Nước rửa tay sát khuẩn là thứ tối cần thiết để chống virus corona, nhưng mẹ bầu khi mua nhất thiết phải xem kỹ thành phần này

HH,
Chia sẻ

Triclosan - một thành phần thường có trong một số loại nước rửa tay và xà phòng có thể phá hoại sự lưu thông máu trong tử cung, khiến thai nhi bị thiếu oxy.

Phụ nữ mang thai là những người rất cần phải giữ vệ sinh, chăm sóc bản thân cẩn trọng trước tình hình dịch cúm do virus Covid-19 (tên chính thức của chủng virus corona mới) đang diễn ra. Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, tập thể dục đúng cách và đều đặn, ăn uống tốt để tăng cường sức đề kháng và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn là những khuyến cáo chung dành cho mọi người dân, trong đó có các bà bầu.

Muốn biết đã rửa tay đúng cách hay chưa, bạn có thể tham gia ngay vào bài test dưới đây:

Tuy nhiên, các bà bầu cần phải đặc biệt chú ý hơn những biện pháp trên. Bởi ngoài sức khỏe của bản thân, họ còn phải bảo vệ thêm sức khỏe của thai nhi trong bụng.

Một trong những điểm mà phụ nữ mang thai phải quan tâm nhiều hơn người bình thường, đó là dung dịch hoặc xà phòng rửa tay. Lý do là, không phải nước rửa tay nào cũng an toàn cho bà bầu sử dụng.

Bà bầu trước khi mua nước rửa tay phòng tránh virus corona nhất thiết phải xem kỹ thành phần này - Ảnh 2.

Các nhà khoa học thuộc Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ, cho biết, nhiều loại dung dịch hoặc xà phòng rửa tay trên thị trường có chứa thành phần Triclosan hoặc Triclocarban. Chất Triclosan có thể phá hoại sự lưu thông máu bình thường trong tử cung và khiến cho não của thai nhi bị thiếu oxy.

Trong khi đó, Triclocarban có xu hướng tích lũy và khả năng hấp thụ qua da rất nhanh. Chất này ngấm vào máu, tập trung ở các mô mỡ của người và động vật gây ra các bệnh nguy hiểm, bao gồm rối loạn hormone giới tính, ung thư… Chất này có thể truyền qua nhau thai tới thai nhi, hoặc tiết vào sữa khiến trẻ bú mẹ bị ảnh hưởng.

Năm 2016, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA Hoa Kỳ đã cấm lưu hành các sản phẩm chứa 2 chất nói trên.

Bởi thế, lời khuyên dành cho các mẹ bầu vào thời điểm dịch cúm do virus Covid-19 là cần đọc kỹ thành phần trước khi quyết định chọn mua dung dịch rửa tay hoặc xà phòng sát khuẩn. Các loại xà phòng thông thường không chứa Triclosan hoặc Triclocarban mới là sản phẩm mà phụ nữ mang thai sử dụng được an toàn.

Bà bầu trước khi mua nước rửa tay phòng tránh virus corona nhất thiết phải xem kỹ thành phần này - Ảnh 3.

Tất nhiên, mẹ bầu cũng nên rửa tay liên tục và thường xuyên, nhất là trước khi ăn uống và sau khi cầm, chạm vào các bề mặt vật dụng công cộng, dùng chung…

Xem thêm dưới đây để theo dõi những kiến thức, lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia nhằm có cách phòng chống hiệu quả virus covid-19 (virus corona mới).

Để làm trọn vẹn 11 bộ câu hỏi đầy đủ về virus corona và những thông tin quý báu, còn chờ gì nữa mà không tải ngay app Lotus: IOS / Android

 - Ảnh 1.

Chia sẻ