Muốn con sống theo kiểu không có động lực, thì bố mẹ cứ tiếp tục giám sát kè kè như 1 chiếc camera đi!
Chẳng ai muốn sống trong 1 không gian mà tứ bề đều có ánh mắt dõi theo kè kè cả!
Nhiều cha mẹ tin rằng kiểm soát chặt chẽ từng cử chỉ, từng phút giây của con là cách tốt nhất để đưa con vào nếp. Thế nhưng, sự "quan tâm thái quá" ấy đôi khi lại là con dao hai lưỡi kiến tạo nên những đứa trẻ thụ động, hay phản kháng và luôn coi cha mẹ như... kẻ thù.
Nếu bạn đang vô tình áp dụng phương pháp "nuôi dạy kiểu giám sát", hãy cẩn trọng vì bạn có thể nhận lại những kết quả hoàn toàn trái ngược với mong đợi:
Muốn con mất sạch động lực tự học?
Hãy cứ lắp camera ngay trên đầu con!
Hoặc tự biến mình thành một chiếc camera di động, vài phút lại tạt qua phòng kiểm tra xem con có đang lười biếng hay không. Chẳng mấy chốc, bạn sẽ có một đứa trẻ "ai nhắc mới làm, không ai nhìn thì buông xuôi" . Việc bị kiểm soát liên tục khiến trẻ quen với sự thúc ép bên ngoài và hoàn toàn thui chột khả năng tự giác từ bên trong.
Muốn con chơi game không biết điểm dừng?
Hãy cứ soi mói từng phút chơi máy tính, điện thoại của con!
Thường xuyên canh chừng xem con chơi trò gì, chơi bao lâu, có lỡ quá giờ hẹn 3 phút hay 5 phút nào không. Sự kiểm soát gắt gao này chỉ khiến trẻ luôn ở trong trạng thái "thèm thuồng", chơi không bao giờ thấy đủ vì chưa từng được trải nghiệm cảm giác chơi một cách thoải mái, chủ động.
Muốn con "nổi loạn" ở tuổi dậy thì?
Hãy tước đoạt toàn bộ sự tự do của con!
Đưa mọi nhất cử nhất động của con vào tầm kiểm soát, không cho phép con được làm theo ý mình dù chỉ một chút. Rất nhanh thôi, bạn sẽ biến mình thành cái gai trong mắt con. Trẻ sẽ sinh ra tâm lý chán ghét, chống đối và chỉ đợi thời cơ là bùng nổ. Cái giá đi kèm chính là một mối quan hệ cha mẹ - con cái đầy rạn nứt.
Muốn con hoàn toàn mất niềm tin vào cha mẹ?
Hãy tự tiện lục soát đồ đạc cá nhân của con!
Sẵn sàng đọc lén tin nhắn, nhật ký, kiểm tra bài tập, đề thi hay máy tính mà không cần con cho phép. Bạn sẽ sớm nhận lại một đứa trẻ luôn đề phòng cha mẹ như đề phòng kẻ trộm. Bởi trẻ hiểu rằng: Dù là giấu kín hay để trên mặt bàn, thậm chí là ngay trong chính phòng ngủ của mình, con cũng không hề có sự an toàn hay riêng tư.
Phương pháp "nuôi dạy kiểu giám sát" thực sự rất hiệu quả... nhưng là hiệu quả trong việc đẩy con ra xa và biến con thành một đứa trẻ thụ động.
Liệu đây có phải là tương lai mà bạn thực sự mong muốn cho con mình?
Đã đến lúc các bậc phụ huynh cần tỉnh táo để thay đổi!