Muốn "gãy chân" vì đứng quá lâu trên giày cao gót? Đây là phương pháp để IU - Kendall Jenner giải quyết cơn đau trong tích tắc

Tử Đan,
Chia sẻ

Không cần đi giày size lớn hay dùng miếng đệm mút, IU và Kendall Jenner giảm cơn đau khi đi giày cao gót chỉ bằng 2 động tác đơn giản.

Không thể phớt lờ đi công năng tuyệt diệu của giày cao gót trong vai trò tôn dáng, tăng chiều cao và khiến đôi chân phụ nữ thanh thoát hơn. Nhưng song song với cái đẹp lại là... nỗi đau. Thử xỏ chân vào đôi giày cao hơn 10cm và đứng trong vài tiếng đồng hồ là biết ngay cơn đau nào sẽ "gõ cửa" nhà bạn đầu tiên. Áp lực dồn lên mũi chân, gót chân sẽ làm đôi chân như muốn xé toạc. Chính vì lẽ ấy mà hôm nay, 2 ngôi sao từ trời Tây - trời Đông sẽ đem tới cách đi giày cao gót không đau chân, hạn chế tối đa cơn đau khi lênh khênh trên những đôi giày cao gót.

IU

Muốn
Muốn

Trong vài trường hợp, sử dụng phần đệm bàn chân giúp chúng ta an toàn đi qua khỏi những bề mặt không bằng phẳng. Điều này chính là mẹo của IU

Muốn
Muốn

Cô từng nhiều lần khiến người xem bất ngờ với khả năng đi giày cao gót “thần sầu” khi có thể lướt rất nhanh ở những đoạn đường gồ ghề. IU đã áp dụng cách đổ dồn trọng lực về phía đệm bàn chân và không hoàn toàn phụ thuộc vào phần gót giày. Điều đó sẽ giúp giảm thiểu đáng kể tình trạng sụt gót, nhất là khi đi qua các hố ga, các ổ gà, ổ voi...

Muốn gãy chân vì đứng quá lâu trên giày cao gót? Đây là phương pháp để IU - Kendall Jenner giải quyết cơn đau trong tích tắc - Ảnh 3.

Ngoài ra, hạn chế dồn quá nhiều lực vào phần gót chân sẽ giúp phần gót bớt đau nhức, nhất là khi bạn đang sử dụng loại giày có gót nhọn hoắt

Kendall Jenner

Bí quyết đi cao gót “chuẩn dáng” như tiểu thư danh giá nhà Jenner - Kendall Jenner đó là thường xuyên thay đổi chân trụ. Cụ thể, cô sẽ tạo dáng với một chân trụ - một chân duỗi thẳng và thả lỏng

Muốn gãy chân vì đứng quá lâu trên giày cao gót? Đây là phương pháp để IU - Kendall Jenner giải quyết cơn đau trong tích tắc - Ảnh 5.

Việc này sẽ giúp áp lực toàn cơ thể có thể phân tán đều ở cả hai chân. Nếu cảm thấy chân nào đau thì chỉ cần đổi sang chân còn lại và tiếp tục tỏa sáng trên thảm đỏ

Ngoài ra, cô mẫu nhà Jenner còn có một mẹo là thường xuyên chọn kiểu sandals hoặc giày cao gót buộc dây giúp dễ dàng nới lỏng, siết chặt tùy ý

Một đôi giày cao gót vừa vặn lại vẫn có thể “ăn gian” một chút khoảng trống, những đôi giày buộc dây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo

Ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