Quá mệt mỏi với việc ru con ngủ, mẹ gen Z áp dụng phương pháp "Keno" thành công ngoài mong đợi

An Chi,
Chia sẻ

Tưởng không thành công mà thành công không tưởng các mẹ ạ.

Nhiều mẹ bỉm than phiền không hiểu sao ru trẻ con ngủ lại khó đến thế, chỉ cần hơi động đậy một chút là các con tỉnh như sáo, đến nỗi mẹ ngủ rồi mà con vẫn chẳng chịu nằm yên. Mẹ nào cũng mong con ngủ theo giờ giấc cố định nhưng lần nào cũng phải lệch 1-2 tiếng dù hôm đó chẳng có gì đổi khác. 

Bà mẹ gen Z quá bất lực và mệt mỏi trước việc dỗ con ngủ mỗi ngày, quyết định áp dụng phương pháp mới có tên "Keno". Nghe có vẻ tiếng Anh nhưng thực ra được viết bằng cách không dấu từ cụm "kệ nó". Cách thực hiện phương pháp này y như tên gọi, đó là cứ kệ, mẹ cứ ngủ, con cứ chơi, khi nào con mệt sẽ tự lăn ra ngủ. 

Tuy nhiên, không phải kệ một cách vô thức, yêu cầu của phương pháp này là cho các con nằm trong bóng tối, nơi đã quen thuộc giúp trẻ đi vào giấc ngủ. Sau đó, cả bố hoặc mẹ đều phải ngủ, hạn chế để đồ chơi xung quanh. Con sẽ rất nhanh chìm vào giấc (khi đến cữ ngủ) và có khả năng bắt chước ba mẹ rồi ngủ theo. Nhiều mẹ bỉm đã áp dụng và cực kỳ thành công rồi. 

Hướng dẫn phương pháp ru con ngủ kiểu mới

Quá mệt mỏi với việc ru ngủ, mẹ gen Z áp dụng phương pháp "Keno" thành công ngoài mong đợi

Các bố áp dụng chiêu này thì đúng là hợp lý không phải bàn

Phương pháp này giúp mẹ nhàn, con tự lập

Nghe qua phương pháp "mặc kệ nó" này có vẻ hơi buồn cười nhưng cũng là một cách để bố mẹ nào đã quá mệt mỏi với việc ru con có thể thử. Tuy nhiên, độ tuổi để bé có thể tự ngủ nên rơi vào từ 7 tháng trở đi. Dĩ nhiên, khi thấy bé khóc, ăn vạ hay khó chịu không hợp tác thì bố mẹ nên dừng ngay nhé. Chỉ áp dụng khi con đang trong trạng thái khỏe mạnh, buồn ngủ nhưng chưa thể vào giấc mà thôi. 

Hội chị em khẳng định đây là phương pháp nhàn nhất từ trước tới giờ, chẳng cần phải làm gì cũng được. Các ông bố thì "sướng mê", từ giờ trông con, ru con ngủ không bị vợ mắng nữa rồi. 

Con không muốn ngủ, mẹ hãy thử áp dụng ngay 7 tuyệt chiêu hay ho

Cho con ngủ ngoan suốt đêm đã luôn là một bài toán khó rồi nhưng ru con ngủ những giấc ngắn trong ngày cũng gây đau đầu không kém. Nếu bạn vẫn đang phải vật lộn mỗi ngày để đảm bảo rằng con ngủ đủ giấc thì sau đây là một số tuyệt chiêu đơn giản mà các mẹ có thể thử.

Đặt bé nằm sớm hơn

Thay vì đợi cho đến lúc trẻ hoàn toàn mệt mỏi rồi mới đặt bé nằm xuống ngủ thì hãy để ý đến những dấu hiệu cho thấy là con đã bắt đầu buồn ngủ như dụi mắt, mí mắt hơi trễ xuống hay hơi nhõng nhẽo quấy khóc và đặt con nằm xuống ngay. Lý do là bởi bạn càng đợi lâu thì trẻ lại càng trở nên mệt mỏi, khó chịu hơn và như thế thì lại càng khó ngủ.

Đi bộ

Đi bộ là cách đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả để đưa bé vào giấc ngủ. Mẹ có thể thử đặt con vào trong xe đẩy và đi bộ một chút cùng con. Một khi con ngủ sâu rồi thì hãy đưa con về nhà để có một giấc ngủ thật ngon.

Tạo ra một môi trường ngủ lý tưởng

Một trong những cách tốt nhất để "dụ" con ngủ đó chính là tái tạo lại môi trường ngủ giống như môi trường trong bụng mẹ mà bé đã quen thuộc trong 9 tháng 10 ngày. Và đây là những cách để bạn có thể làm được điều đó:

- Giữ cho phòng tối và có ít những vật thể gây kích động (ví dụ như đồ chơi) nhất có thể.

- Mặc đồ thật thoải mái và nhẹ nhàng cho con mà không có những thứ ràng buộc như cổ tay hay cổ áo.

- Đặt một chiếc máy có thể tạo ra tiếng ồn trắng để gợi nhắc con nhớ về những âm thanh con được nghe khi ở trong bụng mẹ.

- Bế con sát vào ngực để con có thể cảm nhận được hơi ấm, nhịp tim và ngửi thấy mùi của mẹ.

Hát ru

Bé luôn thích nghe giọng của mẹ vì nó giống như là một nguồn động viên về tinh thần. Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng hát có thể tác động tích cực lên phát triển nhận thức của trẻ và thậm chí có thể làm sâu đậm thêm mối liên kết giữa bố mẹ và bé. Và cũng đừng lo nếu bạn hát không hay vì dù gì đi nữa bé vẫn sẽ thích nghe thôi.

Quấn chăn

Quấn chăn cho bé là một cách khác để tái tạo lại môi trường trong bụng mẹ. Thế nhưng đối với cách này, có một số lưu ý dành cho bố mẹ như sau:

- Đặt con nằm ngủ ở tư thế ngửa để làm giảm nguy cơ hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).

- Theo dõi để đảm bảo là bé không bị lạnh hay quá nóng.

- Quấn chăn thật gọn gàng và không để chăn lỏng lẻo vì có thể làm tăng nguy cơ ngạt thở.

- Chỉ áp dụng cách này với trẻ dưới 2 tháng tuổi trước khi biết tự lật.

Tạo thói quen

Hãy tạo nên thói quen làm những hoạt động đơn giản trước khi ngủ và chúng sẽ trở thành những tín hiệu để báo cho trẻ biết rằng đã đến giờ ngủ. Những hoạt động này có thể bao gồm thay tã, vỗ về hay đọc sách.

Phải thật nhất quán

Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh thường cần phải có đủ 3 giấc ngủ ngắn trong ngày. Để bé có thể ngủ một cách dễ dàng và đều đặn thì một điều quan trọng các mẹ cần nhớ là phải thật nhất quán với thời gian bạn cho bé ngủ mỗi ngày cũng như thời gian giấc ngủ của bé.

Chia sẻ