Sáng dậy thấy chiếc răng lung lay của con biến mất, đưa vào viện khám cha mẹ hoảng hồn khi biết sự thật

Nhi Trần,
Chia sẻ

Đến bác sĩ cũng không ngờ được cách mà chiếc răng biến mất lại có thể "dị" đến như vậy.

Một bé gái giấu tên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã được cha mẹ đưa vào viện sau khi họ phát hiện chiếc răng lung lay của con gái mình đã không cánh mà bay. Hóa ra bé gái 9 tuổi này đã nuốt chiếc răng vào bụng mình trong lúc ngủ mà không biết gì.

Dù cho không thấy con gái mình có những biểu hiện của nuốt phải dị vật như ho, thở khò khè... nhưng cha mẹ cô bé vẫn nhanh chóng đưa con vào viện, chính hành động sáng suốt này đã giúp cứu mạng bé gái, bởi khi kiểm tra sơ bộ các bác sĩ phát hiện ra phổi cô bé không hoạt động bình thường. Đến khi chụp X-quang ngực thì phát hiện chiếc răng bị mắc kẹt ở đường thở chính bên trái. Các bác sĩ sau đó lấy chiếc răng ra thành công và bé gái đã xuất viện về nhà. 

Sáng dậy thấy răng lung lay của con biến mất, đưa vào viện khám cha mẹ hoảng hồn khi biết sự thật - Ảnh 1.

Ảnh chụp X-quang cho thấy có thấy 1 chiếc răng mắc kẹt trong cơ thể cô bé.

Dị vật đường thở (Foreign body aspiration - FBA) có thể đe dọa tính mạng vì nó cản trở oxy đến phổi. Điểu này đặc biệt nguy hiểm với những trẻ dưới 3 tuổi vì các bé có thể không may hít các dị vật vào đường thở. Tuy nhiên các bác sĩ tại Khoa Nhi, Đại học Necmettin Erbakan, cho biết điều này vẫn có thể xảy ra với các bé trong độ tuổi đi học, điển hình như cô bé 9 tuổi này.

Trong phần lớn các trường hợp, dị vật mà mọi người hay nuốt phải nhất đó là các loại hạt, bác sĩ Busra Sultan Kibar cũng cho biết rằng: "Qua sự việc trên, chúng ta có thể thấy rõ được tầm quan trọng của việc đào tạo kiến thức về dị vật đường thở cho các cha mẹ. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa những cái chết thương tâm ở trẻ em".

Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh (NHS) cho hay việc trẻ nuốt phải răng sữa không phải chuyện lạ và gần như tất cả các vật thể đó sẽ đi qua hệ thống tiêu hóa mà không gây ra bất kỳ tác hại nào. Tuy nhiên điều này vẫn rất nguy hiểm vì nó có thể dẫn đến nghẹt thở hoặc mất ý thức, nếu không được phát hiện kịp thời, nó có thể dẫn đến áp xe phổi hoặc viêm phổi.

Nguồn: Dailymail

Chia sẻ