Victoria Beckham bị chỉ trích vì sử dụng da động vật làm túi xách

Xoan Thị,
Chia sẻ

Victoria Beckham bị chỉ trích trước bộ sưu tập túi xách và ví mới nhất làm từ da cá sấu và đà điểu của cô.

Victoria Beckham đã bị chỉ trích vì sử dụng các sản phẩm da cá sấu trong bộ sưu tập thời trang cao cấp mới nhất của cô. Trước đó, bà Beck đã cam kết không sử dụng lông thú thật trong sự nghiệp thiết kế. Tuy nhiên, cô không hề có một động thái nào khi đề cập đến vấn đề đạo đức đối với quyền động vật. Cựu ca sỹ nhóm Spice Girl đã tỏ ra tức giận khi nghe tin nhóm người ủng hộ quyền này đã chỉ trích bộ sưu tập mới nhất của cô trong đó có sử dụng túi xách và ví làm từ da cá sấu.

Victoria beckham

Năm nay 41 tuổi, Victoria đã đạt được uy tín nhất định trong ngành công nghiệp thời trang, nổi tiếng với những thiết kế hạng sang, lại đang bán túi xách da đà điểu và từ da trăn với giá trên 18.000£ (khoảng 600 triệu VNĐ).



Victoria Beckham bị chỉ trích vì sử dụng da động vật làm túi xách

Các sản phẩm được thiết kế bởi bà Beck luôn được chào đón, chẳng hạn như một chiếc túi dáng hộp lớn có giá 10.900£ (khoảng 365 triệu VNĐ) đi kèm với một phiên bản nhỏ hơn có giá 9.900£ (khoảng 330 triệu VNĐ), cả hai đều đã được làm từ da cá sấu, đã được làm sẵn để cho những người hâm mộ đặt hàng trước trên trang web của nhà thiết kế này. Đồng thời, sản phẩm “đúp” này cũng đang được bán trên trang web thời trang danh tiếng Net-a-Porter.

Victoria Beckham bị chỉ trích vì sử dụng da động vật làm túi xách

Những bộ sưu tập trước trong đó có một chiếc clutch da cá sấu có giá 8.950£ (khoảng 300 triệu VNĐ) đã “bay” sạch trong vài giờ mua bán trực tuyến. Hiện nay, chiếc túi giá 18.000£ kể trên vẫn đang được rao bán trên mạng.

Victoria Beckham bị chỉ trích vì sử dụng da động vật làm túi xách

Hiệp hội “Con người vì hành vi nhân đạo đối với động vật” (PETA) đang dấy lên lo ngại về nguồn gốc của những động vật được sử dụng làm vật nuôi, tạo nguồn nguyên liệu cho các sản phẩm thời trang. Những người liên quan đã nêu quan điểm rằng hầu hết da cá sấu đến từ những trang trại, được nuôi đông đúc trong bể nơi mà những người nuôi đã bắn hoặc dùng búa để sát hại chúng. Hiệp hội PETA đã tuyên bố rằng nhóm công nhân trong trại nuôi cá sấu thường xuyên sử dụng kỹ thuật giết mổ, dùng một cái vồ và đục để cắt đứt dây cột sống của cá sấu, khiến nó chết một cách chậm chạp và đau đớn.

Một phát ngôn viên của tổ chức này nói: "Victoria Beckham nên tự mình đến các xí nghiệp chăn nuôi cá sấu và lội qua những chiếc xe bẩn thỉu, hoặc ít nhất là đứng cạnh và ngửi mùi hôi thối từ các động vật đang bị buộc phải tồn tại cùng chất thải của chính chúng. Và nếu cô ấy không thể "tiêu hoá" được khi chứng kiến và nghe thấy về những cách khủng khiếp thường sử dụng để giết những loài vật tuyệt vời đó, Victoria không nên đặt hàng để mua da của chúng vì mục đích sản xuất những chiếc túi. Bởi vì, túi da cá sấu được mệnh danh là một trong những món đồ tàn nhẫn nhất trên thế giới".

Victoria là người được nhắc đến nhiều nhất về hoạt động thiết kế trên trang mạng xã hội Twitter tại New York Fashion Week vào năm 2012. Thương hiệu riêng của bà Becks đã được vinh danh là “Thương hiệu của năm” tại lễ trao giải British Fashion vào năm 2014. Vic hiện nay được cho là kiếm được khoảng 30 triệu bảng mỗi năm một phần nhờ vào các ngôi sao tên tuổi đang sử dụng các thiết kế của cô.

Năm 2005, Victoria Beckham đã làm đảo lộn hoạt động vì quyền động vật khi để người mẫu trình diễn bộ sưu tập của mình bước ra sân khấu với một tấm da động vật. Tuy nhiên, ngay sau đó cô đã liên lạc với PETA khẳng định rằng đây chỉ là sản phẩm giả lông thú. Victoria còn tuyên bố với tổ chức này rằng cô sẽ không bao giờ dùng lông thú trong bất kỳ bộ sưu tập thời trang nào của mình.

Victoria Beckham

Đại diện của bà Beck khẳng định rằng da động vật sử dụng cho bộ sưu tập đều có nguồn gốc rõ ràng: cá sấu nuôi tại Mỹ sau đó được làm bằng tay tại Ý. Mỗi quốc gia đều có quy ước riêng về giấy chứng nhận quốc tế đối với việc buôn bán các động vật quý hiếm. Một phát ngôn viên khác của Victoria Beckham lên tiếng: “Chúng tôi sẽ vẫn sử dụng những sản phẩm vải và da từ nguồn mà chúng tôi sẵn có. Chúng tôi tuân thủ tất cả các nguyên tắc đạo đức về quyền động vật.”
 
 Nguồn: Dailymail
Chia sẻ