Idol làm đại sứ của hãng này mà trót "vui tay" dùng đồ hãng khác: Xử lý thế nào cho ngầu đét?

LÝ THẨM,
Chia sẻ

Bạn sẽ xử trí ra sao nếu tự đặt mình vào tình huống rất dễ bị nhãn hàng "quay lưng", huỷ hợp đồng vì dùng đồ của hãng khác? Nhìn các idol mà học hỏi này!

Các thần tượng Hàn Quốc từ lâu được các nhãn hàng, đặc biệt là hàng hiệu cao cấp chọn làm Đại sứ như "gà đẻ trứng vàng", giúp làm doanh thu tăng trưởng và thúc đẩy mức nhận diện thương hiệu. Tuổi trẻ tài cao nhưng tuổi trẻ thì hay đi liền với sai lầm, sai lầm của các idol đôi khi lại tai hại theo kiểu đang đại diện cho thương hiệu này nhưng lại vô tình... quảng cáo thương hiệu kia. Đứng trước nguy cơ bị chấm dứt, đền hợp đồng, các bạn trẻ này xử lý tình huống thế nào?

Jennie

Fan Kpop ai cũng biết Jennie là Đại sứ của Chanel. Để chiều lòng nhãn hàng, cô cũng phải nhất nhất tuân theo hàng loạt điều khoản chặt chẽ để đảm bảo thúc đẩy doanh thu bán ra của thương hiệu. Một trong số những điều khoản ấy là việc không được lên hình với logo thương hiệu khác

Idol làm đại sứ của hãng này mà trót vui tay dùng đồ hãng khác: Xử lý thế nào cho ngầu đét? - Ảnh 4.

Nói thêm một chút về sự vụng về của Jennie, cô thần tượng sinh năm 1996 này đoảng vị tới mức có vài lần để lộ ảnh dùng iPhone trong khi đang làm Đại sứ của Samsung

Idol làm đại sứ của hãng này mà trót vui tay dùng đồ hãng khác: Xử lý thế nào cho ngầu đét? - Ảnh 5.

Thế nên mới có màn Jennie từ chối cầm điện thoại của fan khi biết người hâm mộ đang dùng điện thoại iPhone. Quả thực những sai lầm của "tấm chiếu" này đã giúp cô học cách cẩn trọng hơn trong tương lai

RM (BTS)

Idol làm đại sứ của hãng này mà trót vui tay dùng đồ hãng khác: Xử lý thế nào cho ngầu đét? - Ảnh 6.

Trước khi trở thành Đại sứ của Louis Vuitton, các thành viên trong BTS không giữ bất cứ danh phận gì với các nhãn hàng thượng cấp. Các chàng từng khảng khái khẳng định tiềm lực tài chính của họ đủ mạnh để tha hồ mua sắm hàng xa xỉ, không cần thiết trở thành Đại sứ để khỏi bị ràng buộc với nhãn hàng nào

Idol làm đại sứ của hãng này mà trót vui tay dùng đồ hãng khác: Xử lý thế nào cho ngầu đét? - Ảnh 7.

Chính vì vậy RM - trưởng nhóm BTS từng có lần che logo thương hiệu Vans theo cách khá "ngộ". Để không muốn gián tiếp quảng cáo cho thương hiệu này, anh chàng dùng app để bôi đen toàn bộ logo hãng trên thân giày

Mino (WINNER)

WINNER ký hợp đồng với adidas từ năm 2014 và vẫn tiếp tục cộng tác với thương hiệu thể thao cho đến tận bây giờ. Chính vì vậy, từng thành viên đều bị cấm tiệt xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông với sản phẩm từ các đối thủ của adidas

Idol làm đại sứ của hãng này mà trót vui tay dùng đồ hãng khác: Xử lý thế nào cho ngầu đét? - Ảnh 9.

Nhưng Mino đã vi phạm điều khoản khi đăng lên Instagram ảnh diện giày Converse. Động thái giải quyết của cậu chàng ngay sau đó là... photoshop và chèn logo thương hiệu vào theo kiểu: "Đây là giày adidas nhé, không phải Converse đâu!"

Xiaojun (WayV)

Tương tự, WayV - nhóm nhạc thuộc quyền quản lý của SM Entertainment hiện là gương mặt đại diện cho thương hiệu thể thao Skechers. Nhưng rốt cuộc nhóm cũng gặp chút rắc rối "nhẹ" khi thành viên Xiaojun mặc quần hãng khác trong chính buổi livestream của Skechers

Idol làm đại sứ của hãng này mà trót vui tay dùng đồ hãng khác: Xử lý thế nào cho ngầu đét? - Ảnh 11.

Và cách xử lý của anh chàng này là lộn trái quần ra, giấu hết logo hãng đối thủ. Rõ ràng đây là cách xử lý tình huống khá buồn cười nhưng lại đủ nhanh nhạy, nhận về nhiều lời khen của netizen

Ảnh: Sưu tầm

Lý Thẩm
Chia sẻ