Hoa hậu Thái Lan gây tranh luận vì mặc hở

Duy Nam,
Chia sẻ

Bộ trang phục mà Miss Grand Nakhon Phanom 2023 - Paulius Prajakrattanakul mặc khiến fan bàn tán sôi nổi. Nhiều người cho rằng cô mặc áo dài, trong khi đó có ý kiến nói trang phục giống váy dạ hội.

Miss Grand Nakhon Phanom 2023 - Paulius Prajakrattanakul là một trong những người đẹp có doanh số livestream bán hàng cao nên được cùng ông Nawat sang Việt Nam vào cuối tháng 3 để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International 2023.

Để đánh dấu sự kiện này, trang chủ Miss Grand Nakhon Phanom đăng tải poster thông báo việc Paulius Prajakrattanakul sang Việt Nam. Tuy nhiên, trang phục của người đẹp trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Hoa hậu Thái Lan gây tranh luận vì mặc hở - Ảnh 1.

Trên poster, Paulius Prajakrattanakul diện trang phục màu đỏ, điểm nhấn là chi tiết khoét vòng một táo bạo. Nhiều người cho rằng thiết kế giống áo dài nhưng quá táo bạo, gợi cảm. Một số ý kiến khác lại cho rằng thiết kế giống váy dạ hội.

Các fan cho rằng nếu là váy dạ hội thì việc cắt xẻ ở vòng một là bình thường, tuy nhiên nếu là áo dài thì việc cut-out quá táo bạo không phù hợp và phản cảm. 

Trong khi đó, người đẹp Tia Tavee - Miss Grand Phuket 2023 cũng là một trong Hoa hậu Hòa bình cấp tỉnh của Thái Lan có doanh số bán hàng cao và được sang Việt Nam vào cuối tháng 3 cùng ông Nawat.

Trên trang cá nhân, Tia Tavee đăng tải thông báo về chuyến đi cùng hình ảnh mặc áo dài trắng. Sau khi đăng tải, hình ảnh Tia Tavee nhận nhiều khen ngợi của khán giả vì trang phục nền nã. Khán giả khen Tia Tavee duyên dáng không thua kém con gái Việt.

Ngày 16/3, ông Nawat chia sẻ doanh thu livestream bán hàng của các Hoa hậu Hòa bình cấp tỉnh Thái Lan sau 10 ngày chính thức phát động. Theo đó, tổng doanh thu của tất cả người đẹp sau 10 ngày bán hàng là gần 6 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của ông Nawat trước đó, người đẹp nào đạt chỉ tiêu 200 đơn hàng, tương đương khoảng gần 500 triệu đồng được ông xem xét cho vào top tại Miss Grand Thailand 2023 và cùng ban tổ chức đến Việt Nam để tham dự cuộc thi Miss Grand International sắp tới.

Vì lời hứa hẹn của ông Nawat, các Hoa hậu Hòa bình cấp tỉnh ở Thái Lan đã liên tục livestream để bán các sản phẩm thuộc thương hiệu của ông Nawat. Nhiều người đẹp tìm mọi cách, làm đủ trò để livestream mua vui nhằm bán được hàng, khiến khán giả chỉ trích.

Chia sẻ