Phốt chấn động của Trịnh Sảng khiến cổ phiếu Prada tụt dốc, chủ tạp chí thời trang cũng choáng váng

AOOO,
Chia sẻ

Phốt đời tư đã khiến sự nghiệp của Trịnh Sảng các bên liên quan gặp rắc rối.

Ngày hôm qua cho đến nay scandal về việc mang thai hộ của Trịnh Sảng và Trương Hằng, vẫn đang là sự vụ ầm ĩ và ồn ào nhất làng giải trí. Hiện tại phía Trịnh Sảng vẫn giữ im lặng.

Đồng thời dân tình cũng soi ra cổ phiếu của Prada - thương hiệu mà Trịnh Sảng vừa thành người đại diện - đang tụt dốc.

Trịnh Sảng dính phốt chấn động khiến cổ phiếu Prada lao dốc không phanh, chủ tạp chí thời trang cũng choáng váng - Ảnh 1.

Trịnh Sảng vừa trở thành người đại diện của Prada, các fan vui mừng chưa được bao lâu...

Trịnh Sảng dính phốt chấn động khiến cổ phiếu Prada lao dốc không phanh, chủ tạp chí thời trang cũng choáng váng - Ảnh 2.

... thì cô đã dính phốt mang thai hộ. Hệ quả là ngay trong chiều hôm nay, cổ phiếu của Prada đã bị giảm, có lúc chỉ còn 45,7 HKD/ cổ phiếu, thấp hơn cả giá mở cửa ngày hôm nay là 46,5 HKD/ cổ phiếu

Trịnh Sảng dính phốt chấn động khiến cổ phiếu Prada lao dốc không phanh, chủ tạp chí thời trang cũng choáng váng - Ảnh 3.

Mối tình của Trịnh Sảng - Trương Hằng đang là sự vụ thu hút nhiều sự chú ý của dân tình

Ngoài ra mới đây, chủ biên tạp chí thời trang Harper's Bazaar Trung Quốc - Wei Tian - cũng vừa đăng dòng trạng thái "Quá đáng sợ" nghi vấn có ám chỉ đến sự việc của Trịnh Sảng. Wei Tian cũng vừa xóa bỏ bài đăng bìa báo Harper's Bazaar Trung Quốc số tháng 12/2020 mà Trịnh Sảng lên bìa.

Trịnh Sảng dính phốt chấn động khiến cổ phiếu Prada lao dốc không phanh, chủ tạp chí thời trang cũng choáng váng - Ảnh 4.

Nhiều netizen tỏ vẻ cảm thông với Prada và hy vọng hãng có thể sớm đổi người đại diện. Bản thân Trịnh Sảng, từ trước khi scandal này nổ ra, cũng đã bị nhiều người cho rằng không hợp với Prada, thần thái và khí chất không đủ tôn lên trang phục của hãng.

- Tôi đã biết là cô ấy không hợp mà, Prada nên đổi người thôi.

- Đã không hợp thời trang còn cố "đu" theo.

- Cả khí chất lẫn đời tư đều không xứng đáng làm người đại diện.

- Nghĩ cũng tội Prada nhưng nếu hãng không đổi người đại diện thì tôi không mua nữa đâu.

Ảnh: Internet

Chia sẻ