Mới đi ra ngoài một lúc, người mẹ "xỉu ngang xỉu dọc" khi thấy diện mạo mới của con gái, lo lắng không biết nên nói với giáo viên như thế nào

PHAN HIỀN,
Chia sẻ

Dẫu biết rằng, trẻ con rất nghịch ngợm, nhưng mức độ nghịch của cô bé này thực sự khiến người mẹ phải “khóc thét”.

Trẻ con rất dễ thương nhưng đôi khi sự nghịch ngợm của chúng có thể khiến cho người lớn "khóc không thành tiếng". Cách đây vài ngày, cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ một video có thể gọi là "tuyệt tác" của một bé gái, thu hút sự chú ý của không ít người.

Bé gái nghịch ngợm tự cắt tóc mình, nhìn "tác phẩm" ai cũng choáng

Theo những gì được chia sẻ trong video, sự việc xảy ra tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Vào lúc xế chiều, người cha đón con gái tan học về nhà. Người bố có nhiệm vụ cắt tóc cho con cái, anh định 1 tháng nữa mới cắt tóc cho con trai nên lấy máy tông đơ ra kiểm tra và bị con gái nhìn thấy. Không ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy con gái lén lấy tông đơ cạo hết nửa đầu từ khi nào.

Bé gái nghịch ngợm tự cắt tóc mình - Ảnh 1.

Cô bé rất vui trước tuyệt tác của mình.

Sau khi đi ra ngoài một lúc trở về, thấy diện mạo mới của con gái người mẹ chỉ muốn ngất xỉu - Ảnh 2.

Người mẹ phát điên khi thấy diện mạo mới của con gái.

Người mẹ sau khi đi ra ngoài một lúc quay trở về nhà, thấy diện mạo mới của con gái sốc tới mức nói không thành lời. Cô đau đầu không biết phải giải thích như thế nào cho giáo viên của con gái nghe vào ngày mai. Cô thậm chí còn than thở: "Chắc tôi điên mất thôi!".

Khi hỏi nguyên nhân, người mẹ biết được con gái bị bố không cho xem điện thoại lẫn mua đồ ăn vặt. Thế là cô bé thấy cái tông đơ để gần đó liền nghịch ngợm.

Sau khi đi ra ngoài một lúc trở về, thấy diện mạo mới của con gái người mẹ chỉ muốn ngất xỉu - Ảnh 3.

Cư dân mạng tỏ ra thích thú với sự nghịch ngợm này của bé gái.

Trước cảnh tượng này, cư dân mạng tỏ ra thích thú và để lại nhiều bình luận.

Một người bình luận: "Không cho con xem điện thoại, cũng không cho ăn quà vặt, bố mẹ đang ép con phải đi tu đây mà".

Nhiều cư dân mạng khác kể lại câu chuyện của con mình lúc còn nhỏ: "Con gái tôi cũng làm y như vậy, chỉ khác là nhà tôi không có tông đơ. Con bé đã lấy kéo cắt tóc của mình. Tôi đã chụp lại ảnh lại, thỉnh thoảng đưa cho con bé xem để nhắc nó hồi nhỏ nghịch ngợm ra sao".

Bên cạnh đó, có một số người đặt câu hỏi: "Tại sao những vật dụng nguy hiểm như tông đơ lại không được đặt trên cao, sao lại đặt ở nơi trẻ em dễ dàng lấy như vậy. Các bậc phụ huynh nên chú ý tới vấn đề này nếu không sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng".

Nhiều người khác cũng đưa ra ý kiến rằng, gia đình có trẻ em không nên để những vật nguy hiểm như tông đơ, vật sắc nhọn tùy tiện như vậy. Nếu có những đồ vật này trong nhà, tốt nhất nên đặt ở nơi trẻ không lấy được. Trẻ con rất nghịch ngợm, có những thứ chỉ cần bố mẹ sơ sẩy một chút cũng sẽ đe dọa tới tính mạng của trẻ.

Nguồn: QQ

Chia sẻ