BÀI GỐC Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

(aFamily)- Chồng tôi bảo, đình sản một vài năm chẳng sao miễn là khi “ân ái” phải có cảm giác thực, không thì khó chịu lắm.

11 Chia sẻ

Sinh xong con thứ hai rồi muốn đình sản gì thì đình!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bây giờ, không thiếu trường hợp bị vô sinh sau khi sinh bé thứ nhất.

Gửi Trinh! 

Không hiểu sao hai vợ chồng lại phải suy nghĩ đến phương pháp tránh thai này? Phương pháp này hiện vẫn chưa được phổ biến và theo mình thì vợ chồng Trinh đâu nhất thiết phải thực hiện nó?! Giờ đây, con đầu lòng của vợ chồng bạn đã khoảng 4 tuổi (theo mình tính). Như vậy, việc mang bầu và sinh bé thư hai vào thời điểm này là hợp lý. Tại sao lại phải kiêng cữ vất vả như vậy? 

4 tuổi không phải là một khoảng cách quá ngắn đâu. Việc anh chị em ruột thịt trong nhà hơn nhau một số tuổi vừa phải sẽ tạo ra mối liên kết bền chặt hơn giữa những đứa trẻ. Đừng để cách quá thưa dễ dẫn đến khoảng cách thế hệ. Yêu thương không có giới hạn, vợ chồng Trinh đừng bao giờ lo lắng về việc san sẻ tình cảm. Bạn vẫn có thể cùng lúc yêu thương cả hai đứa con như nhau và đều yêu thương rất nhiều. Nếu cứ trì hoãn vì sợ bị chia sẻ, hai vợ chồng định trì hoãn đến bao giờ đây? 

Bây giờ, không thiếu trường hợp bị vô sinh sau khi sinh bé thứ nhất. Nghĩa là việc sinh con thứ hai không hề đơn giản và dễ dàng. Đẻ được thì nên đẻ ngay cho chắc, đừng cứ cái gì cũng nhất nhất phải theo kế hoạch, kẻo rồi không khéo vỡ kế hoạch. Con cái là lộc trời cho, phải biết đón nhận và tận dụng điều đó. Đừng lập trình một cách quá chi tiết và tỉ mỉ mọi điều trong cuộc đời mình như thế. 

Thường thì nhiều cặp vợ chồng không dám sinh ngay bé thứ hai là vì sợ vấn đề kinh tế. Trong tâm sự của mình, bạn không nhắc gì đến chuyện này, mà chỉ thấy lý do cơ bản là sợ bé đầu bị san sẻ tình cảm. Mình cũng là phụ nữ đã có chồng, có hai con, một lần nữa, mình khẳng định lại với bạn điều này không hề đáng lo ngại, chỉ cần vợ chồng bạn biết cách kéo con vào việc chăm sóc gia đình, chăm sóc em bé cùng bố mẹ, cả gia đình sẽ càng gần gũi và yêu thương nhau nhiều hơn đấy.

Hai vợ chồng cứ thoải mái để có thêm bé thứ hai, sau đó thì đi đình sản, không cần lo lắng thêm gì nữa. Phương pháp này một người bạn của mình đã dùng và thấy rất hiệu quả, tính đến nay đã 1 năm vẫn an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, vợ chồng cô ấy cũng đã có hai cháu rồi mới thực hiện cách này, xác định là chấp nhận những rủi ro (nếu có) về việc muốn sinh lại con, vì “thắt” thì dễ, chứ “cởi” có khi lại phức tạop, khó khăn, chưa chắc chắn được bất cứ điều gì. 

Vợ chồng Trinh cứ cân nhắc về một vài ý kiến này của mình nhé. Theo mình, nó hợp lý hơn việc đình sản giờ để chờ 2 năm nữa sinh thêm bé. Còn sau khi đã sinh xong thì đình sản có vẻ là phương pháp tránh thai rất tối ưu, thoải mái và ít tác dụng phụ hơn các phương pháp khác. Đàn ông chẳng ai muốn dùng bao đâu Trinh ạ, không chỉ riêng chồng bạn mới vậy. “Không gì bằng cảm giác thật” – chồng mình từng nói vậy đấy!

Chia sẻ