BÀI GỐC Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

(aFamily)- Chồng tôi bảo, đình sản một vài năm chẳng sao miễn là khi “ân ái” phải có cảm giác thực, không thì khó chịu lắm.

11 Chia sẻ

Có cách tránh thai an toàn mà không làm mất sự "sung sướng"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Đình sản hay triệt sản ở nam và nữ chỉ là biện pháp cuối cùng nếu như các biện pháp khác không đem lại kết quả như ý muốn.

Vài lời gửi Ngọc Trinh

Em thân mến, tránh thai an toàn ở các cặp vợ chồng đã có đủ số con hoặc đang nuôi con nhỏ rất cần thiết. Tuy nhiên, đừng làm mọi thứ trở nên nặng nề khi thực sự nó không đến mức như vậy. Đình sản hay triệt sản ở nam và nữ chỉ là biện pháp cuối cùng nếu như các biện pháp khác không đem lại kết quả như ý muốn.

Chị cho rằng nếu hai vợ chồng tích cực chia sẻ hiểu biết, cách áp dụng các biện pháp an toàn khi quan hệ “chăn gối” sẽ không chỉ giúp cả hai hòa hợp mà còn làm cho bài toán tránh thai trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Chị và ông xã rất thoải mái trong “chuyện ấy” bởi bí quyết của vợ chồng chị không gì khác hơn là chia sẻ.

Chị chỉ ví dụ điều đơn giản thế này. Chuyện “ân ái” mỗi hôm một khác nhau, không thể nói lần nào cũng giống nhau chằn chặn được. Các quý ông thường đổi tại đeo bao cao su không mang lại cảm giác. Điều này không hoàn toàn đúng, chỉ xảy ra với một vài người đàn ông trong lúc “lâm trận” chứ không phải khi nào cũng thế.
 
Cái chính, tâm lý của đàn ông bị chi phối khi sử dụng đồ bảo vệ nên mới có cảm giác vậy. Do đó, hôm nào chồng kêu ca, hãy cho anh ta được thỏa mái. Lúc đó vợ cần chủ động phòng tránh cho mình. Cách đơn giản nhất uống thuốc tránh thai hoặc dùng thuốc diệt tinh trùng hay cẩn thận hơn nữa là dùng bao cao su dành cho nữ giới. Chị vẫn thường cơ động chuẩn bị sẵn những cái đó, không hề mất công lại cũng không gây khó dễ cho chồng trong lúc ân ái.

Ngoài ra, chị em chúng ta cũng có một cách thuận lợi, tự mình xem xét được là cách tính vòng kinh. Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của người mình, tính ra thời kỳ mà nếu giao hợp có khả năng thụ thai cao để phòng tránh. Có nhiều phương pháp tính như đếm ngày, cảm nhận sự rụng trứng, theo dõi nhiệt độ cơ thể, theo dõi chất dịch cổ tử cung... Chị học được một cách đơn giản nhất là theo dõi từ 6-8 chu kỳ kinh nguyệt (Chu kỳ được tính từ ngày bắt đầu hành kinh đến ngày cuối cùng trước đợt hành kinh tiếp theo, các chu kỳ không chênh nhau quá 2 ngày).

“Ngắn trừ 20, dài trừ 10

Lấy số ngày của chu kỳ ngắn nhất trừ đi 20, được ngày không an toàn đầu tiên.

Lấy số ngày của chu kỳ dài nhất trừ đi 10, được ngày không an toàn cuối cùng

Ví dụ, theo dõi kinh nguyệt của mình và thấy:

Chukỳ thứ nhất dài 29 ngày

Chukỳ thứ hai dài 30 ngày

Đến chu kỳ thứ tám, thấy các chu kỳ dao động rất ít, chỉ từ 29 đến 31 ngày.

Sẽ tính như sau: lấy 29 trừ đi 20 được 9; 31 trừ đi 10 được 21.

Vậy thời kỳ không an toàn là từ ngày thứ 9 đến ngày thứ 21 trong mỗi chu kỳ. Có nghĩa là từ ngày 9 đến ngày 21 của chu kỳ,không nên có quan hệ tình dục, hoặc nếu có thì nên sử dụng bao cao su.”

Ngoài hai biện pháp trên, thỉnh thoảng vợ chồng chị còn áp dụng cả biện pháp kiêng giao hợp âm đạo. Hai vợ chồng chỉ vuốt ve, âu yếm, tạo khoái cảm cho nhau mà không nhất thiết phải giao hợp. Việc oral sex cũng thường xuyên được sử dụng trong trường hợp này và chị có thể kích thích cho chồng lên cực điểm giống như khi sinh hoạt bình thường. Điều này tạo nên sự mới mẻ và cũng là biện pháp có thể thỉnh thoảng áp dụng để thay đổi không khí cũng như tránh thai an toàn.

Đơn giản vậy thôi, sao Trinh không thử áp dụng như chị nhỉ?

Chia sẻ