5 nguyên tắc đeo đồng hồ để ra dáng sếp mà các chị phải nhắc chồng mình ngay

A,
Chia sẻ

Chọn đồng hồ phù hợp với trang phục không chỉ giúp đấng mày râu nhìn thu hút hơn mà nhìn còn đẳng cấp và sang trọng hơn.

Phụ nữ có nhiều phụ kiện trang trí cho mình, nhưng với đàn ông, đồng hồ là phụ kiện duy nhất thực sự họ có thể mang theo. Nó tạo nên phong cách độc đáo của riêng bạn, chứ không phải cái khăn hay găng tay nào đó. Bạn có thể xây dựng một bộ sưu tập đồng hồ, thay đổi chúng cho những trang phục khác nhau, thay dây đai cho phù hợp với các dịp và tìm một kiểu dáng phù hợp với bạn nhất. 

Dưới đây là 5 nguyên tắc cơ bản giúp các anh chinh phục phụ kiện đồng hồ. 

Đeo đồng hồ kể cả với bộ đồ đơn giản nhất 

Nếu nghĩ chỉ nên đeo đồng hồ khi "đóng bộ" với sơ mi hay vest thì nhầm to. Chiếc đồng hồ như một vật dụng thể hiện hình ảnh đặc trưng của bạn. Đó là một sự thể hiện ra bên ngoài con người của bạn, kể cả khi bạn đang mặc bộ cánh hay chiếc cà vạt tầm thường. Khi bạn không đeo đồng hồ, bạn đang bỏ qua cơ hội đó.

gggg

Lựa chọn trang phục phù hợp 

Bạn không thể mặc 1 bộ vest và đeo 1 chiếc đồng hồ thể thao hay mặc 1 bộ thể thao và đeo 1 chiếc đồng hồ mặt to với thiết kế sang chảnh. Tốt nhất phái mạnh nên có vài chiếc đồng hồ để có thể linh hoạt khi kết hợp trang phục. Cơ bản nhất là 1 chiếc đồng hồ thể thao và 1 chiếc đồng đồ dây da đơn giản. 

bbbb

Mang dây đeo phù hợp

Như một quy tắc chung cho tất cả, một chiếc đồng hồ vừa vặn nhất khi bạn cho khít một ngón tay vào giữa cổ tay và dây đeo đồng hồ.

chinh-kich-thuoc-day-deo-phu-hop

Đeo đồng hồ bên cạnh xương cổ tay của bạn. 

Hãy chắc chắn rằng mặt đồng hồ đặt bên cạnh xương ở mặt ngoài của cổ tay (xương trụ). Khi đứng, đồng hồ của bạn sẽ nằm dưới cổ tay áo và đồng hồ của bạn chỉ nên được lộ ra khi cánh tay bạn giơ lên. Đừng bao giờ đeo đồng hồ phía trên cổ tay áo.

deo-dong-ho-ben-canh-xuong-co-tay

Chọn mặt đồng hồ phù hợp 

Tùy theo vóc dáng mà bạn nên chọn mặt đồng hồ phù hợp. Dáng người thấp bé chọn mặt đồng hồ to đùng nhìn sẽ rất "lố", hay dáng cao to mà chọn mặt đồng hồ quá bé thì nhìn sẽ không phù hợp. Theo một số stylits, kích thước từ 35 đến 42mm là khoảng kích thước dễ phù hợp với số đông và đây cũng là kích thước dễ đeo.

a22

banner-Artboard 1

Chia sẻ