Mẹ bỉm đợi suốt 1 tiếng bên ngoài phòng cho con bú ở siêu thị, lỡ lật rèm lên kiểm tra thì phẫn nộ vì sự vô duyên của các bạn trẻ

San San,
Chia sẻ

Dù đã đợi khá lâu, thậm chí có nhắc nhở nhưng tình huống này vẫn liên tục xảy ra.

Nhiều bà mẹ bỉm sữa ngại đưa con ra ngoài hoặc đến những nơi công cộng đều có lý do. Khi bé sơ sinh đòi ngủ, đến giờ ăn, thay bỉm hay quấy khóc cần một nơi để hai mẹ con nghỉ ngơi, cho bé bú. Đó chính là lý do ở một số siêu thị hay cửa hàng lớn sẽ có phòng riêng dành cho các mẹ bỉm. Những phòng này sẽ có ký hiệu bên ngoài dưới dạng mẹ đang bế em bé hoặc bình sữa để các mẹ nhận diện.

Tuy nhiên, có không ít bạn trẻ vẫn còn khá thiếu ý thức khi sử dụng nơi công cộng, đặc biệt là nơi không dành cho mình với lý do để chụp ảnh ''sống ảo'' hay thậm chí là ''thích thì ngồi''. Câu chuyện của một mẹ bỉm ở siêu thị lớn dưới đây là một ví dụ.

''Tâm sự đôi điều của bà mẹ bỉm sữa khi đi siêu thị lớn. Chắc hẳn các bạn trẻ khi nhìn bức ảnh đều có thể hiểu căn phòng kia trong nhà vệ sinh nữ để làm gì. Vâng! Đó chính xác là phòng cho con bú.

Thế nhưng, 10 lần mình cần sử dụng căn phòng đó thì 8 lần là gặp các bạn trẻ đang ngồi chụp ảnh hay làm gì đó ở trong đấy mà không đúng mục đích của căn phòng. Ok! Nếu các bạn có việc cần sử dụng như là thay quần áo hay làm 1 số việc cá nhân mà cần riêng tư thì mình có thể đợi.

Nhưng mình đã đợi 15 phút, 20 phút, có khi 30 phút, 1 tiếng vẫn không thấy các bạn ra, mặc dù luôn có 2 phòng ở đó nhưng hầu hết cả 2 phòng các bạn đều chiếm hết. Có 1 số lần vì mình không biết ở trong phòng có người nên lỡ lật rèm thấy các bạn đang chụp ảnh trong đó thì các bạn còn tỏ thái độ khó chịu và giật rèm cửa vào.

Mẹ bỉm đợi suốt 1 tiếng bên ngoài phòng cho con bú ở siêu thị, lỡ lật rèm lên kiểm tra thì phẫn nộ vì sự vô duyên của các bạn trẻ  - Ảnh 1.

Phòng dành cho mẹ bỉm tại siêu thị kết hợp với phòng vệ sinh.

Và tất nhiên mình cũng lịch sự đứng đợi ở ngoài để chờ các bạn hoàn tất việc cá nhân, vậy mà các bạn cũng không hề lịch sự nhường chỗ cho mình, mặc mình đứng đợi bên ngoài với con nhỏ đang đòi bú. Thỉnh thoảng thì mình cũng nhắc khéo nhưng cũng có những lúc mình phải đi chỗ khác để cho con bú.

Mình rất thông cảm với các bạn khi các bạn thích chụp ảnh ở những không gian khác lạ và đẹp. Tuy nhiên mình hy vọng các bạn hãy học cách sống văn minh, lịch sự trong những trường hợp tế nhị như vậy. Trong siêu thị có rất nhiều không gian để chụp ảnh, ngay cả phòng vệ sinh nữ cũng có riêng phòng thay đồ và chỗ gương trang điểm, vậy nên nếu không phải việc gì thật sự cần thiết thì hãy lịch sự nhường chỗ cho các mẹ sữa như mình''.

Câu chuyện của người mẹ trên ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là có không ít mẹ bỉm vào ca thán đã gặp tình huống tương tự. Nhưng thay vào đó, họ nói thẳng hoặc đề nghị những người ''không phận sự'' sẽ ra ngoài để nhường chỗ cho các mẹ và em bé. Qua bài viết này, mọi người cũng hy vọng những bạn trẻ đang sử dụng phòng sai mục đích cũng sẽ hiểu ra và văn minh hơn ở nơi công cộng. 

''Mẹ bỉm trong tình huống trên dễ tính quá, đợi 5, 10 phút là quá đáng lắm rồi chứ làm sao đợi 1 tiếng được. Phải công nhận là một số nơi trang trí phòng mẹ bỉm rất đẹp, có lẽ vì thế mà thu hút các bạn trẻ sao'', ''Vô ý thức thật sự, bao nhiêu chỗ sao phải chui vào nơi của các mẹ bỉm thế, bất lịch sự đến thế là cùng'', ''trong đó không ai quản lý nên mọi người cần tự nâng cao ý thức của bản thân''... mọi người cùng đưa ra bình luận. 

Quy tắc ứng xử ở nơi công cộng là một vấn đề cần lưu tâm, nếu tất cả mọi người cùng cố gắng và ý thức hơn trong việc sử dụng nơi công cộng sẽ hình thành thói quen văn minh, lịch sự hơn nhiều. 

Quy tắc ứng xử chung

NÊN LÀM:

1. Tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật; nội quy, quy tắc nơi công cộng.

2. Tôn trọng không gian chung của cộng đồng.

3. Ứng xử lịch thiệp, thân thiện, nhã nhặn, đúng mực.

4. Trang phục lịch sự, phù hợp hoàn cảnh, chuẩn mực xã hội.

5. Quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ người khuyết tật, phụ nữ có thai, người già, trẻ em.

6. Tôn trọng, bảo vệ cảnh quan môi trường.

KHÔNG NÊN LÀM:

1. Vi phạm nội quy, quy tắc nơi công cộng.

2. Nói to, gây ồn ào, mất trật tự.

3. Nói tục, chửi bậy; xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác.

4. Hút thuốc, khạc nhổ, phóng uế tùy tiện.

5. Xả rác thải, chất thải trái nơi quy định.

6. Phá cây xanh, hoa, cỏ, cảnh quan.

7. Tự tiện sử dụng không gian, phương tiện, công trình công cộng vào mục đích cá nhân, không đúng quy định.

8. Viết bậy, bôi bẩn lên các công trình công cộng.

Chia sẻ