NTK váy cưới cho Đàm Thu Trang lên tiếng trước scandals Trương Thế Vinh "đòi công" 25 triệu từ thương hiệu quần áo

Mai Ami,
Chia sẻ

Một trong những "người trong nghề" đã có những chia sẻ riêng xoay quanh chuyện ồn ào của Trương Thế Vinh và hãng thời trang trong ngày hôm nay.

Nguyên một ngày hôm nay, showbiz Việt cũng như công chúng dậy sóng với ồn ào giữa nam diễn viên/ người mẫu Trương Thế Vinh cùng một hãng thời trang. Cụ thể, nhãn hàng này đã lấy hình Trương Thế Vinh mặc chiếc áo do họ thiết kế và đăng lên mạng xã hội với mục đích PR mà chưa xin phép.

Sau khi phát hiện, Trương Thế Vinh đã nhắn tin trực tiếp đến nhãn hàng và yêu cầu trả phí bản quyền trong vòng 5 ngày mà nhãn hàng đã sử dụng hình ảnh của anh để PR. Dù nhãn hàng này đã gỡ ảnh nhưng nam ca sĩ - diễn viên vẫn yêu cầu bồi thường số tiền 25 triệu đồng. 

9-15640213271581561806137

Vấn đề chưa dừng lại ở đó, bởi ngay khi Lương Thế Vinh liên lạc đòi bồi thường thì lập tức hãng cũng "đăng đàn" tố nam diễn viên là người ăn nói ngông cuồng, cư xử không lịch sự với nhân viên của anh. Người này còn khẳng định đây là lần đầu tiên có nghệ sĩ đòi tiền bản quyền hình ảnh.

Chưa nhận xét đến thái độ hay cách cư xử của hai bên, công chúng là những người đang đặc biệt quan tâm đến vụ ồn ào của hai người và chính công chúng cũng là người thắc mắc về chuyện mượn hình ảnh, mượn đồ hay chính chuyện quảng bá hình ảnh trong showbiz Việt, và những người trong nghề là những người có tiếng nói cụ thể, rõ ràng nhất xoay quanh chuyện ồn ào không đáng có này.

NTK Tâm Lâm - NTK váy cưới cho Đàm Thu Trang và ca sĩ Thu Thuỷ - một trong những người trong nghề cũng có những quan điểm của riêng mình về chuyện này.

"Thật sự mình không rành về cốt lõi câu chuyện này. Nhưng mình nghĩ một câu xin phép là rất cần thiết khi muốn sử dụng bất kỳ điều gì liên quan đến hình anh của người khác. Đặc biệt là người có ảnh hưởng đến công chúng".

60903349_2249125721833981_5069479680495583232_n

"Và đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho mình nói riêng và nhiều anh chị trong nghề cũng như stylist nói chung. Đôi khi chẳng ai hẹp hòi với mình nếu mình trao đổi trực tiếp và hỏi ý kiến rõ ràng. Ví dụ như các anh chị trong giới luôn hỗ trợ hình ảnh Lâm hết mình. Dù váy áo đó là do Lâm hỗ trợ hay đơn đặt hàng mua. Đôi khi khách họ không muốn sử dụng hình ảnh của họ vì một vài lý do nào đấy mà mình vẫn lấy không hỏi ý trước thì đúng là mình đã sai. Lời chào cao hơn mâm cỗ, một câu xin phép, hỏi ý kiến tuy đơn giản nhưng thể hiện sự tôn trọng của mình với khách hàng. Đó là việc rất nên làm." 

67080989_2342899139123305_8452388199921090560_n

Chia sẻ