Nam diễn viên Đài Loan tiết lộ con trai bị bệnh về da, ga giường thường xuyên dính máu, hóa ra là căn bệnh đang hành hạ 5% dân số thế giới mỗi ngày

PHAN HIỀN,
Chia sẻ

Đây là căn bệnh thường xuất hiện ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, mặc dù tình trạng bệnh không quá nguy hiểm nhưng nó gây mất thẩm mỹ, trường hợp nặng có thể khiến em bé ngứa ngáy khó chịu.

Gần đây, truyền thông Đài Loan đưa tin con trai của Fabien Yang, cựu thành viên của nhóm nhạc Lollipop F bị viêm da tiết bã nhờn. Bản thân là một người làm cha, anh cảm thấy rất đau đớn và bất lực khi thường xuyên nhìn thấy ga giường của con trai bị dính máu.

Nam diễn viên Đài Loan tiết lộ con trai bị bệnh về da, ga giường thường xuyên dính máu, hóa ra là căn bệnh đang hành hạ 5% dân số thế giới mỗi ngày - Ảnh 1.

Mặc dù cuộc sống của anh sau khi giải nghệ chuyển sang kinh doanh rất thuận buồm xuôi gió, hôn nhân cũng hạnh phúc nhưng lúc nào anh cũng đau buồn khi chứng kiến đứa con yêu dấu của mình mỗi ngày chiến đấu với bệnh tật.

Fabien Yang tiết lộ, con trai mình được chẩn đoán mắc bệnh viêm da tiết bã nhờn khi chưa đầy 2 tháng kể từ lúc chào đời. Mặc dù đã thử nhiều phương pháp điều trị nhưng vẫn chưa có cách nào giải quyết dứt điểm căn bệnh này. Hiện tại, con trai anh chỉ có thể sử dụng các phương pháp vật lý để giảm thiểu phần nào sự khó chịu trên da.

Nam diễn viên Đài Loan tiết lộ con trai bị bệnh về da, ga giường thường xuyên dính máu. Căn bệnh này đáng sợ như thế nào đối với trẻ nhỏ? - Ảnh 2.

Con trai của Fabien Yang được chẩn đoán mắc bệnh viêm da tiết bã nhờn khi chưa đầy 2 tháng tuổi.

Vì căn bệnh viêm da tiết bã nhờn không có thuốc chữa trị dứt điểm, thế nên cơ thể con trai anh đầy vết sẹo do gãi ngứa, làn da mỏng manh đầy vết trầy xước, khiến ga giường thường xuyên dính máu.

Khi chứng kiến đứa con bé bỏng ngay từ lúc lọt lòng đã phải chịu nỗi đau như thế này, phận làm cha mẹ chắc chắn rất đau khổ. Nhiều lúc, Fabien Yang phải thốt lên rằng, giá mà mình có thể gánh chịu thay cho con.

Bệnh viêm da tiết bã nhờn có nguy hiểm với trẻ nhỏ không?

Viêm da dầu hay còn gọi là viêm da tiết bã nhờn, bệnh diễn ra dai dẳng, rất khó điều trị dứt điểm và thường tái phát. Hiện trên thế giới có khoảng 2-5% dân số mắc căn bệnh này.

Trẻ sơ sinh có thể bị viêm da tiết bã nhờn từ 2 tuần tuổi đến 12 tháng tuổi. Ban đầu, trên da đầu em bé sẽ có những mảng vảy hơi đỏ hoặc vàng, đôi khi nó cũng xuất hiện trên mặt, 2 bên bẹn và lan sang những bộ phận khác của cơ thể. 

Khi da bắt đầu tăng tiết bã nhờn, các nếp gấp ở cổ và sau tai thường đỏ ửng, bong tróc, khô thành vảy. Dân gian thường gọi đây là tình trạng "cứt trâu". Bệnh này không lây, không ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của trẻ nhưng gây mất thẩm mỹ.

Nam diễn viên Đài Loan tiết lộ con trai bị bệnh về da, ga giường thường xuyên dính máu. Căn bệnh này đáng sợ như thế nào đối với trẻ nhỏ? - Ảnh 3.

Nguyên nhân chính xác của bệnh viêm da tiết bã nhờn không cụ thể, có thể do nhiều yếu tố gây ra. Người ta phát hiện ra trong bã nhờn trên da và nang lông có một loại nấm men tên là Malassezia, nó có thể đóng vai trò liên quan đến việc phát triển bệnh viêm da tiết bã nhờn.

Trẻ sơ sinh bị viêm da tiết bã nhờn vẫn phát triển khỏe mạnh bình thường, tình trạng bệnh sẽ tự thuyên giảm theo thời gian hoặc điều trị bằng một số phương pháp vật lý. Thông thường, trẻ sơ sinh sẽ tự khỏi bệnh sau vài tuần hoặc vài tháng. Trong thời gian này, bố mẹ có thể loại bỏ các vảy trên da em bé bằng một số cách như sau:

- Sử dụng dầu gội dịu nhẹ dành cho trẻ sơ sinh, không gây cay mắt, gội đầu mỗi ngày 1 lần.

- Nhẹ nhàng loại bỏ vảy bằng bàn chải mềm.

- Nếu vảy không bong ra dễ dàng, bạn có thể thoa một lượng dầu chuyên dụng cho em bé, để dầu ngấm vào vảy trong vài phút đến vài giờ tùy tình trạng. Sau đó, bạn dùng bàn chải mềm chải nhẹ để loại bỏ vảy rồi gội đầu lại cho em bé như bình thường.

- Nếu gội đầu thường xuyên vẫn không có tác dụng, bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ khi bôi kem steroid hoặc sử dụng dầu gội điều trị nấm da đầu cho em bé.

- Đối với tình trạng tăng tiết bã nhờn ở những bộ phận khác trên cơ thể, bác sĩ có thể đề nghị sử dụng kem điều trị nấm hoặc steroid.

Trong trường hợp ở những vùng sử dụng bỉm và các nếp gấp như cổ, viêm da tiết bã nhờn có thể gây nhiễm trùng, việc phát ban sẽ trở nên tồi tệ hơn (da đỏ ửng, chảy dịch), ngứa ngáy, bố mẹ cần đưa em bé đến bệnh việm khám. Viêm da tiết bã nhờn ở trẻ sơ sinh thường thuyên giảm sau khi em bé được 12 tháng tuổi. Tình trạng này sẽ tái phát trở lại ở tuổi dậy thì dưới dạng gàu.

Nguồn: QQ, Kidhealth

Chia sẻ