Đồng phục tuyển quốc gia Mông Cổ gây sốt
Giữa “rừng” áo phao và đồ len hàng hiệu tại Milan, đồng phục đội tuyển Mông Cổ bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý tại Thế vận hội Mùa đông 2026. Những chiếc deel cashmere xanh lam viền đỏ - vàng, thêu họa tiết sừng và đội kèm mũ truyền thống mang tính truyền thống nhưng đầy thời trang.
Khi các vận động viên từ khắp thế giới đổ về Milan (Italy) dự Thế vận hội Mùa đông, giữa “rừng” áo phao và đồ len hàng hiệu, đội tuyển Mông Cổ bỗng trở thành tâm điểm do lựa chọn khác biệt, theo Reuters. Vận động xuất hiện trong những chiếc áo cashmere màu xanh lam cầu kỳ (thường được gọi là deel), kèm viền lụa đỏ, vàng và thêu họa tiết sừng, tạo nên hình ảnh cổ điển và thời trang.
Theo Ariunaa Byambakhuu, Giám đốc điều hành hãng thiết kế đồng phục chính thức Goyol Cashmere, cảm hứng đồng phục của Mông Cổ đến từ lịch sử dân tộc. “Thiết kế này lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống deel của Mông Cổ, thường được mặc vào thế kỷ 13 đến thế kỷ 15, khi người Mông Cổ đang ở đỉnh cao quyền lực”, bà nói.
Deel gắn liền với thời đại Thành Cát Tư Hãn, khi đế chế Mông Cổ trải dài từ Thái Bình Dương đến sông Danube. Những chiếc mũ hình nón truyền thống đi kèm bộ trang phục càng làm nổi bật “tinh thần chiến binh” của người dân thảo nguyên, những người từ xa xưa đã mặc deel để chống chọi mùa đông khắc nghiệt.
Sự lựa chọn này cũng mang tính biểu tượng với kỳ Thế vận hội mùa đông. Mông Cổ có truyền thống lâu đời với các trò chơi trên băng, nơi vận động viên từng thi đấu bằng xương mắt cá chân hươu, nét văn hóa thể thao đặc trưng ít người biết đến.
“Đặc điểm nổi bật nhất của đồng phục chúng tôi là sử dụng len cashmere Mông Cổ”, đại diện của hãng thời trang nhấn mạnh. Mông Cổ vốn là một trong những quốc gia sản xuất cashmere lớn nhất thế giới, nhưng theo ông, đồng phục lần này cho thấy đất nước có thể tạo ra sản phẩm thời trang hoàn chỉnh đạt chuẩn quốc tế, thay vì chỉ xuất khẩu nguyên liệu thô.
Giám đốc sáng tạo Munkhbayasgalan Delgerbat cho biết màu sắc của trang phục được tính toán kỹ lưỡng. “Màu xanh lam là biểu tượng tâm linh và quốc gia, gắn với bầu trời, vị thần của thảo nguyên. Trong khi đỏ và vàng, màu của quốc kỳ, tượng trưng cho niềm tự hào dân tộc. Trang phục này không cố gắng trông ‘quốc tế’ hay chạy theo xu hướng, nó thể hiện rõ ràng bản sắc của chúng tôi”, Munkhbayasgalan Delgerbat nói thêm.
Tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ, người dân bày tỏ sự tự hào khi thấy di sản dân tộc được tái hiện theo cách hiện đại, dễ mặc. Sengesambuu Senjid - một người dân của Mông Cổ - chia sẻ bộ trang phục này khiến anh cảm thấy các vận động viên Mông Cổ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thành công. Người dân gửi lời chúc VĐV quốc gia thi đấu thành công tại Thế vận hội.