Cả mẹ và bé đều tử vong trong ca sinh mổ do bác sĩ phẫu thuật trong lúc... say rượu

Thu Huyền,
Chia sẻ

Thông tin về vụ sinh mổ thương tâm đang khiến dư luận chấn động. Dù đây là trường hợp hy hữu nhưng sự tắc trách của bác sĩ vẫn khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Ấn Độ, một sản phụ 22 tuổi và con gái mới sinh của cô đã chết sau khi một bác sĩ thực hiện phẫu thuật sinh mổ trong khi say rượu.

Bác sĩ say rượu vẫn cầm dao mổ

Theo báo cáo, sản phụ Kamini Chachi được đưa đến Bệnh viện Sonavala ở Botad, Gujarat (một bang ở miền Tây Ấn Độ) hôm thứ hai ngày 26/11. Thời điểm đó, cô có dấu hiệu chuyển dạ, chuẩn bị sinh con.

Tờ Times of India đưa tin, Paresh Lakhani - một bác sĩ kì cựu đã làm việc tại Bệnh viện Sonavala trong 15 năm qua ở đây đã thực hiện cuộc phẫu thuật sinh mổ cho Chachi. Nhưng em bé đã tử vong ngay khi chào đời, còn Chachi bị xuất huyết nặng. Gia đình quyết định chuyển sản phụ tới một bệnh viện tư. Tuy nhiên, cô đã tử vong trên đường đi.

Cả mẹ và bé đều tử vong trong ca sinh mổ do bác sĩ phẫu thuật trong lúc... say rượu - Ảnh 1.

Em bé đã tử vong ngay khi chào đời, còn Chachi bị xuất huyết nặng (Ảnh minh họa).

Người thân hai mẹ con sản phụ xấu số buộc tội bác sĩ Lakhani đã say rượu trong khi tiến hành ca sinh mổ. Họ trình báo với cảnh sát rằng, họ tin chắc Lakhani cầm dao mổ khi đang trong tình trạng ngất ngây men rượu. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và xác nhận lời buộc tội của gia đình nạn nhân là chính xác.

Đại diện sở cảnh sát, Harshad Mehta, cho biết: "Cảnh sát phát hiện thấy bác sĩ đã say rượu trong khi làm việc. Lakhani bị bắt giữ và mẫu máu của nghi phạm được gửi đi để xét nghiệm".

Trong khi đó, việc khám nghiệm tử thi cũng được thực hiện để xác định xem liệu hai mẹ con Chachi có phải tử vong do bác sĩ vô trách nhiệm hay vì các nguyên do khác.

Các nguy cơ và tai nạn liên quan tới sinh mổ

Những tin tức xấu liên quan tới sinh mổ như trên có thể khiến bạn vô cùng lo lắng, thậm chí sợ hãi. Nhưng không cần phải quá hoảng hốt bởi sinh mổ là một trong những phẫu thuật phổ biến nhất được thực hiện hàng ngày trên toàn thế giới. Tuy nhiên, như bất cứ cuộc phẫu thuật nào, tốt hơn hết vẫn nên tìm hiểu và nắm rõ một số nguy cơ tiềm ẩn của quá trình này.

1. Các vấn đề hô hấp ở trẻ sơ sinh

Đây là trường hợp xảy ra khá phổ biến trong các ca sinh mổ chủ động, khi phổi của bé chưa phát triển đầy đủ, nhịp thở của bé có thể rất nhanh.

2. Viêm và nhiễm trùng tử cung

Còn được biết đến với tên gọi viêm nội mạc tử cung, viêm và nhiễm trùng tử cung dẫn tới sốt cao, đau tử cung và dịch tiết âm đạo có mùi khó chịu.

3. Xuất huyết nặng

So với sinh thường qua đường âm đạo, sản phụ sinh mổ có nguy cơ bị mất nhiều máu hơn.

4. Phản ứng bất thường với biện pháp gây tê

Dù hiếm gặp, một số sản phụ có phản ứng bất thường với một số cách gây tê như gây tê tủy sống.

Cả mẹ và bé đều tử vong trong ca sinh mổ do bác sĩ phẫu thuật trong lúc... say rượu - Ảnh 2.

Sinh mổ đã giúp đưa hàng triệu em bé đến với thế giới này một cách an toàn mỗi ngày (Ảnh minh họa).

5. Cục máu đông

Sau sinh mổ, cục máu đông có thể hình thành trong tĩnh mạch chân hoặc các cơ quan vùng chậu. Chúng có thể trở nên nguy hiểm và đe dọa mạng sống sản phụ nếu di chuyển vào phổi. Hiện tượng này được biết đến với tên gọi thuyên tắc động mạch phổi. Đó là lý do tại sao bác sĩ khích lệ sản phụ đi lại nhẹ nhàng sau phẫu thuật.

6. Nhiễm trùng vết thương

Nhiễm trùng do sinh mổ thường xảy ra ở vùng bụng bị rạch hoặc bên trong tử cung.

7. Chấn thương do phẫu thuật

Ngoài các vết rạch và khía lên da em bé, sinh mổ còn tồn tại nguy cơ gây tổn thương các cơ quan gần đó như bàng quang.

Hơn hết thảy, sinh mổ có thể khiến cho các lần mang thai tiếp theo có nhiều rủi ro hơn. Sau sinh mổ, người mẹ có nhiều nguy cơ phải đối mặt với các vấn đề về nhau thai cũng như rách tử cung. Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ rằng, sinh mổ đã giúp đưa hàng triệu em bé đến với thế giới này một cách an toàn mỗi ngày.

Nguồn: Channel NewsAsia, BBC

Chia sẻ