5 "chỉ số cứng" của một tử cung khỏe mạnh mà các mẹ mong con nên biết

Minh Uyên,

Muốn mang thai thuận lợi và an toàn, tử cung cần đáp ứng đủ 5 yếu tố quan trọng.

Tử cung được ví như “ngôi nhà” nuôi dưỡng thai nhi. Muốn mang thai thuận lợi và an toàn, tử cung cần đáp ứng đủ 5 yếu tố quan trọng: kích thước, vị trí, hình dạng, niêm mạc và môi trường bên trong.

1. Kích thước tử cung

Ở trạng thái bình thường, tử cung có kích thước:

Dài khoảng: 5,5 – 7,5 cm

Rộng khoảng: 4,5 – 5,5 cm

Dày khoảng: 3,0 – 4,0 cm

Cổ tử cung dài khoảng: 2,5 – 3,0 cm

Trên thực tế, nhiều phụ nữ gặp tình trạng tử cung kém phát triển, kích thước nhỏ hơn bình thường. Những trường hợp này thường đi kèm các biểu hiện như kinh nguyệt ít, đau bụng kinh, thậm chí vô kinh. Điều này có thể dẫn đến khó thụ thai, thai lưu hoặc sảy thai.

2. Vị trí tử cung

Tử cung bình thường nằm ở trung tâm vùng chậu, ở tư thế hơi ngả về phía trước (gọi là tư thế trước ngả – trước gập). Tư thế này giúp tinh trùng dễ dàng đi qua cổ tử cung, vào ống dẫn trứng để gặp trứng.

Một số phụ nữ có tử cung ngả sau hoặc gập sau, tức là tử cung nghiêng về phía sau, cổ tử cung hướng lên trên. Tình trạng này thường đi kèm các vấn đề như đau bụng kinh, rối loạn kinh nguyệt, khí hư nhiều… và có thể làm tăng nguy cơ hiếm muộn hoặc sảy thai.

3. Hình dạng tử cung

Tử cung bình thường có hình quả lê ngược, phía trước hơi dẹt, phía sau lồi nhẹ. Phần trên rộng và hướng lên trên, phần dưới hẹp dần và nối với âm đạo.

Trong lâm sàng, không ít trường hợp tử cung có hình dạng bất thường (dị dạng tử cung) như: tử cung có vách ngăn, tử cung hình yên ngựa, tử cung đôi, tử cung một sừng, tử cung hai sừng…

Những bất thường này làm giảm đáng kể khả năng mang thai. Ngay cả khi đã thụ thai, không gian phát triển của thai nhi cũng bị hạn chế, dễ dẫn đến sảy thai.

4. Niêm mạc tử cung

Niêm mạc tử cung là yếu tố then chốt trong việc phôi có thể làm tổ hay không.

Các vấn đề thường gặp ở phụ nữ hiếm muộn gồm:

Lạc nội mạc tử cung

Niêm mạc quá mỏng hoặc quá dày

Trong đó, lạc nội mạc tử cung chiếm hơn 60% các trường hợp hiếm muộn và thường đi kèm đau bụng kinh.

Độ dày lý tưởng của niêm mạc tử cung để phôi làm tổ là khoảng 8–10 mm:

Dưới 5 mm: rất khó đậu thai 5–7 mm: khả năng đậu thai thấp, dễ sảy

Trên 14 mm: cũng gây khó khăn cho việc làm tổ

5. Môi trường tử cung

Môi trường bên trong tử cung quyết định:

Tinh trùng có thể gặp trứng hay không

Phôi có làm tổ thành công hay không

Thai nhi có phát triển ổn định hay không

Các bệnh lý như u xơ tử cung, viêm nội mạc tử cung, polyp nội mạc, dính buồng tử cung hay ứ dịch tử cung… đều có thể cản trở quá trình thụ tinh, làm tổ và phát triển của thai nhi.

Lời khuyên cho phụ nữ đang chuẩn bị mang thai

Nếu bạn đang có kế hoạch mang thai hoặc đã cố gắng một thời gian nhưng chưa có tin vui, hãy chú ý kiểm tra sức khỏe tử cung.

Việc phát hiện sớm các bất thường và điều trị kịp thời sẽ giúp cải thiện khả năng sinh sản và tăng cơ hội mang thai an toàn.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