Quốc tế Thiếu Nhi 1/6

Chọn quà 1/6 cho con: không quá khó nhưng không đơn giản!

Thanh Hằng,
Chia sẻ

Chọn quà 1/6 cho con tưởng đơn giản nhưng không hề đơn giản chút nào. Bạn có thể vào bất cứ một cửa hàng lưu niệm nào cũng có thể chọn đồ cho con, song bạn có dám chắc món quà đó con thích và phù hợp với bé?

Rất nhiều ông bố bà mẹ đang băn khoăn không biết chọn quà gì cho con vào ngày này. Chọn quà 1/6 cho con, bạn có thể dựa theo tiêu chí: giới tính, sở thích, độ tuổi của con. Sau đây là một vài gợi ý mà bạn có thể tham khảo. 

Trước hết, bạn cần biết con mình thích gì, có nhiều bà mẹ than thở rằng: "Sao tôi mua bao nhiêu quà mà quà đắt tiền chứ không hề rẻ, vậy mà cu Tí vẫn lắc đầu quầy quậy chẳng chịu chơi?". Đơn giản là chị đã chọn sai món quà cho con, món quà đó chị thích nhưng bé lại không thích. 

Chọn quà 1/6 cho con: không quá khó nhưng không đơn giản! 1
Chọn quà 1/6 cho con tưởng đơn giản nhưng không hề đơn giản chút nào. 

Cha mẹ nên hiểu rằng không phải bất kỳ món quà nào mình thích cũng sẽ khiến bé thích thú. Bạn có thể tới cửa hàng lưu niệm, trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hóa hay tiệm đồ chơi để tìm mua những món quà ngộ nghĩnh, đáng yêu, phù hợp với giới tính, độ tuổi của trẻ. Tuy nhiên, bậc phụ huynh cần cân nhắc trước khi mua, bạn cần chú ý tới tên nhãn hàng, xuất xứ, bạn cần đảm bảo rằng món đồ chơi này có nguồn gốc rõ ràng, không phải nhựa độc hại, chứa hóa chất xấu ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. 

Đã là trẻ con thường sẽ rất thích thú khi được bố mẹ sắm cho đồ chơi mới. Đối với bé, các món đồ chơi như là những người bạn thân thiết, hàng ngày để bé bầu bạn, vui đùa cùng, không những thế đồ chơi còn là phương tiện giúp bé tìm hiểu thế giới. 

Độ tuổi cũng là một trong những tiêu chí để bố mẹ chọn quà 1/6 cho con mình phù hợp.

Với những bé dưới 1 tuổi: Trong giai đoạn này, bạn cần cho bé tiếp xúc nhiều với những hình ảnh, sắc màu, có tiếng động nhẹ nhàng. Bạn có thể chọn cho bé đồ chơi nhựa mầu sắc sặc sỡ, thú bông mềm có phát tiếng kêu chút chít, xúc xắc để bé cầm lắc, đồ treo nôi có âm thanh vui tai, đồ chơi bằng vải, đồ ngậm nướu (ngoài chức năng tránh đau khi mọc răng, bé còn được thưởng thức màu sắc vui nhộn trên những cái nướu đáng yêu đó), sách vải, đồ chơi gỗ có nhiều hình dạng (tam giác, hình khối vuông...)...

Chọn quà 1/6 cho con: không quá khó nhưng không đơn giản! 2
Có rất nhiều cửa hàng giảm giá đồ chơi cho trẻ trong dịp này 

Đối với bé từ 1- 3 tuổi: Bạn cần hiểu rằng, đến độ tuổi này, bạn nên chọn đồ chơi cho con mang tính giáo dục và phát triển trí tuệ cho trẻ. Bạn có thể mua cho bé những bộ đồ chơi xếp hình, xe ô tô chạy pin, thú bông, bộ đồ chơi mô phỏng nhân viên bán hàng, bác sĩ, ô tô tàu hỏa chạy pin, giấy bút màu cho bé vẽ nghịch ngợm, đồ chơi xếp hình, đồ chơi gỗ phát triển trí thông minh, búp bê cho bé gái (để trẻ ôm ấp, bắt chước người lớn chăm sóc, yêu thương, hướng đến tình yêu và trách nhiệm cho con)...

Ở tất cả các độ tuổi, bạn có thể mua quần áo mới cho trẻ, trẻ (đặc biệt là con gái) sẽ rất thích thú khi được bố mẹ "trang bị" cho những bộ đồ mới. 

