Nữ CEO 2 thương hiệu thời trang thiết kế: Cho con trai để tóc dài, thoải mái tẩy nhuộm màu tóc theo ý thích, lý do đưa ra hết sức bất ngờ

Lam Anh,
Chia sẻ

Khác với những bà mẹ khác, món quà nhân dịp 5 tuổi dành tặng con trai của chị Lê Thúy Hạnh chính là mái tóc được tẩy, nhuộm cực chất theo đúng những gam màu mà bé yêu thích.

Yêu cái đẹp là bản chất của phụ nữ nói chung và làm đẹp là nhu cầu thiết yếu của con người. Với giới trẻ, nhuộm tóc không chỉ để trang điểm mà còn thể hiện cá tính của bản thân.

Tuy mới chỉ phổ biến chừng đôi mươi năm trở lại đây nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là dù những thanh niên ham mê sự mới mẻ hay những người ở lứa tuổi trung niên thời nay đều chuộng việc nhuộm tóc. Thậm chí nó phổ biến tới độ bạn sẽ rất khó để có thể tìm kiếm một người chưa từng nhuộm, chỉ loại trừ các em bé chưa đủ tuổi vị thành niên thì dễ dàng hơn.

Thế nhưng, đó là câu chuyện của ngày xưa thôi. Vì bây giờ, đã có không ít các em bé được bố mẹ làm đẹp cho từ khi còn rất nhỏ. Và nhân vật dưới đây chính là một minh chứng điển hình.

Nữ CEO 2 thương hiệu thời trang thiết kế: Coi việc thay đổi kiểu tóc là đam mê, từng tự tay “biến hình thần sầu” cho con trai 5 tuổi với tóc nhuộm - Ảnh 1.

Chị Lê Thúy Hạnh - chủ 2 thương hiệu thiết kế thời trang khá nổi tiếng tại Hà Nội từng khiến không ít người trầm trồ vì mái tóc nổi bật.

Chị Lê Thúy Hạnh, 30 tuổi, hiện đang là chủ của 2 thương hiệu thiết kế thời trang khá nổi tiếng tại Hà Nội. Nhìn chị Thúy Hạnh, ai nấy cũng đều ngay lập tức nhận thấy nét riêng biệt đầy cá tính.

"Mình yêu thích thời trang nên tất nhiên việc thay đổi kiểu tóc cũng gần như là một đam mê nhỏ. Mình bắt đầu tẩy tóc từ khoảng năm 2014 chính là thời điểm sau khi sinh bé đầu tiên được 4 tháng, bắt đầu bằng những lọn tóc rồi dần dần nhiều hơn." – chị Hạnh chia sẻ.

Tẩy, nhuộm tóc theo màu con yêu thích là món quà sinh nhật 5 tuổi đặc biệt dành tặng con trai

Trong khi các bà mẹ khác dù mê làm đẹp cho con tới mức "phát cuồng" nhưng suy đi tính lại với hàng triệu suy nghĩ rồi cũng chỉ dừng lại ở trạng thái đắn đo hoặc cùng lắm là làm điệu cho con bằng đủ các loại phụ kiện xinh xắn thì chị Lê Thúy Hạnh lại mạnh tay "biến hình" cho con trai với mái tóc đủ màu sặc sỡ, đôi khi phải tẩy tóc mới có thể lên màu theo như ý muốn được - điều mà ngay cả một bộ phận không ít người trẻ cũng lo ngại.

Màn "hô biến thần sầu" của mẹ đã giúp cậu bé trông giống hệt như các nhân vật trong bộ phim hoạt hình hoặc truyện tranh.

Được biết, thời điểm chị Thúy Hạnh bắt đầu tẩy tóc cho bé Loki là đúng vào sinh nhật 5 tuổi và đã được 2 mẹ con thống nhất từ trước dựa trên những hiểu biết cá nhân của chị Thúy Hạnh và sự sẵn sàng của bé Loki.

Chia sẻ về lý do nhuộm tóc cho bé khi còn quá nhỏ, chị Thúy Hạnh cho biết: "Vì quen với việc có một bà mẹ có tóc nhiều màu nên bé Loki (7 tuổi) rất thích và mong muốn được nhuộm tóc giống mẹ. Tuy nhiên vì vấn đề sức khoẻ nên ban đầu mình chưa đồng ý tẩy tóc cho bé, mình chỉ cho con thoải mái để những kiểu tóc mà con thích, không yêu cầu con phải cắt tóc như các bạn nam khác.

Vậy nên có rất nhiều giai đoạn 2 bé trai nhà mình để tóc dài hoặc nhuộm tạm thời những màu tự nhiên cho bạn lớn."

Mái tóc nổi bần bật thể hiện rõ nét cá tính rất riêng của cậu bé.

