BÀI GỐC Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

(aFamily)- Chồng tôi bảo, đình sản một vài năm chẳng sao miễn là khi “ân ái” phải có cảm giác thực, không thì khó chịu lắm.

11 Chia sẻ

Một khi chồng đình sản, khả năng có con chỉ còn... 0,5%

,
Chia sẻ

(aFamily)- Phẫu thuật các bộ phận trong cơ thể một con người đâu phải chuyện đùa, đụng dao kéo tới đâu trên cơ thể là thiệt hại đến đó.

Ng.Trinh thân mến

Thấy tâm sự “Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!” của bạn, tôi đoán bạn đang lo lắng. Mà quả thực, nếu là tôi, ở hoàn cảnh như bạn, tôi cũng không thể ngồi yên được.

Qua những gì Trinh nói, tôi hi vọng chồng bạn đang đùa chơi. Đàn ông thỉnh thoảng cũng hay tếu táo để dọa vợ. Cái vẻ kiên quyết rồi ậm ừ của anh ấy đã nói lên phần nào điều đó. Tôi nghĩ là như vậy.

Có thể vợ hay kêu ca phàn nàn mỗi lúc lâm trận khiến anh ấy tụt hứng. Vì vậy, phải nghĩ ra cách gì chắc chắn, nói để vợ tin ngay. Tuy nhiên, cái cách đình sản như anh ấy đưa ra, có vẻ không hợp lý, vô tình khiến người vợ lo lắng hơn.

Tôi có tham khảo qua vài trang web và được biết:

“Đình sản nam là một biện pháp tránh thai vĩnh viễn, không hồi phục. Đình sản nam là thắt và cắt một đoạn ống dẫn tinh làm cho không có tinh trùng phóng vào âm đạo để thụ thai. Đây cũng là biện pháp tránh thai có hiệu quả ngừa thai rất cao khoảng 99,5%.

Với nam giới, bác sĩ làm tiểu phẫu đơn giản thắt và cắt hai ống dẫn tinh để ngăn không cho tinh trùng từ tinh hoàn đi lên túi tinh. Do đó khi bạn xuất tinh, trong tinh dịch không còn tinh trùng, nên không thể thụ thai được.

Đây là biện pháp tránh thai thích hợp với các cặp vợ chồng đã có đủ số con mong muốn, thật sự không còn muốn có thai cũng như những cặp vợ chồng vì vấn đề sức khỏe không thể mang thai thêm như tim mạch, tâm thần... Thực hiện đình sản nam cũng là sự thể hiện rõ nét nhất sự chia sẻ trách nhiệm của nam giới trong việc sinh sản của hai vợ chồng.

Do đây là biện pháp tránh thai không hồi phục cho nên người có nhu cầu cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định.”

Đặt lại tình huống của Trinh, rõ ràng hai vợ chồng bạn mới có một em bé và nhu cầu sinh em bé thứ hai rất lớn, có trong kế hoạch của hai bạn. Vậy nên, nếu để chồng bạn đi đình sản như anh ấy nói rất nguy hiểm, nguy cơ không có đứa con thứ hai sẽ hiện hữu trong tương lai.

Anh ấy nói nối lại nhưng xác xuất này thành công rất nhỏ, chỉ có 0.5%. Bạn chắc chắn không muốn mình đánh cuộc với số phần trăm ít ỏi đó chứ Trinh?

Theo tôi, tốt nhất bạn nên hỏi cặn kẽ chồng xem anh ấy lấy nguồn tư vấn từ đâu, có cái gì đảm bảo không và hỏi anh ấy xem nói thật hay đùa. Mặt khác bạn nên đến trung tâm y tế chuyên khoa để được bác sĩ chuyên ngành tư vấn về đình sản nam, nữ. Từ đó, bạn nên kéo chồng đến tận nơi để bác sĩ “làm tư tưởng” với anh ấy nếu như hai bạn còn tiếp tục muốn có con.

Phẫu thuật các bộ phận trong cơ thể một con người đâu phải chuyện đùa, đụng dao kéo tới đâu trên cơ thể là thiệt hại đến đó, chưa biết chừng còn kéo theo nhiều bệnh tật khác. Mong Trinh và chồng hãy thảo luận kỹ trước khi quyết định nhé!

Chia sẻ