Loại kem chống nắng 2 trong 1 tưởng là hay ho tiện dụng, tôi đã mua về nhưng lại không thể dùng được

DEC,
Chia sẻ

Đây là sản phẩm kem chống nắng mà tôi khuyên bạn không nên mua.

Kem chống nắng vẫn luôn là sản phẩm vô cùng cần thiết với bất cứ ai, giúp bảo vệ làn da hiệu quả. Là một cô nàng văn phòng thường xuyên tiếp xúc với máy tính, tôi cũng vô cùng quan tâm đến việc bôi kem chống nắng mỗi ngày. Ngoài ra, sau bước bôi bôi kem chống nắng, tôi còn dặm thêm 1 lớp kem nền nhẹ để da đều màu láng mịn hơn. Hai công đoạn này vốn khá mất thời gian vậy nên khi tìm ra loại kem chống nắng 2 trong 1: kem chống nắng kết hợp kem nền thì tôi đã vô cùng hứng thú. Tuy nhiên đến khi dùng thử thì sự thật lại không như mơ chút nào.

Loại kem chống nắng 2 trong 1 tưởng là hay ho tiện dụng, tôi đã mua về nhưng lại không thể dùng được - Ảnh 1.

Cụ thể loại kem chống nắng 2 trong 1 mà tôi nói đến đó là: Sữa chống nắng lót nền trang điểm Biore UV Color CC Milk SPF50+/PA+++ với khả năng kết hợp giữa cả kem chống nắng và CC Cream hứa hẹn vừa giúp bảo vệ làn da khỏi ánh nắng lại vừa có thể dùng thay kem nền, kem che khuyết điểm, làm đều màu da.

Loại kem chống nắng 2 trong 1 tưởng là hay ho tiện dụng, tôi đã mua về nhưng lại không thể dùng được - Ảnh 2.

Kem có chất khá đặc, màu không tự nhiên

Loại kem chống nắng 2 trong 1 tưởng là hay ho tiện dụng, tôi đã mua về nhưng lại không thể dùng được - Ảnh 3.

Loại kem chống nắng 2 trong 1 tưởng là hay ho tiện dụng, tôi đã mua về nhưng lại không thể dùng được - Ảnh 4.

Khi tán lên da, kem để lại vệt trắng thiếu tự nhiên

Về mặt bao bì, sản phẩm này có thiết kế dạng tuýp nhỏ xinh mang tông màu vàng cam nhẹ nhàng. Chai nhựa cứng cáp có thêm hạt bi nhỏ bên trong để trộn đều sản phẩm. Khi dùng bạn cần lắc nhẹ để chất kem hòa đều, sau dó tán nhẹ trên da, có thể dùng tay hoặc bông phấn để tán kem. Về mặt bao bì thì em nó không có gì để chê, tuy nhiên chất kem lại khiến tôi thất vọng nặng nề.

Loại kem chống nắng 2 trong 1 tưởng là hay ho tiện dụng, tôi đã mua về nhưng lại không thể dùng được - Ảnh 5.

Chất kem bên trong có màu be sậm màu giống như màu BB Cream nhưng chất lỏng hơn 1 chút nên khá dễ tán. Tuy nhiên kem chỉ có đúng 1 tông màu, chất kem lại khá dầy nên khi thoa lên da sẽ không thể thấm đều mà vẫn lợn cợn, loang lổ. Khi thoa lên da, kem để lại vệt trắng thiếu tự nhiên.

Ngoài ra, vì chất kem khá dầy nên tôi mỗi lần sử dụng, tôi chỉ thường bôi 1 lượng rất nhỏ. Tuy việc này giúp da trông tự nhiên nhưng bù lại sẽ không thể đảm bảo hiệu quả chống nắng tối ưu.

Loại kem chống nắng 2 trong 1 tưởng là hay ho tiện dụng, tôi đã mua về nhưng lại không thể dùng được - Ảnh 6.

Cũng vì hai nhược điểm trên mà tôi đã nhanh chóng bỏ xó sản phẩm này sau vài lần sử dụng, dùng làm kem nền thì quá dày gây bí da, thiếu tự nhiên, dùng như kem chống nắng thì không đủ khả năng bảo vệ da. Nếu bạn cũng đã trót mua sản phẩm này và không muốn bỏ phí thì tôi khuyên bạn có thể trộn 1 chút cùng với kem chống nắng thông thường rồi mới thoa lên da. Việc này sẽ giúp pha loãng kem giúp kem thẩm thấu đều và tự nhiên trên da, đồng thời phần kem chống nắng thông thường vẫn đảm bảo hiệu quả bảo vệ da tối ưu.

Loại kem chống nắng 2 trong 1 tưởng là hay ho tiện dụng, tôi đã mua về nhưng lại không thể dùng được - Ảnh 7.


Chia sẻ