Nghe các gia đình vừa đi chơi về review 3 điểm cắm trại đẹp mê mẩn, người lớn còn thấy thích chứ nói gì trẻ con

Minh Phương,
Chia sẻ

Loanh quanh cách Hà Nội không xa, 3 điểm cắm trại này chắc chắn không làm bố mẹ và bọn trẻ thất vọng.

Cả gia đình cùng đi cắm trại đã trở thành trend xê dịch của năm nay. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, người người nhà nhà khoe ảnh đi cắm trại nhìn mà mê. Khác với du lịch nghỉ dưỡng, đi cắm trại sẽ giúp cả gia đình có những trải nghiệm cực kỳ thú vị, được hòa mình với thiên nhiên, khám phá thế giới xung quanh một cách gần gũi nhất.

Nhìn các gia đình review mới thấy, có rất nhiều điểm cắm trại đẹp ơi là đẹp, chill ơi là chill mà không phải ai cũng biết. Vì vậy, nếu còn đang phân vân chưa biết lựa chọn điểm cắm trại nào cho gia đình, các bố mẹ hãy cùng lắng nghe chia sẻ của 3 gia đình vừa mới đi về và "chốt hạ" cho nhà mình một điểm nhé!

1. Kim Bôi - Hòa Bình

Vị trí: Đoạn sông thuộc thôn Nà Bờ, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình, cách Hà Nội khoảng 80km.

Di chuyển: Từ trung tâm TP.Hà Nội các bạn có thể di chuyển theo hướng Hòa Lạc hay Vân Đình hoặc Pháp Vân đều được. Đường vào suối rất dễ đi cách đường chính khoảng 1km, ô tô có thể vào tận ven sông.

Chị Hồng Nhung (Hà Nội) vừa có chuyến cắm trại ở đây cho biết đây là đoạn nước cạn và dòng chảy nhẹ nên là điểm đến lý tưởng cho những gia đình có con nhỏ.

"Đặc sản" khi đến đoạn sông này chính là cả nhà kê bàn ghế ngồi ngắm cảnh ở giữa sông. Không gian ở đây rất đẹp, cây cối xanh rì, đồi núi chập chùng, nước trong vắt, rất nông vì là đầu nguồn chảy nhẹ và đều. Các bạn nhỏ khoảng 1 tuổi cũng có thể ra sông ngồi chơi. Dưới sông có nhiều đá, sỏi to nên bố mẹ mang theo ủng, giày nhựa để con lội sông không bị đau chân.

Gia đình chị Nhung dựng trại ở bên sông.

"Đặn sản" của điểm cắm trại này cả nhà có thể kê bàn ghế, ngắm cảnh giữa sông. 

"Ở đây là bãi tự nhiên, không mất phí dịch vụ và cũng không có dịch vụ gì cả nên mọi người phải tự túc chuẩn bị mọi thứ. Điểm này chỉ nên chơi trong ngày là ổn nhất. Nếu muốn cắm trại ở qua đêm thì phải tìm bãi cỏ chứ không được cắm ở bãi sỏi hay gần suối" - chị Nhung cho hay.

Bên cạnh đó, có một lưu ý cho các gia đình muốn đến đây đó là xung quanh vẫn có nhiều nhà dân sinh sống, vì vậy, mọi người cần tránh làm ồn, không sử dụng loa kéo, tránh ảnh hưởng đến người dân. Và dù đi cắm trại ở đâu thì cũng cần có ý thức giữ gìn, giữ vệ sinh, mang rác về và dọn dẹp sau mỗi chuyến đi.

Các bé đến đây có thể lội nước, mò cua bắt ốc, chụp ảnh cực lung linh. 

Cắm trại thế này người lớn còn mê nữa là trẻ con. 

2. Hồ Đồng Đò - Sóc Sơn - Hà Nội

Vị trí: Hồ Đồng Đò thuộc địa phận thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Địa điểm này cách trung tâm TP.Hà Nội 45km.

Di chuyển: Các bạn đi theo hướng cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài để lên hồ Đồng Đò, đường đi đẹp, có thể lựa chọn phương tiện cá nhân như xe máy, ô tô hoặc đi xe xuýt Hà Nội - Sóc Sơn.

Chị Maria Trần (Hà Nội) và cậu con trai Kiu Toe (8 tuổi) đã từng trải nghiệm cắm trại qua đêm ở ven hồ Đồng Đò nhận xét: "Hồ Đồng Đò là đập nước rộng nằm bên cạnh rừng phòng hộ nên khung cảnh tự nhiên rất đẹp và không khí thoáng đãng dễ chịu.

