Siêu mẫu da màu Anok Yai: Gương mặt được hàng loạt thương hiệu săn đón, dự sẽ soán ngôi Bella Hadid

Linh An,
Chia sẻ

Anok Yai đang là một trong những gương mặt người mẫu trẻ tiềm năng của làng thời trang thế giới.

Những năm gần đây, Anok Yai là gương mặt người mẫu da màu phủ sóng mọi ngóc ngách của làng thời trang thế giới, từ sàn runway cho đến loạt tạp chí có tiếng. Với những thành tựu ấn tượng, cô cũng trở thành gương mặt sáng giá cho ngôi vị Người mẫu của năm 2023 Fashion Awards. Không những thế, nàng siêu mẫu còn được giới mộ điệu coi trọng và đánh giá cao với kỳ vọng sẽ trở thành người soán ngôi Bella Hadid.

Xuất phát điểm từ con số 0 và rồi trở thành siêu mẫu quốc tế

Anok Yai sinh năm 1997 tại Cairo (Ai Cập), sau đó chuyển đến New Hampshire (Mỹ) sinh sống từ năm lên 3. Với cuộc sống người nhập cư khá khó khăn, ban đầu cô hoàn toàn không có ý định theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp mà thay vào đó là dự định trở thành bác sĩ.

Nhưng đúng với câu “nghề chọn người", cơ hội trở thành người nổi tiếng đến với Anok Yai hoàn toàn ngẫu nhiên, bắt nguồn từ bức hình nhiếp ảnh gia Steve Hall đăng tải lên Instagram đã giúp cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Sự viral của bức ảnh này đã làm cho lượt theo dõi trên trang cá nhân của Anok Yai tăng mạnh, giúp người đẹp nhận được nhiều lời mời hợp tác từ những công ty người mẫu chuyên nghiệp. 

Siêu mẫu da màu Anok Yai: Gương mặt được hàng loạt thương hiệu săn đón, “người kế vị" của Bella Hadid - Ảnh 1.

Bức ảnh mang lại sự nổi tiếng cho Anok Yai

Với vẻ đẹp độc đáo, cá tính cùng thần thái cuốn hút, nữ siêu mẫu nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Và Prada chính là nhà mốt góp phần giúp Anok Yai tạo dựng được sự nghiệp thành công như ngày hôm nay.

Có lẽ 2018 sẽ là một trong những cột mốc không thể nào quên trong sự nghiệp của siêu mẫu Ai Cập, khi cô vinh dự trở thành người mẫu da màu thứ 2 (sau Naomi Campbell) mở màn buổi trình ready-to-wear của Prada tại Milan. Sau 20 năm, mới có 1 gương mặt đủ tiêu chí để nhà mốt nổi tiếng nước Ý lựa chọn làm first face cho show diễn của mình.

Khí chất sắc lạnh, đậm chất high fashion của Anok Yai trên sàn runway

Trở thành một trong những gương mặt “đắt show” hàng đầu làng thời trang thế giới

Dù xuất phát điểm có sự may mắn nhưng Anok Yai đã ngày càng chứng tỏ được khả năng của mình với những bước catwalk chuyên nghiệp cùng thần thái tự tin, sắc bén. Lấy cơ hội từ Prada làm bàn đạp, nữ siêu mẫu đã thành công sải bước trên hàng loạt sàn diễn lớn nhỏ, trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu “chọn mặt gửi vàng". 

Chỉ tính riêng trong mùa ra mắt các BST Thu - Đông 2023, Anok Yai đã khiến công chúng choáng ngợp khi hợp tác với trên dưới 30 thương hiệu, minh chứng cho độ nổi tiếng của nữ người mẫu. Các “ông lớn” trong làng mốt như Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino… cũng không khỏi xiêu lòng trước Anok Yai.

Anok Yai là gương mặt model được rất nhiều thương hiệu cao cấp săn đón

Không những thế, Anok Yai còn phủ sóng hàng loạt tạp chí danh tiếng như ELLE, Harper's BAZAAR, Vogue, Dazed, W Magazine… Đáng chú ý, nàng siêu mẫu Gen Z còn vinh dự trở thành 1 trong 10 người mẫu góp mặt trên trang bìa Vogue - ấn phẩm tôn vinh huyền thoại Karl Lagerfeld, cho thấy phần nào sức ảnh hưởng của cô đối với ngành thời trang hiện tại.

Anok Yai phủ sóng hàng loạt tạp chí nổi tiếng

Có thể thấy, Anok Yai là nốt chấm phá không thể thiếu, giúp làng mốt thế giới giữ được sự đa dạng và cân bằng cần thiết. Sự thành công của cô cũng giúp thay đổi ít nhiều những định kiến về người da màu, dù là trong cuộc sống nói chung hay thời trang nói riêng. Mọi nỗ lực và cố gắng của Anok đều đã được công nhận với 2 từ “siêu mẫu" mà W Magazine dành tặng trên trang bìa kỷ niệm 50 năm của tạp chí đình đám. 

Trong tương lai, nhiều người tin rằng Anok Yai sẽ còn chạm đến nhiều thành công hơn nữa với sự nghiêm túc, không ngừng đổi mới và nhiệt huyết với nghề.

Anok Yai được kỳ vọng sẽ còn toả sáng hơn nữa trong thời gian sắp tới

Chia sẻ