Những thói quen xấu làm đôi môi của bạn tổn thương

CTV Diệp Thảo,
Chia sẻ

Dưới đây là những thói quen xấu khiến đôi môi bị tổn thương và xỉn màu mà bạn nên tránh.

Những thói quen xấu làm đôi môi của bạn tổn thương - Ảnh 1.

Liếm môi thường xuyên: Nhiều bạn có thói quen khi thấy môi khô thường sẽ có xu hướng liếm môi để giúp môi ẩm trở lại. Ban đầu, môi sẽ ẩm ướt nhưng rất nhanh sau đó nước bọt sẽ càng khiến môi khô lại và thiếu ẩm hơn, vô cùng khô ráp, khiến cho làn da môi dễ bị tổn thương thậm chí chảy máu. Ảnh minh hoạ

Những thói quen xấu làm đôi môi của bạn tổn thương - Ảnh 2.

Cắn môi: Nhiều bạn thường có thói quen cắn môi đặc biệt là khi môi bị khô, da bong tróc. Nhưng bạn không biết rằng, da môi rất mỏng, nhạy cảm, nếu dùng răng cắn vào không chỉ khiến môi khô hơn mà còn gây ra tổn thương khiến môi chảy máu. Ảnh minh hoạ

Những thói quen xấu làm đôi môi của bạn tổn thương - Ảnh 3.

Thói quen hút thuốc lá khiến môi thâm: Nicotin chính là một trong những chất độc có trong khói thuốc lá khi người sử dụng hút vào cơ thể. Thành phần nicotin này sẽ làm tăng nhịp tim, huyết áp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch và hệ thần kinh. Ảnh minh hoạ

Những thói quen xấu làm đôi môi của bạn tổn thương - Ảnh 4.

Uống trà và cà phê thường xuyên: Trà và cà phê có một hợp chất chung đó là cafein, có tác dụng kích thích mạch máu lưu thông và giúp hệ thần kinh trở nên hưng phấn, minh mẫn trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, đi kèm với sự hưng phấn này đó chính là nhịp tim tăng nhanh đột ngột, ngoài ra còn đi kèm triệu chứng nôn nóng, sốt, ù tai, chân tay run, bủn rủn… Ảnh minh họa

Những thói quen xấu làm đôi môi của bạn tổn thương - Ảnh 5.

Sử dụng các thỏi son kém chất lượng: Các thỏi son giá rẻ, kém chất lượng thường được sản xuất bằng nguyên liệu không đảm bảo, chứa hàm lượng các kim loại có hại cao. Nếu sử dụng lâu ngày, các tế bào môi sẽ tổn thương, môi đổi màu, trở nên thâm xỉn màu, khô nứt nẻ và ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh minh họa

Những thói quen xấu làm đôi môi của bạn tổn thương - Ảnh 6.

Lười tẩy tế bào chết cho môi: Môi cũng như những vùng da khác cần được tẩy tế bào chết thường xuyên. Nếu bạn không tẩy đi các lớp tế bào chết, chúng sẽ khô lại, bong tróc khiến môi trở nên tối màu và sần sùi, khi trang điểm son thường bị đọng và không lên màu chuẩn. Ảnh minh họa

Những thói quen xấu làm đôi môi của bạn tổn thương - Ảnh 7.

Uống ít nước: Như đã biết, mỗi ngày cơ thể cần bổ sung ít nhất 2 lít nước để duy trì độ ẩm, thanh lọc cơ thể và một số tác dụng tích cực khác. Nếu bạn không bổ sung đủ lượng nước cần thiết, cộng với môi trường làm việc thường xuyên trong văn phòng máy lạnh sẽ khiến đôi môi trở nên khô căng, nứt nẻ và trở nên thâm, xỉn màu. Ảnh minh hoạ./.

Chia sẻ