Trẻ em tới đây có khá nhiều hoạt động vui chơi mà bố mẹ có thể tham gia cùng như đá bóng, câu cá, chèo thuyền, bơi lội, đốt lửa trại, BBQ... Cắm trại ở đây phù hợp với trẻ em vì đã có các nhà cung cấp dịch vụ nên việc ăn uống, vệ sinh, an ninh cũng phù hợp hơn là cắm trại tự do. Các dịch vụ lưu trú vui chơi ở đây cũng mới hình thành khoảng 2 năm nay nên chưa chuyên nghiệp lắm nhưng đa số các chủ nhà khá thân thiện.

Không gian mênh mông ở khu vực ven hồ Đồng Đò - Sóc Sơn. 

Bố mẹ và các bé có thể trải nghiệm chèo thuyền trên hồ. 

Tuy nhiên, do chơi và ngủ giữa thiên nhiên nên sẽ có nhiều loại côn trùng, bố mẹ luôn nhớ mang theo thuốc chống côn trùng và thuốc trị vết côn trùng cắn để bảo vệ các con. Việc vui chơi của bé cùng cần có người lớn giám sát, nếu chèo thuyền hay bơi hồ thì nhất định cả người lớn và trẻ em đều bắt buộc mặc áo phao để đảm bảo an toàn".

Chị Maria Trần cho biết thêm, vì đi cắm trại nên sẽ phải chấp nhận việc mọi thứ không tiện nghi như đi nghỉ dưỡng nhưng mỗi loại hình đều có cái thú riêng. Và 2 mẹ con chị cảm thấy đây là một trải nghiệm rất thú vị. Tổng chi phí cho chuyến đi của 2 mẹ con trong 2 ngày 1 đêm là 1,5 triệu đồng.

Bãi cỏ rộng rãi thỏa sức dựng trại, chơi đùa. 

3. Vườn quốc gia Cúc Phương

Vị trí: Vườn quốc gia Cúc Phương nằm trên địa phận 3 tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, cách trung tâm TP.Hà Nội khoảng 110km.

Di chuyển: Từ Hà Nội di chuyển theo hướng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình là đã được 1/2 quãng đường. Đoạn đường còn lại rất dễ đi, tổng thời gian khoảng 2 tiếng.

Qua cổng thu vé của vườn quốc gia Cúc Phương, đi tiếp 15km là đến bãi cắm trại.

Nhận xét về địa điểm cắm trại này, anh Hoàng Đức Anh (Hà Nội) chia sẻ: "Bãi cắm trại là bãi cỏ rộng mênh mông, bằng phẳng, thuận tiện để hạ lều. Xung quanh bãi cỏ là rừng cây nên không khí trong lành và dễ chịu. Tiếng động vật, côn trùng trên rừng cũng rất kích thích". 

Một điều thú vị mà anh Đức Anh cảm nhận được khi đến vườn quốc gia Cúc Phương là trải nghiệm "săn bướm", đây có thể xem là thứ tạo nên sự khác biệt so với các điểm cắm trại khác.  "Dọc đường rừng Cúc Phương có vô vàn bướm, đủ mọi màu sắc và kích cỡ, bướm bay thành đàn lượn lờ quanh xe cảm giác rất ảo các bạn ạ. Các gia đình lên đây săn ảnh chụp cùng bướm thì không dứt được ra luôn. Mùa này đang là mùa bướm nên các bạn tranh thủ đi nhé" - anh Đức Anh nhắn nhủ. 

Bãi cắm trại ở vườn quốc gia Cúc Phương rộng, bằng phẳng, tiện cho việc hạ lều. 

Không khí trong lành, xung quanh là tiếng động vật rất vui tai. 

Đưa con trai nhỏ 3 tuổi đi cùng, anh Đức Anh cho biết chỉ riêng cắm trại bé đã được đi 5,6 chuyến. Vì vậy chuyến đi lần này bé cũng rất hứng thú, vừa được thấy tận mắt những thứ bình thường chỉ thấy trên tivi như: Cây cối, động vật, ao hồ, đồi núi... Vừa có không gian rộng để chạy, nhảy, đạp xe, đá bóng,... vừa không bị "thèm" xem điện thoại, tivi nữa. Anh Đức Anh cảm nhận được con trai khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tai mắt cũng tinh nhanh hơn. 

Theo anh Đức Anh, ở rừng Cúc Phương có 1 điều vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm, đó là không có sóng điện thoại. Các gia đình cần chuẩn bị kỹ đồ dùng thiết yếu, thuốc cơ bản và nên đi theo đoàn ít nhất 2 nhà sẽ an toàn hơn. 

Bướm bay thành đàn ở vườn quốc gia Cúc Phương khiến du khách có cảm giác thích thú.

Em bé nhà anh Đức Anh rất thích thú với chuyến đi. 

Nghe đích thân các gia đình vừa đi về review 3 điểm cắm trại đẹp mê mẩn, người lớn còn thấy thích chứ nói gì trẻ con - Ảnh 15.

Chia sẻ