Tết này con cái được nghỉ dài ngày hơn bố mẹ thì đây là những phương án trông con bố mẹ có thể tham khảo

NT,
Chia sẻ

Nhiều bố mẹ than trời không biết nên làm thế nào vì sắp tới con sẽ được nghỉ Tết trước mà bố mẹ vẫn phải đi làm.

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là sẽ đến Tết Canh Tý 2020, lịch nghỉ Tết cũng được thông báo từ trước đó khá lâu. Theo lịch, học sinh sẽ được nghỉ Tết từ 10 - 16 ngày (tùy từng trường), công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 7 ngày. 

Lịch nghỉ Tết dài ngày của trẻ khiến nhiều cha mẹ lo lắng vì không sắp xếp được công việc để trông nom các con, mọi sinh hoạt dễ bị đảo lộn vì trẻ nghỉ dài ngày. Nếu đang băn khoăn, lo lắng, cha mẹ có thể tham khảo một số phương án sau:

Gửi con cho ông bà trông

Tết này con cái được nghỉ dài ngày thì đây là những điều cha mẹ nên làm  - Ảnh 2.

Gửi con cho ông bà là phương án tốt nhất nếu trẻ nghỉ Tết dài ngày (Ảnh minh họa).

Đây là phương án hiệu quả nhất trong trường hợp con cái được nghỉ lễ dài ngày. Nếu ông bà ở gần thì quá tiện lợi, cha mẹ có thể yên tâm giao con cho ông bà trông và đi làm như bình thường. Trong trường hợp ông bà ở dưới quê, các cha mẹ nên sắp xếp thời gian, dành ra 1 ngày cuối tuần đưa các con về quê gửi cho ông bà. Bên cạnh đó, gửi con cho hàng xóm trông hộ trong những ngày cuối năm cũng là một phương án cha mẹ có thể cân nhắc.

Đưa con đến chỗ làm

Tết này con cái được nghỉ dài ngày thì đây là những điều cha mẹ nên làm  - Ảnh 3.

Đưa con đến chỗ làm cũng là một giải pháp nếu cha mẹ không nhờ được ai trông (Ảnh minh họa).

Trong trường hợp không gửi con được cho ông, cha mẹ có thể cân nhắc một phương án khác đó là đưa con đến chỗ làm. Nhiều cha mẹ có tâm lý ngại khi đưa con lên chỗ làm, điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi thời điểm cuối năm là lúc bận rộn nhất, cha mẹ sẽ không có thời gian để ý con cái sát sao được. Bên cạnh đó, một số bé còn hiếu động, nghịch ngợm gây ảnh hưởng đến mọi người trong công ty. Để thuận tiện hơn, cha mẹ có thể luân phiên chia nhau ra đưa con đến chỗ làm.

Thuê người trông trẻ

Tết này con cái được nghỉ dài ngày thì đây là những điều cha mẹ nên làm  - Ảnh 4.

Cha mẹ có thể cân nhắc giải pháp thuê người trông trẻ hoặc gửi con đến những trường mầm non có nhận trông giữ trẻ. (Ảnh minh họa).

Thuê người trông trẻ cũng là một giải pháp được nhiều cha mẹ tính đến. Tuy nhiên để tìm được người trông trẻ cuối năm không hề đơn giản, thêm vào đó nhiều cha mẹ cũng không yên tâm khi giao con người lạ. Trong trường hợp này, bố mẹ có thể cân nhắc gửi con cho những người giúp việc trong các gia đình họ hàng, người quen, hàng xóm để yên tâm hơn.

Gửi con ở trường mầm non cũ nơi con đã theo học

Ngoài ra, đã có một số trường mầm non nhận giữ trẻ vào những ngày giáp Tết cho những phụ huynh có nhu cầu, cha mẹ có thể tham khảo thêm. Một số mẹ chia sẻ trên các hội nhóm rằng đã sử dụng đến phương án này, đó là gửi con vào trường mẫu giáo mà trước đây con từng theo học.

Tết này con cái được nghỉ dài ngày thì đây là những điều cha mẹ nên làm  - Ảnh 5.

Chia sẻ