiểu đường thai kỳ một phần do di truyền (mẹ chị bị tiểu đường thai kỳ). Vì thế, những ai mà gia đình có người bị căn bệnh này thì khi mang thai cần thăm khám đầy đủ và kịp thời để có biện pháp điều trị, không gây nguy hiểm cho cả mẹ và con trong thời gian bầu bí.

Tiểu đường thai kì là một trong những biến chứng phổ biến nhất khi mang thai, tác động đến 1/10 mẹ bầu và thường gặp nhiều hơn ở những người béo phì.

Ths. BS Nguyễn Hương Trà (Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội) cho biết: tiểu đường thai kỳ ngày càng có xu hướng gia tăng. BS Nguyễn Hương Trà có lời khuyên dành cho các các bà bầu như sau:

Ăn uống lành mạnh: Chọn những thực phẩm giàu chất xơ và ít chất béo, calo. Ngoài ra, thai phụ cần tập trung ăn các loại hoa quả, rau xanh và ngũ cốc. Chú ý đến sự đa dạng của thức ăn, không "ăn cho 2 người".

Thường xuyên vận động: Đi bộ, đạp xe, bơi lội 30 phút mỗi ngày. Nếu không thể luyện tập trong 30 phút, thai phụ có thể lựa chọn các khoảng thời gian ngắn hơn.

Giảm cân trước khi mang thai: Giảm cân trước khi mang thai giúp cho quá trình mang thai khỏe mạnh, tránh bị tiểu đường thai kỳ.


Chia sẻ