Chồng tặng vợ chiếc lắc tay vàng vào dịp Tết, con giành chơi một ngày đã biến thành “phiên bản giới hạn”

PHAN HIỀN,
Chia sẻ

Đành rằng trẻ con rất nghịch ngợm, nhưng trước món đồ này cư dân mạng không “tiếc của” mà lại lo lắng nếu chẳng may trẻ nuốt phải thì như thế nào?

Mới đây, một người đàn ông ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc tặng vợ một chiếc lắc tay vàng nhân dịp đầu năm mới. Không ngờ khi đứa con thấy món đồ này đã giành lấy không chịu trả lại. 2 vợ chồng cũng chủ quan để cho con chơi nguyên một ngày, sau đó nhìn lại thì hốt hoảng khi thấy chiếc lắc tay đã bị biến dạng. Họ còn nói đùa với nhau rằng "nó trở thành phiên bản giới hạn rồi".

Chồng tặng vợ chiếc lắc tay vàng vào dịp Tết, con giành chơi một ngày đã biến thành “phiên bản giới hạn” - Ảnh 1.

Chiếc lắc tay vàng lúc mới mua.

Chồng tặng vợ chiếc lắc tay vàng vào dịp Tết, con giành chơi một ngày đã biến thành “phiên bản giới hạn” - Ảnh 2.

Sau khi để con chơi thì bị biến dạng như thế này.

Chiếc lắc tay này thực chất là một chuỗi hạt nhỏ, đứa bé không chỉ nghịch bình thường mà còn cho vào miệng cắn. Những viên bi tròn sau khi bị cắn giờ toàn dấu răng, thậm chí nếu không nhìn thấy hình dạng ban đầu, người ta còn nghĩ đó là những hạt bắp ngô nhăn nheo.

Một số cư dân mạng còn nói đùa rằng: "Cái này thợ xịn làm, dùng răng thủ công nên tiền nhân công chắc là đắt lắm đây".

Cũng có nhiều phụ huynh ý kiến thêm về việc dùng trang sức khi chăm con nhỏ.

''Từ ngày có con là mình không bao giờ dám đeo trang sức, vừa nguy hiểm khi vô tình cọ vào người con mà vi khuẩn tích tụ trên trang sức cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của em bé''.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cảm thấy rằng, rất may đứa trẻ không xảy ra nguy hiểm gì. Bởi suy cho cùng, những hạt tròn này nếu bị đứt, đứa trẻ nuốt vào bụng sẽ rất nguy hiểm.

Những điều cần chú ý khi cho con mang đồ trang sức

Trên thực tế, có nhiều cha mẹ rất thích đeo cho con mình một số đồ trang sức trên cổ hoặc tay chân như ngọc bích, pha lê, bạc, vàng… Xuất phát ban đầu của các bậc phụ huynh đều chỉ muốn con mình trở nên xinh xắn, nổi bật. Thế nhưng, nếu không lựa chọn cẩn thận, một số món đồ trang sức có thể gây ra những tai nạn ngoài ý muốn. Vì vậy, tốt hơn hết, cha mẹ không nên đeo đồ trang sức cho trẻ để tránh những hiểm họa khôn lường.

Trong trường hợp muốn đeo đồ trang sức cho trẻ, cha mẹ cần chú ý một số điều sau:

- Các loại dây đeo tay, lắc tay rất dễ đứt nếu kéo mạnh, trong một số tình huống đặc biệt có thể siết chặt cổ tay của trẻ. Một số đứa trẻ còn thích cho vào miệng ngậm, nếu chẳng may nuốt phải, hậu quả rất nguy hiểm.

- Khi trẻ cho đồ trang sức vào miệng, một lượng lớn vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

- Làn da của trẻ mỏng manh, dễ bị dị ứng da với các phụ kiện đeo ở cổ, dễ dẫn tới tình trạng bị ngứa, mẩn đỏ và sưng tấy.

Nguồn: QQ

Chia sẻ