Tưởng đẻ con gái thì nhàn thân, ai ngờ trò nghịch ngợm của các "tiểu công chúa" vẫn khiến bố mẹ phải khóc thét

Chím NF,
Chia sẻ

Có không ít người mặc định rằng con gái sẽ ngoan ngoãn và bớt nghịch ngợm hơn con trai nhưng bạn sẽ phải nghĩ lại sau khi xem đoạn clip này.

Nghịch ngợm dường như là bản tính của bất kỳ đứa trẻ nào trên trái đất này, đặc biệt là trẻ ở độ tuổi mầm non. Ở lứa tuổi này, chỉ cần bố mẹ sơ sểnh một chút là mọi thứ trong tầm tay của trẻ đều có thể trở thành đồ chơi.

Và có một suy nghĩ, dù không có căn cứ khoa học, nhưng lại được nhiều người tin tưởng rằng các bé trai sẽ nghịch ngợm hơn các bé gái. Bởi đặc trưng tính tình nhẹ nhàng nết na của phái nữ nên đây cũng là điều dễ hiểu. 

Tuy nhiên, mới đây một đoạn clip ghi lại những pha phá phách của các nàng "tiểu công chúa" đã khiến nhiều người vừa buồn cười lại vừa xem xét xem có nên suy nghĩ lại hay không. 

Đoạn clip khiến nhiều người vừa phì cười lại vừa phải thay đổi suy nghĩ.

Theo đó, đoạn clip này ghi lại những trò nghịch của các bé gái. Dù là các em bé khác nhau, từ những gia đình khác nhau nhưng điểm chung chính là nghịch ngợm. Có nàng đập cả rổ trứng be bét rồi vùng vẫy giữa lòng đỏ, lòng trắng lẫn lộn; có nàng lại mang đồ trang điểm của mẹ ra để nghịch và có gia đình với 2 cô con gái nhỏ thì sữa bột chính là thứ được mang ra phá.

Ngay lập tức, viễn cảnh về những cô công chúa nhỏ này đã khiến cộng đồng mạng, nhất là những cặp vợ chồng hay các bậc phụ huynh trẻ chú ý. Hàng nghìn lượt thích và bình luận đã xuất hiện ngay phía dưới bài viết:

"Cưng quá! Phá thì phá nhưng nhìn cái mặt cưng thế kia thì ai nỡ đánh chứ!", rất nhiều dân mạng nhận xét.

"Con gái mà như thế này thì không biết sau này đẻ mấy đứa có giữ nổi không?", mẹ P.T.D.Q. lo lắng.

"Để con nghịch thế này còn hơn suốt ngày nó dán mắt vào điện thoại với ti vi nhé!", một ông bố trẻ thì lại nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn.

Và không ít các bậc phụ huynh thì "tag nhẹ" chồng hoặc vợ của mình vào để chứng kiến cảnh tượng mà những cô con gái có thể tạo ra. Thế nhưng nói gì thì nói, dù trai hay gái, nghịch ngợm và tò mò vốn vẫn là bản chất của trẻ con. Vì vậy mà các ông bố bà mẹ hãy xem đây như là một cách để chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống có con nhỏ sau này nhé!

Chia sẻ