Chọn quà 1/6 cho con: không quá khó nhưng không đơn giản! 3
Quần áo cho bé là một lựa chọn thông minh 

Đối với trẻ từ 3 - 5 tuổi: Giai đoạn này vô cùng quan trọng ảnh hưởng tới sự phát triển và trưởng thành của bé. Bởi giai đoạn này giúp bé hình thành những quan niệm, suy nghĩ về cuộc sống và thế giới mới. Qua đồ chơi, những món quà mang tính giáo dục, định hướng của cha mẹ sẽ giúp bé hình thành nên lối tư duy, nhân cách. Những đồ chơi giúp bé linh hoạt, thăng bằng: xe đạp ba bánh, scooter, bóng ném. Bạn cần bố trí cho con chơi trong khuôn viên, sân nhà rộng rãi. 

Chọn quà 1/6 cho con: không quá khó nhưng không đơn giản! 4
Để chơi những trò chơi này, bạn cần bố trí cho con chơi trong khuôn viên, sân nhà rộng rãi

Búp bê cho bé gái vẫn là một giải pháp cho cha mẹ trong việc tặng quà con. Búp bê, gấu bông là những món quà thiết thực mà rất tốt, giúp hướng bé tới tình thương, trách nhiệm, giúp bé có tình cảm, yêu thương loài vật. 

Ở độ tuổi này, bé đã có thể chơi đất nặn - trò chơi khiến bé sáng tạo, kích thích trí tò mò của bé. Ngoài ra, bạn có thể mua tranh tô màu, tranh ghép...

Chọn đồ chơi vừa khiến bé thích thú lại khiến bé phát triển trí thông minh quả là tuyệt vời song, bạn nên nhớ rằng suy nghĩ, tư duy của bé trong giai đoạn này còn non nớt, bạn không nên ép bé phải học thêm cái mới qua đồ chơi, mọi sự ép buộc rất dễ phản tác dụng. 

Sách cho bé cũng là một gợi ý hay dành cho bạn. Những cuốn sách dày dặn nhiều mầu sắc sẽ thu hút dù bé mới 2 tuổi. Những cuốn sách đơn giản, nhiều màu sắc giúp bé phân biệt mầu này với màu kia, con vật này với con vật kia cũng sẽ khiến bé thích thú. 

Chọn quà 1/6 cho con: không quá khó nhưng không đơn giản! 5
Tặng sách cho con cũng là một gợi ý hay cho chị em 

Những trẻ lớn hơn thì càng thấy món quà này có ý nghĩa. Có rất nhiều cuốn truyện mang ý nghĩa giáo dục cao nhưng rất thú vị bồi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ, ví dụ như truyện: Những tâm hồn cao thượng, Tôt tô chan cô bé bên cửa sổ, Cá sấu Ghena và các bạn, Những nhà thông thái nhỏ, Hai vạn dặm dưới đáy biển… 

Ngoài ra, một số loại đồ chơi bằng gỗ, chất liệu an toàn, thiết kế sáng tạo, hỗ trợ phát triển trí tuệ của trẻ em được rất nhiều cha mẹ lựa chọn cho con chơi hiện nay. Loại đồ chơi này rất đa dạng, được thiết kế cho từng lứa tuổi phù hợp với trẻ. 

Chọn quà 1/6 cho con: không quá khó nhưng không đơn giản! 6

Bên cạnh đó, nhiều chị em chọn cách tặng con đồ chơi handmade trong thời bão giá như hiện nay. Chị Quỳnh Chi là một ví dụ. Nhà chị ở Cống Trắng – Khâm Thiên, Hà Nội, chị tâm sự: “Một là kinh tế khó khăn, hai nữa là do đồ chơi đểu – xịn không biết đâu mà lần, trên thị trường đồ chơi Trung Quốc tràn lan, ba nữa là do tự tay làm đồ handmade tặng con thì tình cảm hơn nên mình quyết định quà 1/6 tặng con, tặng các cháu là những chiếc khung ảnh và gối tự làm”.  

Thế là từ 2 tuần này, chị cặm cụi chuẩn bị nguyên vật liệu đơn giản và thức khuya làm tặng con và các cháu. Chị nói, để làm nên những đồ chơi này không khó, cũng không phải cần quá khéo léo mới làm được mà chị lên mạng tìm hiểu và down những cách làm và làm theo. 

Ngoài những món đồ chơi, mùng 1/6, cha mẹ có thể lên danh sách những những địa điểm tổ chức vui chơi cho con như: Công viên nước, cung thiếu nhi, rạp hát, rạp xiếc, Bảo tàng Dân tộc học, hội chợ sách... cũng có rất nhiều chương trình dành riêng cho bé. 



Cuốn sách đầu tiên con được nhận là khi con còn trong bụng mẹ. Lúc đó con được 18 tuần tuổi.
Chọn quà 1/6 cho con: không quá khó nhưng không đơn giản! 7
Chia sẻ