Mẹ là F0 có thể cho con bú theo 2 cách này để đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh

San San,
Chia sẻ

Mẹ mắc Covid-19 vẫn có thể cho con bú theo các cách dưới đây.

Hiện nay, tình trạng dịch bệnh ngày một tăng nhanh, số lượng các mẹ đang cho con bú nhiễm bệnh ngày một nhiều. Trước tình hình này, nhiều mẹ lo ngại rằng việc tiếp xúc gần và cho con bú sẽ lây bệnh sang bé, một số khác lo sợ sữa mẹ sẽ bị ảnh hưởng khi vào người con. 

Giải đáp về vấn đề này, bác sĩ Bùi Nghĩa Thịnh, Phòng khám Gia đình TP HCM cho biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới, mẹ là F0 vẫn có thể cho con bú. 

Điều quan trọng nhất cần làm khi F0 ở nhà

Có 2 cách có thể cho con bú. 

- Vắt sữa mẹ ra và nhờ người khác cho bú bình. 

- Cho bú tự nhiên và mẹ đeo khẩu trang.

Sau khi đã mắc bệnh và khỏi bệnh, test nhanh âm tính trở lại, người mẹ vẫn nên đeo khẩu trang cho con bú đến khi đủ 2 tuần kể từ khi nhiễm bệnh. 

Chia sẻ