19 loại kem chống nắng "gian lận" chỉ số SPF, bất ngờ một sản phẩm quen mặt rất nhiều người dùng mỗi dịp hè

PHOEBE,
Chia sẻ

Bên cạnh một loạt kem chống nắng "ăn gian" chỉ số SPF, vẫn có những thương hiệu đảm bảo được chất lượng mà dễ tìm với người dùng Việt Nam.

Và chẳng ai biết liệu đây có phải là kết thúc hay chưa!

Gần đây, người dùng mỹ phẩm, đặc biệt là mỹ phẩm Hàn, đã rất bối rối khi hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như Purito, Krave Beauty và Dear, Klairs thông báo thu hồi lại các dòng kem chống nắng của mình vì chỉ số SPF ghi trên bao bì không khớp với chỉ số SPF thực tế.

Nếu như Purito lần đầu đưa ra thông báo của mình vào cuối năm 2020 thì trước đó vào cuối năm 2019, Viện người tiêu dùng New Zealand đã thực hiện khảo sát kiểm tra chỉ số chống nắng của 20 thương hiệu và phát hiện ra chỉ có 8 trong số đó đạt chuẩn. Sau đó, Viện tiếp tục thực hiện khảo sát vào năm 2020, gần đây nhất là tháng 4 năm 2021 và tiếp tục phát hiện ra loạt kem chống nắng không đạt chuẩn khác.

Thêm loạt kem chống nắng ăn gian chỉ số SPF, bất ngờ một sản phẩm quen mặt rất nhiều người dùng mỗi dịp hè - Ảnh 1.

Năm 2021

Giám đốc điều hành của Viện người tiêu dùng New Zealand - Jon Duffy đã thông báo 2 sản phẩm có chỉ số SPF trên bao bì sai lệch với chỉ số SPF thực tế là:

- Hamilton Active Family Sunscreen SPF50+ (nếu ghi chú SPF50+, chỉ số SPF tối thiểu của sản phẩm phải là 60, tuy nhiên dòng kem chống nắng này chỉ có chỉ số SPF thực là 50)

- Neutrogena Beach Defence Water + Sun Barrier Lotion Sunscreen SPF50 (chỉ số thực SPF thực là 36.5, sản phẩm này cũng không đáp ứng được độ phổ như đã quảng cáo)

Cả hai thương hiệu đều cung cấp tài liệu liên quan (Neutrogena gửi báo cáo kiểm tra từ năm 2012, Hamilton gửi kết quả kiểm tra năm 2018) để hợp tác với Viện, tuy nhiên kết quả cuối cùng lại cho thấy cả hai thương hiệu đều có sai lệch trong chỉ số SPF trên bao bì và chỉ số SPF thực tế.

Thêm loạt kem chống nắng ăn gian chỉ số SPF, bất ngờ một sản phẩm quen mặt rất nhiều người dùng mỗi dịp hè - Ảnh 3.

New Zealand là một trong những quốc gia có tỉ lệ ung thư da và ung thư hắc tố (dạng ung thư nguy hiểm nhất) cao nhất thế giới, nhưng tại đất nước này, các sản phẩm kem chống nắng lại không thường xuyên được kiểm nghiệm, hay thậm chí còn không được kiểm tra thử trước khi đưa vào thị trường tiêu thụ.

Năm 2020

Vào tháng 12 năm 2020, Viện đã thực hiện khảo sát 10 loại kem chống nắng và có tới 5 trong số đó không đạt chuẩn chỉ số SPF, bao gồm:

- Natural Instinct Invisible Natural Sunscreen SPF30 (chỉ số SPF thực chỉ từ 15 - 25)

- Sukin Suncare Sheer Touch Facial Sunscreen Untinted SPF30 (chỉ số SPF thực chỉ từ 15 - 25)

- Banana Boat Daily Protect Sunscreen Lotion SPF50+ ( chỉ số SPF thực là 40.4)

- Le Tan Coconut Lotion SPF50+

- Ecosol Water Shield Sunscreen SPF50+

Le Tan và Ecosol đều không đạt mức bảo vệ rất cao (very high protection) như trên bao bì. Hai thương hiệu này cũng không có độ phổ rộng như quảng cáo.

