Không nên đưa con đi du lịch tránh dịch COVID-19, thay vào đó bố mẹ cần bảo vệ con bằng cách này

Bình Nguyên,
Chia sẻ

Trẻ nghỉ học dài ngày, nhiều gia đình đã tranh thủ dịp này để đưa con đi du lịch đến những vùng nắng gió để tránh dịch Covid-19. Tuy nhiên điều này là không nên.

Không đưa con đi du lịch tránh dịch

Để hạn chế dịch COVID-19 lây lan, Bộ giáo dục đã quyết định cho học sinh, sinh viên các cấp tiếp tục nghỉ học. Trong tình hình học sinh nghỉ dài ngày như hiện nay, nhiều gia đình đã tranh thủ đưa con đi du lịch với suy nghĩ đến nơi có nắng, ít người thì sẽ không có nguy cơ lây nhiễm.

Không đưa con đi du lịch tránh dịch Covid-19, thay vào đó, bố mẹ cần bảo vệ con bằng cách này - Ảnh 1.

Một số gia đình đưa con đi du lịch để tránh dịch (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân không nên đi du lịch đến các nước và vùng có dịch. Nguy cơ trẻ bị nhiễm virus COVID-19 từ sân bay hay các phương tiện khác trong quá trình di chuyển đi du lịch là hoàn toàn có thể xảy ra.

Vì thế nên nếu không có việc gì cấp bách, cần thiết thì bố mẹ không nên đưa trẻ đến nơi đông người, chật hẹp để hạn chế phơi nhiễm virus.

Cho trẻ vui chơi tại nhà

Các chuyên gia vẫn nhắc đi nhắc lại là tốt nhất trong thời gian dịch COVID-19, bố mẹ nên hạn chế cho trẻ đến những nơi đông đúc hoặc quá kín. Hệ miễn dịch của trẻ còn yếu, đây sẽ là môi trường thuận lợi cho các virus, vi khuẩn tấn công con bạn.

Tuy nhiên, ở nhà không có nghĩa là nhốt trẻ trong phòng kín suốt cả ngày. Việc đảm bảo môi trường trong nhà thông thoáng, không khí được lưu thông, nhà cửa, đồ dùng được vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên cũng rất cần thiết.

Bác sĩ Trần Quốc Khánh (Bệnh viện Việt Đức)

Nên cho trẻ tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên mỗi ngày. Đeo khẩu trang vào và cả nhà cùng đi dạo chỗ vắng người mỗi sáng hoặc mỗi chiều, ít nhất 30 phút.

Ngoài ra, đây là những việc luôn luôn phải cho trẻ thực hành thường xuyên:

Rửa tay - "áo giáp" bảo vệ trẻ

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, có thể trẻ nhỏ đã được nhắc nhở nhiều lần về việc cần rửa tay sạch sẽ, thường xuyên nhưng không phải bé nào cũng thực hành rửa tay đúng cách.

Không đưa con đi du lịch tránh dịch Covid-19, thay vào đó, bố mẹ cần bảo vệ con bằng cách này - Ảnh 4.

Quy trình rửa tay theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), Bộ Y tế khuyến cáo nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch trong ít nhất 20 giây, đặc biệt là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, ho, hắt hơi. Do đó, cha mẹ nên hướng dẫn con rửa tay đúng cách để tiêu diệt vi khuẩn, virus gây bệnh. Một gợi ý là bố mẹ có thể in ngay quy trình rửa tay 6 bước của Bộ Y tế và dán ở góc học tập hay trong nhà vệ sinh gia đình để trẻ luôn ghi nhớ.

Không đưa tay bẩn lên mặt, mũi, miệng

Không đưa con đi du lịch tránh dịch Covid-19, thay vào đó, bố mẹ cần bảo vệ con bằng cách này - Ảnh 5.

Trẻ thường có thói quen đưa tay lên mặt, mũi, miệng. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng phòng Công tác xã hội kiêm điều hành khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, bàn tay là nơi trực tiếp tiếp xúc nhiều với dịch tiết cơ thể. Việc trẻ đưa tay lên mặt sẽ vô tình khiến virus, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Chính vì vậy, cha mẹ nên dặn dò con không nên đưa tay lên dụi mắt, sờ lên miệng để hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus COVID-19.

Dùng khăn giấy chứ không phải dùng bàn tay che miệng khi ho, hắt hơi

Phụ huynh nên rèn cho trẻ thói quen che miệng khi ho, hắt hơi để tránh lây nhiễm virus, vi khuẩn ra môi trường bên ngoài. Cách tốt nhất là dùng khăn giấy rồi vứt bỏ vào sọt rác, nếu không, cần dùng khuỷu tay che miệng thay vì dùng bàn tay như cách nhiều người vẫn làm.

Không sờ tay khi đeo khẩu trang

Không đưa con đi du lịch tránh dịch Covid-19, thay vào đó, bố mẹ cần bảo vệ con bằng cách này - Ảnh 7.

Không phải trẻ nào cũng dễ dàng hợp tác với bố mẹ mỗi khi đeo khẩu trang. Vì thế, để trẻ ghi nhớ, cha mẹ cần giải thích nguyên nhân vì sao, ý nghĩa của việc đeo khẩu trang. Nó không phải là cách tốt nhất để tránh bị lây nhiễm mà là ngăn giọt dịch tiết chứa virus bắn sang người khác.

Khi đeo khẩu trang, tuyệt đối không sờ tay vào, vì động tác sờ tay, thậm chí chỉnh sửa khẩu trang sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền bệnh lại cho chính mình và những người xung quanh.

Không đưa con đi du lịch tránh dịch Covid-19, thay vào đó, bố mẹ cần bảo vệ con bằng cách này - Ảnh 8.

Chia sẻ