Con gái không chịu làm bài tập, mẹ cho đi chăn cừu, ban đầu hí hửng nhưng sau khi làm 1 việc đã khóc đòi về ngay

Bob V,
Chia sẻ

Chỉ làm một việc đơn giản khi chăn cừu đã khiến cô bé phải òa khóc nức nở thế này.

Trẻ em luôn thích dành thời gian cho các trò chơi hơn là việc ngồi vào bàn học để làm bài tập. Nhiều phụ huynh đã rất đau đầu vì không biết xử lý tình trạng này thế nào ngoài việc la mắng, thúc ép con. Nhưng nếu dùng một phương pháp khác không la mắng, không đòn roi, biết đâu sẽ hiệu quả hơn gấp trăm lần đấy!

Mới đây, một cư dân mạng ở Khai Phong, Hà Nam, Trung Quốc đã đăng tải đoạn video dắt con gái đi chăn cừu khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

Theo lời kể của người mẹ, trong kỳ nghỉ đông, con gái chị nghỉ ngơi được hơn nửa tháng mà không hề đả động bất kỳ bài tập nào. Em được mẹ cho về quê và cùng bà ngoại đi chăn cừu, những ngày đầu, cô bé rất hào hứng với công việc này vì mình chỉ việc ngắm đàn cừu ăn cỏ và theo chân bà, thế là xong.

 - Ảnh 1.

Nhưng lần này, khi thấy bài tập của con vẫn chưa hoàn thành, người mẹ lại dẫn con ra cánh đồng đang thả cừu để phạt con... chăn cừu. Ban đầu, cô bé rất hứng khởi vì dù sao những ngày qua mình cũng đã làm quen được với bầy cừu. Chuyện chăn cừu trong mắt cô bé là chuyện dễ như chơi. Tuy nhiên, người mẹ lại bảo để bắt đầu chăn cừu, con gái phải đếm đủ số cừu đang có trên đồng, không được để sót hay mất một con nào, nếu không thì phải đền tiền.

Cô bé bắt đầu đếm cừu, đếm 1, 2, 3... chỉ vài con thôi em lại phải quay lại đếm từ đầu vì đàn cừu chạy nhảy loạn xạ hết cả lên. Sau một hồi lâu mà cô bé vẫn không thể nào kiểm soát được số lượng cừu có trong đàn nên đã òa khóc nức nở. Em phải bất lực trước công việc mà mình cho là nhẹ nhàng.

 - Ảnh 3.

Người mẹ cho biết, sau lần chăn cừu đầy thảm họa ấy, con gái đã chịu ngoan ngoãn về nhà và ngồi vào bàn để làm bài tập.

Cách "trị" con gái của người mẹ khiến dân mạng xứ Trung khen ngợi không ngớt. Không xài đòn roi, không trách mắng mà chỉ cần một hành động đã giúp con quay ngoắt thái độ.

Đôi khi la mắng hay lớn tiếng với con trẻ thì không thể giải quyết vấn đề, ngược lại còn khiến trẻ có tâm lý phản kháng, không vâng lời. Tuy nhiên, không nhiều bậc cha mẹ hiểu được điều này và không đủ kiên nhẫn để tìm một phương pháp giáo dục tốt hơn dành cho con cái.

Có thể trách mắng hay đòn roi sẽ giúp trẻ thuận theo ngay lúc ấy nhưng về lâu về dài, trẻ sẽ nảy sinh những hành vi chống đối, từ đó sẽ làm mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái tệ hơn, đặc biệt sức khỏe tâm thần của trẻ cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định.

Theo Sohu

Chia sẻ