Tranh cãi quy định "phải mang giày cao gót" tại Cannes: Kristen Stewart cởi giày phản đối, bên đồng tình cũng có lập luận riêng

PHOEBE,
Chia sẻ

Quy định này của BTC Cannes đã vấp phải rất nhiều phản đối.

Vậy là sau lần hoãn vào năm 2020 do đại dịch Covid, Liên hoan phim Cannes 2021 đã chính thức khai màn với sự tham gia của nhiều minh tinh nổi tiếng. Là một trong những thảm đỏ có quy mô hoành tráng nhất nhì thế giới nhưng lễ trao giải này cũng từng vướng vào nhiều trận ồn ào.

Không chỉ gây tò mò về những bộ phim sẽ thắng giải, thảm đỏ Cannes còn khiến khán giả toàn thế giới ngóng trông về những màn xuất hiện của các sao nữ, bóc tách xem những bộ cánh lộng lẫy đó đến từ nhà mốt nào, hay mức độ "chặt chém", giành spotlight ra sao. Nếu bạn để ý sẽ thấy các sao nữ dù chọn trang phục đơn giản hay cầu kỳ thì hầu như đều mang giày cao gót. Và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới những trận tranh cãi nảy lửa tại Cannes mỗi năm.

Vào lễ trao giải Cannes năm 2015, tại buổi ra mắt phim đồng giới lãng mạn Carol, một nhóm phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi đã bị bảo vệ của lễ trao giải mời ra khỏi địa điểm tổ chức chỉ vì họ không mang giày cao gót dù lúc đó, không có bất cứ một quy định nào về việc phải diện loại phụ kiện nay mới được vào tham dự buổi lễ. Trả lời phỏng vấn của báo chí về sự việc trên, BTC của Cannes chỉ đáp lại việc mang giày cao gót tại lễ trao giải là bắt buộc và không bình luận gì thêm.

Lời giải thích của BTC Cannes sau đó đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ khán giả lẫn các ngôi sao nổi tiếng. Trong cuộc họp báo ra trước khi ra mắt phim Sicario thuộc khuôn khổ Cannes, nữ diễn viên người Anh Emily Blunt đã chia sẻ cô cảm thấy rất thất vọng khi nhiều phụ nữ không được tham dự buổi lễ chỉ vì không mang giày cao gót. "Thành thực thì chúng ta đâu nhất thiết phải mang giày cao gót mọi lúc. Chúng ta có thể mang giày bệt nếu thấy thoải mái mà" - Emily phát biểu.

Tranh cãi quy định phải mang giày cao gót tại Cannes: Kristen Stewart cởi giày phản đối, bên đồng tình cũng có lập luận riêng - Ảnh 2.

Inès de la Fressange mang giày bệt trên thảm đỏ Cannes 2016, bà từng là người mẫu độc quyền cho Chanel, có mối quan hệ mật thiết với NTK huyền thoại Karl Lagerfeld

Trong khi đó, phản ứng của khán giả mạnh mẽ hơn, đa số mọi người đều cho rằng quy định này hoàn toàn không phù hợp, thậm chí là vớ vẩn. Tiếp tục với luận điểm này, nhiều người cho rằng Cannes là một lễ trao giải phim và đấy mới chính là thứ mọi người cần phải tập trung vào, thay vì váy vóc và giày dép. Đó là còn chưa kể có rất nhiều khách mời ở độ tuổi trung niên, việc mang giày cao gót có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.

Tranh cãi quy định phải mang giày cao gót tại Cannes: Kristen Stewart cởi giày phản đối, bên đồng tình cũng có lập luận riêng - Ảnh 3.

"Người đàn bà đẹp" Julia Roberts đi chân trần trên thảm đỏ Cannes 2016. Nữ minh tinh diện bộ váy đen trễ vai, khoe khéo đôi gò bồng quyến rũ, tô điểm bằng dây chuyền với mặt đá màu xanh emerald sang trọng

Đứng trước hàng loạt những chỉ trích, BTC của Cannes vẫn không đưa ra thêm phản hồi nào. Và giày cao gót vẫn được rất nhiều nữ minh tinh diện trên thảm đỏ cho tới ngày hôm nay. Vậy câu hỏi đặt ra là: Quy định này có nên tồn tại không?

Theo tờ Vogue, khi được hỏi về vấn đề này, có không ít các khách mời quen thuộc tại Cannes và các stylist hàng đầu Hollywood cho rằng giày cao gót vẫn luôn có sức hút lớn và rất nhiều minh tinh yêu cầu được diện chúng. "Các khách hàng của tôi rất thoải mái với chuyện mang giày cao gót, miễn là chúng tôn được dáng họ. Vóc dáng càng cao thì mặc những bộ cánh cầu kỳ, lộng lẫy sẽ đẹp hơn" - trích lời stylist Philippe Uter, người chịu trách nhiệm trang phục cho siêu mẫu Natasha Poly và Milla Jovovich tại Cannes.

Tranh cãi quy định phải mang giày cao gót tại Cannes: Kristen Stewart cởi giày phản đối, bên đồng tình cũng có lập luận riêng - Ảnh 4.

Nữ diễn viên Kristen Stewart thì thẳng thừng cởi bỏ đôi giày đế đỏ của Christian Louboutin tại lễ trao giải Cannes 2018, trước hàng ngàn cặp mắt và ống kính của báo chí

Jonathan Huguet, stylist đã từng cộng tác với các minh tinh Isabelle Huppert, Sophie Marceau, và Emmanuelle Béart cũng đồng tình: "Khi mang giày cao gót, bạn sẽ cảm thấy bản thân thần thái hẳn. Bạn phải 'vào vai' một nhân vật lộng lẫy, cuốn hút trên thảm đỏ cơ mà. Giày cao gót sẽ giúp bạn có được điều đó. Mỗi bước đi với giày cao gót là một loại trải nghiệm hoàn toàn khác. Cái gì cũng có giá của nó thôi."

Kết

Tranh cãi xoay quanh vấn đề này vẫn chưa đi đến hồi kết. Bên nào cũng có lý luận, quan điểm riêng. Dẫu rằng giày cao gót giúp chúng ta uyển chuyển, duyên dáng và cải thiện vóc dáng cao ráo để mặc đồ đẹp hơn, song BTC Cannes nếu muốn truyền tải thông điệp này thì có lẽ nên tìm đến một phương thức biểu đạt mềm mại và tinh tế hơn. Bởi mỗi người đều có quyền lựa chọn bản thân được mặc gì, miễn là chúng phù hợp và lịch sự với sự kiện. Còn bạn thì sao, bạn nghĩ gì về vấn đề này?

Ảnh: Sưu tầm

Nguồn tham khảo: Vogue

Chia sẻ