Sợ sữa công thức không đủ chất, bà ngoại pha thêm với loại thức uống này khiến em bé nhập viện cấp cứu

PHAN HIỀN,
Chia sẻ

Sai lầm của người bà mắc phải cũng là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, để lại những hậu quả thương tâm.

Sữa mẹ tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, phần lớn người mẹ sẽ cố gắng cho con bú ít nhất 6 tháng tuổi, sau đó mới phụ thêm sữa công thức. Sữa mẹ có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn sữa công thức, có tác dụng tốt trong việc nâng cao hệ miễn dịch, giúp trẻ khỏe mạnh hơn. Thế nhưng, trong trường hợp không đủ sữa mẹ, sữa công thức cũng là một sự lựa chọn tốt cho trẻ nhỏ. 

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin, một cụ bà sống ở tỉnh Giang Tây đã dùng sữa nóng (sữa tươi hâm nóng) để pha sữa công thức, khiến cháu mình phải nhập viện cấp cứu.

Sợ sữa bột không đủ chất, bà ngoại pha thêm với sữa nóng khiến em bé nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Bà ngoại pha sữa công thức với sữa nóng khiến em bé nhập viện. (Ảnh minh họa)

Được biết, người mẹ chăm sóc con trai mình từ lúc chào đời đến khi 1 tuổi mới quyết định đi làm trở lại. Vì gia đình không có thời gian chăm sóc nên người mẹ gửi con trai về quê nhờ ông bà chăm giúp.

Bà ngoại thấy cháu mình trước đây bú mẹ, giờ chuyển sang uống sữa công thức, sợ không đủ dinh dưỡng. Thế là bà nghĩ ra cách pha sữa công thức với sữa nóng. Lúc đó, bà còn hớn hở nghĩ rằng, cháu mình khi uống nhiều sữa như vậy chắc chắn sẽ hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Khoảng nửa ngày sau khi uống sữa kiểu này, bà ngoại thấy cháu mình có biểu hiện tiêu chảy, nôn trớ, 2-3 ngày sau vẫn không thuyên giảm nên mới vội vàng đưa đến bệnh viện khám.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhận định do cháu bé nạp cùng lúc quá nhiều chất dinh dưỡng nên dạ dày và ruột quá tải, gây ra tình trạng nôn mửa, tiêu chảy. Khi nghe bác sĩ chẩn đoán như vậy, bà ngoại của cậu bé cảm thấy hối hận khi làm hại cháu mình.

Bác sĩ cho biết, tâm lý người già lúc nào cũng lo sợ cháu mình bị còi cọc, suy dinh dưỡng. Họ không hiểu rằng, cơ quan tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, nếu hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng cùng lúc không chỉ gây khó tiêu mà còn làm tăng gánh nặng lên đường tiêu hóa. Cho dù thức ăn có bổ dưỡng như thế nào cũng cần tiêu thụ với liều lượng hợp lý.

Những điều cần chú ý khi pha sữa công thức

Sữa công thức tuy không bằng sữa mẹ nhưng vẫn rất tốt đối với trẻ nhỏ. Hàm lượng canxi và một số nguyên tố có trong sữa công thức được trẻ hấp thu dễ dàng, đồng thời giúp xương chắc khỏe.

Sợ sữa công thức không đủ chất, bà ngoại pha thêm với sữa nóng khiến em bé nhập viện cấp cứu - Ảnh 2.

Khi pha sữa công thức, bố mẹ cần chú ý.

- Khi pha sữa công thức, không được pha nước quá nóng nếu không sẽ làm mất các chất dinh dưỡng. Nước pha sữa không để nguội quá 30 phút, nên dùng nước lọc đã đun sôi, không dùng nước lã, nước khoáng hay nước tinh khiết. 

- Tùy vào từng tháng tuổi của trẻ mà pha lượng sữa công thức thích hợp. Đối với trẻ sinh non, thiếu tháng cần được uống nhiều sữa hơn một chút.

- Đặc biệt chú ý tới vấn đề vệ sinh khi pha sữa như rửa tay sạch sẽ, đảm bảo khu vực pha sữa không có yếu tố mất vệ sinh. Hộp sữa cần được sử dụng hết trong vòng 1 tháng kể từ ngày mở nắp. 

- Luôn luôn làm ấm sữa trước khi cho trẻ uống bằng cách ngâm trong chậu nước ấm khoảng 10 phút thay vì cho vào lò vi sóng. Ngoài ra, trước khi cho trẻ uống cần kiểm tra độ nóng của sữa để tránh gây bỏng.

- Đối với sữa công thức, không nên dùng lại sữa thừa trước đó trộn với sữa mới pha.

- Không pha trộn thêm những thứ khác vào sữa công thức như nước rau quả, sữa lon pha, sữa hộp giấy…

Tóm lại, khi xác định cho trẻ uống sữa công thức, bố mẹ nên chú ý tới vấn đề vệ sinh, liều lượng pha sữa phù hợp với độ tuổi, không phải cứ ép trẻ uống nhiều sữa là tốt, ngược lại có thể gây quá tải cho đường tiêu hóa của trẻ.

Nguồn: QQ, Daydaynews

Chia sẻ