Chị Thúy Hạnh bắt đầu tẩy tóc cho bản thân vào lúc chị đang ở độ tuổi 23, "lần đầu tiên" tẩy tóc của con trai thì sớm hơn rất nhiều so với mẹ. Khi đó cậu bé mới chỉ tròn 5 tuổi.

"Hai mẹ con mình đã đến salon tóc uy tín để cùng làm việc này. Mình yêu cầu tẩy cách da đầu để giảm bớt ảnh hưởng của thuốc tẩy, Loki rất háo hức và vui vẻ tận hưởng quá trình này vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Sau đó khoảng một tuần, mình tự làm màu cho bé tại nhà theo yêu cầu của con.

Lần tiếp theo mình tẩy và nhuộm tóc cho Loki là Tết vừa rồi - khi bé 6 tuổi rưỡi, tính ra mỗi lần cách nhau 1 năm rưỡi. Vì tóc tẩy sau khi nhuộm sẽ phai dần nên dù chỉ làm 2 lần nhưng kết quả là ra được rất nhiều màu tóc khác nhau tùy giai đoạn", chị Hạnh cho biết.

Nói thêm về lý do tại sao chị Thúy Hạnh lại chọn mốc 5 tuổi để thực hiện điều mà con thích, chị nói: "Khi trẻ từ 0-6 tuổi, tâm lý của trẻ sẽ là tập trung phát triển con người cá nhân. Khi đó con thích những thứ khác biệt cho bản thân mình, còn lên 6-12 tuổi là giai đoạn phát triển con người xã hội, con sẽ thích giống nhóm bạn con muốn chơi cùng, sẽ ngại ngùng nếu mình quá khác biệt hay bị các bạn trêu nên mình đã cân nhắc với con để đề ra mốc sinh nhật 5 tuổi con sẽ được tẩy tóc và nhuộm theo mơ ước. Đây cũng chính là món quà sinh nhật của con".

Nữ CEO 2 thương hiệu thời trang thiết kế: Cho con trai để tóc dài, thoải mái tẩy nhuộm màu tóc theo ý thích, lý do đưa ra hết sức bất ngờ - Ảnh 5.

Nữ CEO 2 thương hiệu thời trang thiết kế: Coi việc thay đổi kiểu tóc là đam mê, từng tự tay “biến hình thần sầu” cho con trai 5 tuổi với tóc nhuộm - Ảnh 4.

Tính đến nay, bé Loki tuy chỉ mới 7 tuổi nhưng đã tẩy tóc tới 2 lần.

Cũng giống như rất nhiều bà mẹ khác, chị Thúy Hạnh đương nhiên cũng lo sợ trước các tác nhân có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của con xuất phát từ việc làm đẹp. Nhưng thay vì chần chừ và phân vân hoặc cấm đoán sở thích của con, chị Thúy Hạnh lựa chọn tìm giải pháp.

Chị Hạnh lựa chọn sử dụng cho con loại thuốc tẩy và nhuộm an toàn nhất với trẻ, để có thể hạn chế tối đa các tác hại có thế ảnh hưởng tới sức khỏe của con.

"Sản phẩm mình dùng cho con là thuốc tẩy và thuốc nhuộm vegan - gốc thực vật, không chứa Paraben, không chứa Gluten, không amoniac, không Resorcinol, không PPD, không chứa Phthalate, sản xuất trực tiếp tại Mỹ. Tuy nhiên, những hoá chất này cũng không hoàn toàn an toàn và không nên sử dụng thường xuyên, tốt nhất nên sử dụng cho trẻ trên 14 tuổi.", chị Hạnh nói thêm.

Tuy có hai bé trai là Loki và Moon sinh thường cùng ngày 9/7, lần lượt vào năm 2014 và 2016, thế nhưng ngoại trừ việc sinh cùng ngày ra thì 2 bé có đặc điểm thể chất cũng như tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Và chị Hạnh tôn trọng cả những nét khác biệt này của các con. Cùng với đó, vì bé thứ 2 không thích tóc có màu nên chị Thúy Hạnh cũng chưa bao giờ nhuộm bất cứ màu gì cho bé.

Chị Thúy Hạnh hoàn toàn ủng hộ các bé tự do để các kiểu tóc mà chúng muốn.

"Từng gặp khá nhiều rắc rối vì cho con tự do để các kiểu tóc mà con muốn"

Dù cho các con tự do để các kiểu tóc mà con muốn có thể khiến chúng trở nên nổi bật và khuyến khích được sự sáng tạo cũng như cá tính riêng của các con nhưng điều này cũng khiến bà mẹ trẻ gặp phải không ít rắc rối.

"Khá nhiều người có thói quen đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nên khi hai bé để tóc dài thì bị nhầm thành con gái, khi để tóc màu thì bị nói là ăn chơi. Và gu thẩm mỹ thì mỗi người mỗi khác nên có người sẽ chê gay gắt làm các bạn buồn.", chị Hạnh tâm sự.