Thêm loạt kem chống nắng ăn gian chỉ số SPF, bất ngờ một sản phẩm quen mặt rất nhiều người dùng mỗi dịp hè - Ảnh 5.

Sukin là một thương hiệu được bày bán khá nhiều ở Việt Nam và tạo được thiện cảm khi đi theo hướng mỹ phẩm hữu cơ thân thiện với môi trường và người tiêu dùng

Trong số 5 sản phẩm có chỉ số SPF chuẩn, Cancer Society Everyday SPF50+ là một trường hợp đặc biệt khi năm 2018 và 2019 được kiểm tra có sai lệch giữa chỉ số SPF trên bao bì và thực tế, hậu quả là thương hiệu phải thu hồi lại toàn bộ dòng kem chống nắng này. Tuy nhiên, trong lần khảo sát năm 2020, thương hiệu này không những đạt chuẩn chỉ số SPF như trên bao bì mà còn đáp ứng được độ phổ như mô tả.

5 sản phẩm chống nắng có chỉ số SPF và độ phổ chuẩn:

- Cancer Society Everyday SPF50+

- Cetaphil Sun Kids Liposomal Lotion SPF50+

- Mecca Cosmetica To Save Face Superscreen SPF50+

- Skinnies Conquer with Manuka Oil Sports Sunscreen SPF50+

- Nivea Sun Sensitive Protect SPF50

Thêm loạt kem chống nắng ăn gian chỉ số SPF, bất ngờ một sản phẩm quen mặt rất nhiều người dùng mỗi dịp hè - Ảnh 7.

Cetaphil Sun Kids Liposomal Lotion SPF50+ (giá khoảng 412k): đây là sản phẩm dành cho trẻ nhỏ nên có công thức dịu nhẹ, không hương liệu, không thành phần gây kích ứng và có khả năng chịu nước khá ổn

Thêm loạt kem chống nắng ăn gian chỉ số SPF, bất ngờ một sản phẩm quen mặt rất nhiều người dùng mỗi dịp hè - Ảnh 8.

Nivea Sun Sensitive Protect SPF50 100ml (giá khoảng 280k): sản phẩm chống nắng dành cho da nhạy cảm này đảm bảo da bạn luôn được che chắn khỏi tia UVA và UVB nhưng không gây cảm giác dính nhớp hay vệt trắng. Chiết xuất lô hội, cúc la mã và vitamin E giúp làm dịu và duy trì độ ẩm cho da, nuôi da khỏe mạnh

Năm 2019

Vào năm này, Viện đã thực hiện khảo sát đối với 20 loại kem chống nắng và có tới 9 sản phẩm không đạt chuẩn chỉ số SPF, 3 sản phẩm đạt chuẩn SPF nhưng không đạt chuẩn độ phổ và có 8 sản phẩm thỏa mãn đủ hai tiêu chuẩn trên. Đặc biệt, Giám đốc điều hành của thương hiệu Cancer Society mặc dù thông báo thu hồi sản phẩm để kiểm tra lại nhưng vẫn khẳng định sản phẩm của hãng đảm bảo hiệu quả chống nắng và không gây ra bất cứ mối nguy nào cho người tiêu dùng.

