Ngày đầu đi làm sau Tết, nàng công sở cần tránh mặc 4 kiểu trang phục sau kẻo "dính lời nguyền" mặc xấu thiếu duyên cả năm

Green,
Chia sẻ

Đính kèm theo những kiểu trang phục không nên diện là những gợi ý giúp bạn ghi điểm thanh lịch, thời thượng tuyệt đối trong ngày đầu tiên đi làm sau Tết.

Tết nhất thì chị em có thể diện đồ thoải mái, phóng khoáng, thậm chí là thật sexy nhưng khi đi làm, chuyện ăn mặc vẫn cần phải tuân theo chuẩn mực chung để đảm bảo sự chuyên nghiệp.

Và trong ngày đầu tiên đi làm sau Tết, nàng công sở hãy tránh 4 kiểu trang phục sau kẻo bị chê là thiếu tinh tế nhé!

1. Diện áo thun mỏng tang, lộ nội y

Ngày đầu đi làm sau Tết, nàng công sở cần tránh mặc 4 kiểu trang phục sau kẻo "dính lời nguyền" mặc xấu thiếu duyên cả năm - Ảnh 1.

Trong bối cảnh thường ngày, kiểu áo thun mỏng tang, khiến nội y hiện rõ mồn một này đã không được đánh giá cao thì ở môi trường công sở, áo thun mỏng càng nên được cho vào danh sách chống chỉ định. Còn nếu bạn vẫn cố chấp diện thì khả năng cao, bạn sẽ gặp phải những ánh nhìn thiếu thiện cảm từ phía đồng nghiệp bởi vẻ ngoài kém duyên dáng đấy! Và lựa chọn hợp lý nhất vào lúc này, chính là những chiếc áo thun/áo len dày dặn, kín đáo. 

2. Váy ngắn cũn cỡn

Ngày đầu đi làm sau Tết, nàng công sở cần tránh mặc 4 kiểu trang phục sau kẻo "dính lời nguyền" mặc xấu thiếu duyên cả năm - Ảnh 3.

Ngày đi làm đầu tiên của năm mới, nàng công sở đừng giữ tinh thần tự do, bung xõa hết cỡ trong Tết mà diện lên mình những chiếc váy ngắn cũn. Item này chẳng những không mang đến nét thanh lịch, chuyên nghiệp mà còn có thể khiến hình ảnh của bạn mất điểm trong mắt đồng nghiệp nữa.

Váy dáng dài sẽ là lựa chọn lý tưởng cho môi trường công sở, và nét nữ tính, cuốn hút của item này thì đâu thua kem gì váy ngắn đúng không các nàng?

3. Quần jeans rách

Ngày đầu đi làm sau Tết, nàng công sở cần tránh mặc 4 kiểu trang phục sau kẻo "dính lời nguyền" mặc xấu thiếu duyên cả năm - Ảnh 5.

Dù bạn mix đồ khéo đến đâu thì cũng khó mà giấu nổi vẻ thiếu chuyên nghiệp khi diện quần jeans rách. Và chắc chắn, bạn cũng không muốn ngày đầu đi làm đã bị chê ngầm là "ăn mặc chẳng ra thể thống gì" đúng không?

Bạn diện quần jeans đi làm cũng ổn thôi, nhưng hãy chọn những chiếc quần jeans trơn (lành lặn, không tỳ vết), rồi mix với những items lịch sự như áo len cổ cao, cổ tròn, áo thun dày dặn, kín đáo rồi khoác ngoài áo blazer, trench coat hoặc áo dạ dáng dài nhé!

4. Một cây đen u ám

Ngày đầu đi làm sau Tết, nàng công sở cần tránh mặc 4 kiểu trang phục sau kẻo "dính lời nguyền" mặc xấu thiếu duyên cả năm - Ảnh 7.

Công thức diện đồ đen toàn tập không kém duyên, nhưng cũng không được khuyến khích diện trong ngày đi làm đầu tiên của năm mới. Lý do thì nhìn qua cũng đủ hiểu, set đồ đen trông rất ủ dột, hắc ám, dễ gây tụt mood nên tựu trung là người diện sẽ bị đánh giá là thiếu tinh tế nếu chọn phương án này.

Thay vào đó, những set đồ tươi sáng sẽ là lựa chọn lý tưởng nhất, vừa hack tuổi hiệu quả, vừa giúp tinh thần phấn chấn, vui tươi hơn trong không khí đi làm ngày Xuân năm mới.

  

Chia sẻ