Nếu con bạn đã nghỉ hè, chúng phải được chơi những trò chơi này!

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Thời gian nghỉ hè sẽ trở nên bổ ích với trẻ hơn nếu chúng được chơi những trò chơi ngoài trời thú vị và đầy sáng tạo.

Thế giới bên ngoài chứa đựng rất nhiều điều khiến bố mẹ lo lắng như khói, bụi, nguy hiểm… Nhưng không phải vì vậy mà bố mẹ lựa chọn luôn nhốt trẻ trong nhà và để con đối diện với những bức tường vô cảm, với chiếc ti vi hay với chiếc máy iPad. 

Mùa hè cũng là mùa lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời của trẻ nhỏ. Vì vậy, bố mẹ hãy dành thời gian để đưa bé ra ngoài, để được tiếp xúc với cuộc sống và được chơi những trò chơi đầy thú vị. 
 
Những trò chơi ngoài trời đầy lý thú dưới đây sẽ là gợi ý tuyệt vời cho bố mẹ và bé trong hè này.
 
1. Bé làm kế hoạch nhỏ

Bán hàng

Mùa hè đến rồi, tại sao bố mẹ không thử cùng bé “làm kế hoạch nhỏ” vào ngày cuối tuần nhỉ. Đơn giản là chỉ cần một bình nước chanh hay một bình nước dâu và một chiếc bàn nhỏ được bày ngay trước cửa nhà. Bé sẽ tiến hành bán những cốc nước chanh này cho mọi người và giá thì hoàn toàn có thể đổi bằng một chiếc kẹo mút, một quả cam hay đơn giản chỉ cần một chiếc ôm cũng đủ rồi. Điều này sẽ giúp bé được trải nghiệm một công việc cực kỳ thú vị và biết đâu còn khơi dậy niềm đam mê kinh doanh của bé đó.
 
2. Vẽ tranh từ bong bóng xà phòng
 
 
Trò chơi này vô cùng đơn giản. Đầu tiên, mẹ hòa nước với xà phòng, thêm một ít bột ngô, sau đó pha màu acrylic vào rồi khuấy đều lên. Sau đó, mẹ hướng dẫn bé chọc một chiếc ống hút vào rồi bắt đầu thổi để tạo bong bóng xà phòng. Khi bong bóng xà phòng đã nhiều, mẹ nói bé lập tức úp tấm giấy bìa lên bong bóng. Phần in lên giấy này sẽ là bông hoa cho bức tranh của bé. Hãy bảo bé lặp lại nhiều lần cho đến khi đạt được số lượng hoa như ý thích nhé!
 
3. Nhảy cùng nước
 
 
Trò chơi ngoài trời này sử dụng vòi mềm dùng khi tưới cây. Bạn hãy đặt chiếc vòi dưới chân của bé, sau đó di chuyển chiếc vòi thật ngoằn ngoèo. Bé sẽ nhảy qua những làn nước này. Nếu có nhiều bé cùng chơi thì bạn có thể tổ chức thành một cuộc thi, trong đó các bé sẽ thi nhảy cùng nhau. Bé nào chân không bị ướt sẽ thắng cuộc.
 
4. Trứng hóa thạch
 
 
Hãy dẫn bé ra ngoài trời, sau đó cùng sưu tập những vật mà bé thích như lá cây, xác ve hay đơn giản là những món đồ chơi như mô hình khủng long mini của bé. Sau đó, hãy cùng bé chuẩn bị một khay làm đá viên (loại lớn một chút) rồi cho những đồ chơi nhỏ xinh vào trong từng ô của khay, rót ngập nước vào các ô và cho khay nước vào tủ lạnh. Sau một vài giờ, bé sẽ nhận được những viên “hóa thạch” kỳ diệu y như trong phim hoạt hình vậy. 
 
5. Đuổi bắt cùng nước
 
Bắn súng nước
 
Trò chơi này cũng rất đơn giản. Trước tiên mọi người phải mặc quần áo tắm đã. Sau đó bắt đầu trò chơi đuổi bắt trong nước. Người được gắn tên “Nó” sẽ dùng súng nước và cố gắng bắt những người khác bằng cách bắn trúng vào họ.
 
