Tâm lý học: Sau tuổi 50, nhiều cha mẹ mới cảm nhận rõ sự khác biệt khi nuôi con trai và con gái

Mộc Thanh,

Khi cha mẹ bước qua tuổi 50, con cái trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống riêng, nhiều người mới bắt đầu cảm nhận rõ hơn sự khác biệt trong cách con trai và con gái đồng hành cùng cha mẹ.

Khi còn trẻ, nhiều cặp vợ chồng từng băn khoăn nên sinh con trai hay con gái. Người thích con trai vì cho rằng con sẽ là chỗ dựa của gia đình, người lại mong có con gái vì tin rằng con sẽ sống tình cảm và gần gũi với cha mẹ hơn.

Thực tế, trong những năm con còn nhỏ, sự khác biệt này gần như không quá rõ ràng. Dù là con trai hay con gái, các con đều lớn lên trong sự yêu thương của gia đình, mang đến niềm vui và động lực cho cha mẹ.

Nhưng khi cha mẹ bước qua tuổi 50, con cái trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống riêng, nhiều người mới bắt đầu cảm nhận rõ hơn sự khác biệt trong cách con trai và con gái đồng hành cùng cha mẹ.

Theo nhà tâm lý học Abraham Maslow, hạnh phúc tuổi già không chỉ đến từ việc con cái thành đạt, mà còn nằm ở sự quan tâm, sẻ chia và cảm giác được yêu thương mỗi ngày.

Trước tuổi 50: Con nào cũng là niềm tự hào của cha mẹ

Ở giai đoạn trung niên, phần lớn cha mẹ đều bận rộn với công việc và việc nuôi dạy con.

Con trai thường năng động, mạnh mẽ, khiến cha mẹ yên tâm vì có người gánh vác công việc gia đình sau này. Trong khi đó, con gái thường tinh tế, biết quan tâm nên mang lại nhiều khoảnh khắc ấm áp trong cuộc sống.

Ở thời điểm này, các con vẫn còn sống gần cha mẹ hoặc chưa lập gia đình, vì vậy sự gắn bó và chăm sóc dành cho bố mẹ gần như không có nhiều khác biệt.

Sau tuổi 50: Điều cha mẹ cần nhất là sự đồng hành

Khi con cái trưởng thành, điều mà nhiều bậc cha mẹ mong mỏi không còn là vật chất, mà là sự quan tâm và sẻ chia.

Theo góc nhìn của bài viết, con trai và con gái thường có cách thể hiện tình cảm khác nhau.

Nhiều người con trai sau khi lập gia đình sẽ dành phần lớn thời gian cho công việc và chăm lo cho tổ ấm riêng. Khi cha mẹ cần, họ sẵn sàng hỗ trợ về tài chính, đưa cha mẹ đi bệnh viện hoặc đứng ra giải quyết những việc lớn. Tuy nhiên, họ thường ít bộc lộ cảm xúc và cũng không quen hỏi han những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.

Trong khi đó, nhiều người con gái, dù đã đi lấy chồng, vẫn giữ thói quen gọi điện hỏi thăm, nhắc cha mẹ giữ gìn sức khỏe, mua thuốc khi đau ốm hay tranh thủ về nhà mỗi dịp cuối tuần hoặc lễ, Tết. Những hành động tuy nhỏ nhưng lại giúp cha mẹ cảm thấy được quan tâm và bớt cô đơn khi tuổi cao.

Điều cha mẹ cần không chỉ là tiền bạc

Khi còn trẻ, cha mẹ luôn mong con học giỏi, thành đạt và có cuộc sống ổn định.

Nhưng khi bước vào tuổi xế chiều, điều khiến nhiều người cảm thấy hạnh phúc lại rất giản dị: một cuộc điện thoại hỏi thăm, một bữa cơm quây quần hay vài giờ con cháu về nhà trò chuyện.

Đó cũng là lý do nhiều nghiên cứu cho thấy, sự gắn kết về mặt cảm xúc có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe tinh thần của người cao tuổi.

Điều quan trọng nhất không phải là sinh con trai hay con gái

Mỗi người con đều có cách yêu thương cha mẹ theo cách riêng.

Có người thể hiện bằng việc chu cấp, lo toan kinh tế. Có người lại thể hiện qua những cuộc gọi, những lời hỏi han hay sự chăm sóc thường ngày.

Vì vậy, không thể khẳng định sinh con trai hay con gái sẽ hạnh phúc hơn. Điều quyết định tuổi già viên mãn vẫn là cách cha mẹ nuôi dạy con, sự gắn kết trong gia đình và tình yêu thương được vun đắp suốt nhiều năm.

Suy cho cùng, con trai hay con gái đều là món quà của cuộc sống. Với cha mẹ, điều quý giá nhất không phải là giới tính của con, mà là khi con trưởng thành vẫn luôn nhớ đến gia đình, biết yêu thương và đồng hành cùng cha mẹ trên chặng đường về già.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