Hỏi: Son rẻ có chất lượng không? Hoa hậu Đỗ Thị Hà trả lời đầy sức thuyết phục

Thư Hân,
Chia sẻ

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trả lời thắc mắc của netizen bằng 1 màn review cực chuyên nghiệp và có tâm.

Chúng ta đều biết rằng, một thỏi son bình dân sẽ có giá dao động từ 100 đến dưới 300 nghìn. Ở phân khúc tầm trung, giá sẽ nhỉnh hơn cỡ 500-900k. Và cao cấp hơn nữa là mức giá hàng triệu đồng. Bởi son môi là vật bất ly thân của các cô gái, cũng là item được chị em sử dụng và thay đổi liên tục. Vậy nên, nói về "bài toán kinh tế", các thỏi son có giá bình dân được ưa chuộng hơn cả. Chị em cũng đừng lo sợ câu nói "của rẻ là của ôi". Bởi ngay từ đầu, các brand mỹ phẩm ở phân khúc này đã thiết lập mục tiêu khách hàng để có thể cho ra các sản phẩm đáp ứng tiêu chí ngon - bổ - rẻ. Thậm chí, nhiều nhãn hàng có các dòng son tuy giá thành rẻ nhưng chất lượng vượt trội ngoài sự mong đợi, khiến ai dùng cũng mê mẩn.

Chẳng nói đâu xa, đến Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà cũng là tín đồ của son bình dân. Bởi vậy, khi được netizen đặt câu hỏi: Son rẻ có chất lượng không? Thì cô nàng đã mạnh dạn trả lời bằng màn review 2 cây son giá chỉ từ 100k cho chị em cùng tham khảo.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gợi ý 2 cây son ngon bổ rẻ giá chỉ từ 100k

Vì là 1 người nghiện tông màu hồng, nên 2 thỏi son nàng Hậu giới thiệu đến chị em đều có tông màu hồng siêu xinh và dễ thương. Tên của hai "em ý" lần lượt là: Ink Vlvet 26 Peripera và Maybelline Cushion Mattes CM07. Hãy cùng khám phá xem, 2 thỏi son này có gì đặc biệt mà khiến nàng Hậu gen Z "cưng" đến vậy!

1. Ink Vlvet 26 Peripera

Peripera là 1 thương hiệu thuộc hãng mỹ phẩm Clio Professional nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nhắm đến đối tượng khách hàng là học sinh sinh viên nên các sản phẩm của brand thường mang style trẻ trung, ngọt ngào và dễ thương. Và son môi cũng không ngoại lệ. Trong đó, Ink Vlvet BST son gây ấn tượng nhất và có lượt bán chạy nhất trên mọi nền tảng.

Son có dạng kem với mùi hương ngọt ngào như kẹo và trái cây, nhưng lại không gây cảm giác khó chịu khi sử dụng. BST Ink Vlvet có 6 tông màu thì Đỗ Thị Hà tậu đến 4 tông lần lượt là 24, 25, 26, 27. Tuy nhiên, cô nàng đánh giá, màu son đẹp nhất là số - tức màu cam hồng pha sữa. Tông màu này rất hợp với các cô gái theo style "bánh bèo" trẻ trung và thanh lịch. Đặc biệt hợp với các chị em có làn da trắng sáng.

Chị em dễ dàng mua em son này tại các shop mỹ phẩm, shop online hoặc trên sàn TMĐT. Giá son cực kỳ "hạt dẻ" chỉ cỡ 100k thôi. Các nàng còn ngại gì mà không chốt đơn ngay tại đây!

Hỏi: Son rẻ có chất lượng không? Hoa hậu Đỗ Thị Hà trả lời đầy sức thuyết phục - Ảnh 4.

Nơi mua: Shopee

Giá: 104k

2. Maybelline Cushion Mattes CM07

Thỏi son thứ 2 Đỗ Hà giới thiệu cho chị em là son môi Maybelline Cushion Mattes đến từ thương hiệu nổi tiếng Maybelline, Hàn Quốc. Dòng son này gồm 5 màu cơ bản:

- CM01: Đỏ hồng cherry

- CM06: Đỏ gạch

- CM07: Hồng ngọt nắng

- CM08: Vang đỏ

- CM09: Mứt cà chua

Trong đó màu được Đỗ Hà chọn cũng là màu được ưa chuộng hơn cả đó là CM07.

Thỏi son này có gam màu hồng xinh xắn tươi sáng. Bảng thành phần có nhiều chất dưỡng nên lớp finish của son sẽ có màu bóng nhẹ đúng chuẩn style ngọt ngào của gái Hàn. Dòng son này tuy dễ trôi khi ăn, nhưng theo Đỗ Hà, chính nhờ điều đó mà lớp son sau cùng trên môi vô cùng nhẹ nhàng, xinh xắn hết chỗ chê.

Hỏi: Son rẻ có chất lượng không? Hoa hậu Đỗ Thị Hà trả lời đầy sức thuyết phục - Ảnh 7.

Nơi mua: Hasaki

Giá: 178k

Chia sẻ