Bé gái 2 tuổi thản nhiên ăn đĩa ớt mà đến người lớn còn không dám động đũa: Bác sĩ lên tiếng khuyến cáo

Minh Uyên,
Chia sẻ

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh bé gái 2 tuổi ở Trung Quốc ăn đồ ăn chấm ớt đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đoạn video ghi lại cảnh bé gái 2 tuổi ngồi trên ghế ăn, trước mặt là bát cơm và đĩa ớt. Cô bé thành thạo dùng đũa gắp thức ăn, chấm vào bát ớt rồi đưa lên miệng, ăn ngon lành mà không hề sợ cay. Dì của bé, cô Lôi (Trung Quốc) chia sẻ với tờ Xiaoxiang Morning Post vào ngày 16/9: "Cháu bắt đầu ăn ớt từ lúc hơn 1 tuổi, bây giờ ăn cũng khá tốt. Lúc đó thấy cảnh này dễ thương quá nên tôi quay lại."

Bé gái 2 tuổi thản nhiên ăn đĩa ớt mà đến người lớn còn không dám động đũa: Bác sĩ lên tiếng khuyến cáo - Ảnh 1.

Cô Lôi cho biết thêm, bé gái hiện được 2 tuổi 2 tháng. Chiều hôm đó, cô cùng mẹ, ông bà ngoại của bé đi ăn ở một quán sủi cảo Đông Bắc. Theo cô Lôi, bé bắt đầu ăn ớt từ hơn 1 tuổi và dùng đũa thành thạo từ khoảng 2 tuổi. Cô chia sẻ: "Tôi thấy hình ảnh này rất phù hợp với hình tượng những cô nàng ăn cay của Hồ Nam nên đã đăng tải video lên mạng."

Bé gái 2 tuổi thản nhiên ăn đĩa ớt mà đến người lớn còn không dám động đũa: Bác sĩ lên tiếng khuyến cáo - Ảnh 2.

Bản thân cô Lôi không ăn cay nên rất ngưỡng mộ khả năng ăn cay của cháu gái. Cô nói: "Bố mẹ cháu đều ăn cay được. Ớt hôm đó chắc cũng khá cay nhưng tôi không ăn nên không rõ."

Liên quan đến việc trẻ nhỏ có nên ăn ớt hay không, phóng viên Xiaoxiang Morning Post đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Trung tâm Y học Trẻ em, Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Trung y dược Hồ Nam, bác sĩ Tuân Xuân Tranh (Trung Quốc). Bác sĩ Tuân cho biết, ớt có nhiều thành phần dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất và chất xơ. Ông nói: "Những chất này tốt cho người lớn và cũng có lợi cho sự phát triển của trẻ em." Tuy nhiên, ớt có nhiều loại với độ cay khác nhau. Bác sĩ Tuân nhận định: "Ớt mà bé gái trong video ăn có vẻ là loại gia vị đã qua chế biến nên thành phần dinh dưỡng có thể không còn nhiều, chủ yếu ảnh hưởng đến khẩu vị."

Bác sĩ Tuân khuyến cáo: "Đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi, tôi cho rằng không nên cho trẻ ăn ớt quá sớm. Niêm mạc dạ dày ruột của trẻ còn non nớt, ăn ớt sẽ gây kích ứng. Ngoài ra, giai đoạn này hệ thống vị giác của trẻ cũng đang phát triển, nếu tiếp xúc sớm với thức ăn có vị mạnh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển vị giác." Khi trẻ lớn hơn, có thể cho trẻ ăn ớt ít cay như ớt chuông. Ông nói thêm: "Ăn một chút ớt có thể giúp bổ sung dinh dưỡng và ớt chuông cũng giúp kích thích vị giác của trẻ. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích cho trẻ nhỏ ăn ớt."

Bác sĩ Tuân cũng lưu ý một số trường hợp không nên ăn ớt: dị ứng với thành phần của ớt, mắc bệnh đường tiêu hóa, hen suyễn hoặc ho kéo dài. Ông giải thích: "Trẻ em có hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, dễ bị nôn mửa, tiêu chảy. Ăn ớt có thể làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa. Ngoài ra, capsaicin trong ớt có thể kích ứng niêm mạc đường hô hấp nên trẻ bị hen suyễn hoặc ho kéo dài cũng không nên ăn ớt."

Nguồn: Sohu

Chia sẻ