6. Làm vườn
 
 
Hãy cùng bé xách xẻng lên và bắt đầu tạo dựng một khu vườn nhỏ cho bé trong hè này. Làm vườn không những là một cách tuyệt vời để dạy bé về thực phẩm mà còn cho bé hiểu thêm về thiên nhiên. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, biết đâu, cả mùa hè này cả nhà sẽ được ăn rau sạch “made by BÉ” đấy.
 
7. Bóng nước
 
Bóng nước
 
Một trò chơi ngoài trời không thể không nhắc đến mỗi khi hè về đó chính là trò chơi bóng nước. Chỉ cần một xô bóng nước đầy ắp, ngay lập tức, trận chiến bóng nước sẽ được diễn ra và bạn sẽ thấy lũ trẻ hét vang trời đất và cười không ngừng nghỉ.
 
8. Cho thú ăn
 
 
Sở thú là một nơi mà bé vô cùng yêu thích. Vậy thì tại sao vào hè này, mẹ không tăng tần suất đi sở thú nhiều hơn một chút nhỉ? Và đừng quên chuẩn bị một chút thức ăn như bim bim, khoai chiên để bé có thể tự tay cho những con thú ăn nhé.
 
9. Chơi bowling
 
 
Tại sao bạn không nghĩ đến việc thiết kế một sân chơi bowling ngay tại nhà? Chỉ cần một vài vỏ chai nước đã bỏ đi và một trái bóng tròn là trẻ đã có thể thỏa mái vui chơi rồi. Việc trang trí màu sắc cho các dụng cụ trên sẽ khiến chúng trở nên bắt mắt và giúp trẻ chơi bowling hứng thú hơn.
 
10. Chơi rửa xe
 
Đây có lẽ sẽ là trò chơi mà mẹ yêu thích vì không những có thể vừa làm sạch cho chiếc xe lâu ngày không rửa, lại vừa giúp con vui chơi thật thoải mái. Mẹ có thể thưởng kẹo hoặc dẫn con đi chơi nếu con làm tốt nhé.
 
11. Chuyển nước 
 
 
Bạn hãy chuẩn bị hai chiếc xô: một chiếc xô chứa đầy nước, còn chiếc kia không chứa nước. Sau đó bạn đưa cho bé một miếng bọt biển. Bạn hãy hướng dẫn bé chuyển nước từ xô đầy sang xô không nước mà chỉ dùng miếng bọt biển đó thôi. Nếu có nhiều bé chơi thì hãy cho các bé thi với nhau. Bé nào chuyển nhanh nhất sẽ được quyền chọn kem cho mình. Còn nếu bé chơi một mình thì bạn hãy cho bé chơi nhiều lần để xem kỉ lục của bé là bao nhiêu. Trò chơi này sẽ rất thú vị đấy.
 
12. Đập vỡ bong bóng xà phòng
 
Bong bóng xà phòng
 
Chắc không có đứa trẻ nào không thích bong bóng xà phòng cả. Vậy tại sao bố mẹ không dẫn trẻ ra công viên, thổi bong bóng và khuyến khích trẻ làm vỡ chúng bằng các ngón tay của mình nhỉ? Điều này sẽ giúp cho sự phối hợp giữa tay và mắt của trẻ được nhuần nhuyễn hơn, đồng thời cũng gia tăng khả năng hoạt động đơn lẻ của các ngón tay.
 
13. Chơi đùa trên cát
 
 
Nếu bố mẹ không thể dẫn bé đi biển và chơi cát thì hãy chuẩn bị một chiếc chậu to và đổ đầy cát vào đó nhé. Với chiếc chậu cát này, bé hoàn toàn có thể xây lâu đài, giấu báu vật và chơi thật vui vẻ với chúng. 
 
14. Đua thuyền xà bông
 
 
Với số tiền chưa đầy 150K, bố mẹ hoàn toàn có thể mang đến cho bé một mùa hè vui vẻ với đường đua xà bông đầy tuyệt vời. Những cuộc đua xà phòng không chỉ là niềm vui cho bé mà có khi còn cuốn cả người lớn vào cuộc cạnh tranh “đáng yêu” này.
 
Nguồn Popsugar
Chia sẻ