9 sản phẩm chống nắng không đạt chuẩn chỉ số SPF:

- Hawaiian Tropic Silk Hydration Sunscreen Lotion SPF50+ A Touch of Mango and Papaya (chỉ số SPF thực là 48.68)

- Invisible Zinc Face + Body Mineral Sunscreen SPF50 (chỉ số SPF thực là 46.48)

- Natio Suncare Moisturising Sun Lotion SPF50+ (chỉ số SPF thực là 38.78)

- Frankie Apothecary Natural Sunscreen + Kawakawa and Antioxidant SPF50 (chỉ số SPF thực là 38.42)

- MooGoo Natural Sunscreen SPF40 (chỉ số SPF thực là 38.42)

- Cancer Society Everyday Sun Lotion SPF50+ (chỉ số SPF thực là 30.6)

- Marine Blue Australia Dry-Touch Sunscreen Lotion SPF50+ (chỉ số SPF thực là 26.4)

- Sunsense Ultra SPF50+ (chỉ số thực là 25.82)

- Banana Boat Dry Balance Sunscreen Lotion SPF50+ (chỉ số thực là 20.61)

Thêm loạt kem chống nắng ăn gian chỉ số SPF, bất ngờ một sản phẩm quen mặt rất nhiều người dùng mỗi dịp hè - Ảnh 10.

Natio là một thương hiệu nội địa Úc khá nổi tiếng và quen thuộc với những bạn nào hay dùng mỹ phẩm của Úc

Thêm loạt kem chống nắng ăn gian chỉ số SPF, bất ngờ một sản phẩm quen mặt rất nhiều người dùng mỗi dịp hè - Ảnh 11.

Banana Boat cũng là một thương hiệu được nhiều người tin cậy khi đi biển nhờ sự đa dạng trong chỉ số SPF của các dòng kem chống nắng của hãng

Được biết, hầu hết các nhãn hiệu kem chống nắng đều gửi chứng nhận kết quả thực hiện tại phòng thí nghiệm kem chống nắng AMA ở Mỹ cho Viện. Tuy nhiên, Viện cho rằng các thương hiệu không nên chỉ dựa vào một kết quả mà nên tiến hành thử nghiệm nhiều lần, ở những phòng thí nghiệm khác nhau để đưa ra kết quả chuẩn xác hơn.

Ba dòng kem chống nắng đạt chỉ số SPF chuẩn nhưng không đạt độ phổ:

- Beauty Care Co Zinc Sport Sunscreen Lotion SPF50+B

- Surf Life Saving Sunscreen Lotion Dry-Touch Formula SPF50

- Wotnot Deeply Moisturising Sunscreen SPF30

Trong 8 dòng kem chống nắng thỏa mãn chuẩn SPF và độ phổ, có 3 thương hiệu cực kỳ gần gũi với chị em Việt Nam:

La Roche-Posay Anthelios XL Ultra-Light Fluid SPF50+: sản phẩm này có khả năng chống nắng phổ rộng với chất kem dạng sữa, mỏng nhẹ, nhanh thẩm thấu vào da, không gây nhờn, rít. Em này an toàn với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm nên các nàng da nhạy cảm không phải đắn đo nhiều.

19 loại kem chống nắng "gian lận" chỉ số SPF, bất ngờ một sản phẩm quen mặt rất nhiều người dùng mỗi dịp hè - Ảnh 13.

Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch Sunscreen Lotion SPF50+: sử dụng công nghệ dry-touch mới kết hợp cùng công nghệ Helioplex giúp da khô thoáng và có khả năng chống phổ rộng, chống lại các tác động của tia UV trong thời gian dài để bảo vệ da bạn tối ưu.

19 loại kem chống nắng "gian lận" chỉ số SPF, bất ngờ một sản phẩm quen mặt rất nhiều người dùng mỗi dịp hè - Ảnh 14.

Nivea Sun Protect & Moisture Moisturising Sunscreen Lotion SPF50+: sản phẩm này có khả năng chịu nước liên tục trong bốn giờ đồng hồ. Trong công thức chứa vitamin E giúp duy trì độ ẩm và ngăn không để da bị khô suốt một ngày dài.

19 loại kem chống nắng "gian lận" chỉ số SPF, bất ngờ một sản phẩm quen mặt rất nhiều người dùng mỗi dịp hè - Ảnh 15.

Nguồn: Consumer New Zealand

Ảnh: Internet

Chia sẻ