Nữ CEO 2 thương hiệu thời trang thiết kế: Coi việc thay đổi kiểu tóc là đam mê, từng tự tay “biến hình thần sầu” cho con trai 5 tuổi với tóc nhuộm - Ảnh 6.

Không thể phủ nhận, mái tóc chính là điều khiến bé Loki khác biệt hẳn so với các bạn.

Đối diện với điều đã được lường trước này, chị Thúy Hạnh thường trò chuyện để các con, chia sẻ cảm xúc của mình và hiểu hơn một cách tích cực về thế giới xung quanh, đồng thời rút ra bài học về nhân sinh quan.

"Mình cũng hi vọng sau này các con không có thói quen đánh giá người khác và chấp nhận sự phong phú xung quanh mình. Với mình, các con được tự do quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình sao cho không làm ảnh hưởng đến an toàn của bản thân và người khác".

Hiện tại, cả gia đình chị Thúy Hạnh đều để tóc màu đen. Theo quan điểm cá nhân chị Hạnh, tóc cơ bản là thứ sẽ mọc lại, nhưng da đầu thì rất dễ tổn thương nên các mẹ nào muốn làm tóc cho bé thì tốt nhất vẫn nên tránh để hoá chất tiếp xúc với da đầu và tránh các tác động về nhiệt.

Cùng ngắm thêm mái tóc đủ sắc màu của bé Loki:

Nữ CEO 2 thương hiệu thời trang thiết kế: Coi việc thay đổi kiểu tóc là đam mê, từng tự tay “biến hình thần sầu” cho con trai 5 tuổi với tóc nhuộm - Ảnh 8.

Nữ CEO 2 thương hiệu thời trang thiết kế: Coi việc thay đổi kiểu tóc là đam mê, từng tự tay “biến hình thần sầu” cho con trai 5 tuổi với tóc nhuộm - Ảnh 9.

Nữ CEO 2 thương hiệu thời trang thiết kế: Coi việc thay đổi kiểu tóc là đam mê, từng tự tay “biến hình thần sầu” cho con trai 5 tuổi với tóc nhuộm - Ảnh 10.

Nữ CEO 2 thương hiệu thời trang thiết kế: Coi việc thay đổi kiểu tóc là đam mê, từng tự tay “biến hình thần sầu” cho con trai 5 tuổi với tóc nhuộm - Ảnh 11.

Nữ CEO 2 thương hiệu thời trang thiết kế: Coi việc thay đổi kiểu tóc là đam mê, từng tự tay “biến hình thần sầu” cho con trai 5 tuổi với tóc nhuộm - Ảnh 12.

Nữ CEO 2 thương hiệu thời trang thiết kế: Coi việc thay đổi kiểu tóc là đam mê, từng tự tay “biến hình thần sầu” cho con trai 5 tuổi với tóc nhuộm - Ảnh 13.

Nữ CEO 2 thương hiệu thời trang thiết kế: Coi việc thay đổi kiểu tóc là đam mê, từng tự tay “biến hình thần sầu” cho con trai 5 tuổi với tóc nhuộm - Ảnh 14.

Nữ CEO 2 thương hiệu thời trang thiết kế: Coi việc thay đổi kiểu tóc là đam mê, từng tự tay “biến hình thần sầu” cho con trai 5 tuổi với tóc nhuộm - Ảnh 15.

Nữ CEO 2 thương hiệu thời trang thiết kế: Coi việc thay đổi kiểu tóc là đam mê, từng tự tay “biến hình thần sầu” cho con trai 5 tuổi với tóc nhuộm - Ảnh 16.

Nữ CEO 2 thương hiệu thời trang thiết kế: Coi việc thay đổi kiểu tóc là đam mê, từng tự tay “biến hình thần sầu” cho con trai 5 tuổi với tóc nhuộm - Ảnh 17.

Mẹ Thúy Hạnh và bé Loki với mái tóc rực rỡ.

Trước xu hướng làm đẹp tóc cho trẻ nhỏ ngày càng phổ biến của các cha mẹ, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai) khuyến cáo: Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ với đặc trưng tóc tơ, mỏng, sợi mảnh, da đầu trẻ cũng rất non nớt, dễ bị tổn thương; trong khi nhuộm tóc, uốn tóc đều sử dụng hóa chất, dù ít hay nhiều vẫn ảnh hưởng đến da đầu của trẻ.

Hậu quả, uốn hay nhuộm tóc có nguy cơ khiến da và tóc trẻ bị hư hại, dễ mắc các bệnh như viêm da, dị ứng, bong tróc da đầu. Đặc biệt nếu sử dụng nguồn thuốc nhuộm không đảm bảo có thể khiến tóc trẻ bị gãy rụng, hư hỏng hoàn toàn mái tóc nguyên bản của trẻ. Do đó, cha mẹ cần hết sức cân nhắc và lựa chọn cách thức phù hợp trước khi quyết định làm đẹp cho con.

Chia sẻ